Lễ KHAI MẠC NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN VII, NĂM 2011: “TÔN VINH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HÀNG ĐẦU CỦA TP.HCM”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


Lễ KHAI MẠC NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN VII, NĂM 2011:  “TÔN VINH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HÀNG ĐẦU CỦA TP.HCM” - 1

Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM phát

biểu khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM, lần VII, năm 2011

Ảnh: Vũ Đức Thông


 

 

 

Thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, trong không khí hân hoan, tưng bừng của Lễ Khai mạc Ngày Hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lần VII, năm 2011, thay mặt Ban Tổ chức sự kiện, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, các tỉnh thành bạn và khách tiêu dùng đến tham dự sự kiện này

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2010 qua đi, với nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước trong đó Ngành Du lịch Việt Nam long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bước qua một chặng đường 35 năm với những thành tích đáng tự hào. Được sự quan tâm chỉ đạo; định hướng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các Sở, Ngành, quận huyện, trong năm qua, Ngành Du lịch Thành phố có nhiều nỗ lực trong việc tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả chương trình quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức thành công các sự kiện mang tính định kỳ, giới thiệu cho du khách nhiều chương trình, sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị, Du lịch Đường sông, công tác phối hợp quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn được quan tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của du lịch cả nước với kết quả lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 3,1 triệu lượt, tăng 20% và tổng doanh thu du lịch là 40 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2009.

 Lễ KHAI MẠC NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN VII, NĂM 2011:  “TÔN VINH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HÀNG ĐẦU CỦA TP.HCM” - 2

Văn nghệ chào mừng   (ảnh: Đặng Huyên)

Thưa quý vị đại biểu,

Năm 2011 là năm mà toàn Ngành Du lịch Thành phố đặt trọng tâm phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có thương hiệu bản sắc riêng.

Là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện định kỳ - được tổ chức nhằm mục đích kích cầu du lịch nội địa, quảng bá trong đó công tác xúc tiến quảng bá được đặc biệt chú trọng. Ngày Hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lần VII- Là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện định kỳ - được tổ chức nhằm mục đích kích cầu du lịch nội địa, quảng bá giới thiệu các điểm đến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo môi trường thuận lợi cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, trao đổi trong việc mua bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Nét mới của sự kiện năm nay chính là xu hướng tiếp thị, mua bán hàng hóa, sản phẩm du lịch được đẩy lên cao, để Ngày hội Du lịch ngày càng trở thành một Siêu thị Du lịch, tấp nập người mua, kẻ bán với đa dạng hàng hóa dịch vụ, chủng loại có chất lượng, uy tín thương hiệu rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng. Ngày hội Du lịch năm nay cũng lần đầu tiên chứng kiến việc Tôn vinh Thương hiệu Du lịch hàng đầu của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố, như là một sự công nhận của cộng đồng đối với những đóng góp của doanh nghiệp mang lại cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thời gian qua. Một điều đặc biệt nữa là thời điểm tổ chức Ngày Hội Du lịch năm 2011 cũng là thời gian cả nước ta kỷ niệm Giổ Tỗ Hùng Vương, thông qua đó Ngày hội Du lịch sẽ gắn kết du lịch với văn hóa, làm phong phú hơn các hoạt động, đồng thời giới thiệu với du khách những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ngày Hội Du lịch, lần VII, năm 2011 cho thấy sự phát triển về qui mô tổ chức với con số kỷ lục nhiều nhất từ trước đến nay: hơn 175 gian hàng của 81 đơn vị  họat động trong lĩnh vực du lịch –  dịch vụ trong đó s? góp mặt của 27 tỉnh, thành trong cả nước phản ánh mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương bạn ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực.

Nhân dịp này, Thay mặt Ban Tổ chức, tôi chân thành cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã quan tâm chỉ đạo; Các địa phương tỉnh, thành bạn đã quan tâm, hỗ trợ Ngành Du lịch TP.HCM trong tổ chức các sự kiện du lịch nói chung và Ngày Hội Du lịch nói riêng; cảm ơn các vị khách quý, quý đại biểu, sự tham gia, sự tài trợ, phối hợp của tất cả các đơn vị, tập thể, cá nhân vào các hoạt động của Ngày hội Du lịch năm nay; cũng như sự quan tâm tuyên truyền sự kiện của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM, lần thứ VII, năm 2011.

Xin cảm ơn và chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công.

 

Ông Nguyễn Thành Rum:  – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM,

– Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM.

 

 

KHAI MẠC NGÀY HỘI DU LỊCH, LẦN VII, 2011

Tối ngày 7/4/2011, tại Công viên 23/9, Lễ Khai mạc Ngày hội Du lịch TPHCM đã chính thức diễn ra trong không khí tưng bừng và đậm sắc màu du lịch. Tham dự buổi Lễ Khai mạc, gồm có Đồng chí Hoàng Văn Kể - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; Đồng chí Lê Văn Hùng – Phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phía Nam; Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Du lịch; Đồng chí Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, Phó Ban Tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM, các ông, bà Lãnh sự quán của Thành phố, Đại diện các Ban, Ngành; các Doanh nghiệp – Nhà hàng – Khách sạn; các Trường Đại học – Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp và bao gồm đoàn thể các anh chị em Cán bộ, Đoàn viên, Sinh viên và đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thay mặt cho Ban Tổ chức sự kiện, Đồng chí Nguyễn Thành Rum  – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Du lịch tuyên bố Khai mạc Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ VII, năm 2011.

Hoàng Kim


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT