BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 1

 

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.06), Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức cuộc họp mặt và trao đổi với Tổng Biên tập các cơ quan báo chí TPHCM với chủ đề “Nâng cao chất lượng giao ban báo chí”, tổ chức trong chiều 15.06.2012 tại Hội trường khách sạn Kỳ Hòa – TPHCM.

 

Đến tham dự cuộc họp mặt và trao đổi: “Nâng cao chất lượng giao ban báo chí” có các Đồng chí: Thân Thị Thư - Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nhà báo Mã Diệu Cương -  Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các báo, đài: Đài truyền hình TPHCM, Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM, Sài gòn Giải phóng, Người Lao động, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TPHCM, Phụ nữ TPHCM, Tạp Chí Du lịch TPHCM, Khăn Quàng Đỏ, Doanh nhân Sài Gòn, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Cựu Chiến binh,…

Trong phát biểu đề dẫn, Đồng chí Huỳnh Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết: Cách đây 87 năm, vào ngày 21.06.1925, báo Thanh niên tờ báo do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử và Cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm sóc của Bác Hồ kính yêu, được Nhân dân ủng hộ, nuôi dưỡng, nền báo chí Cách mạng đã trưởng thành lớn mạnh và phát triển, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong thời kỳ đổi mới của đất nước ta, trước sự bùng nổ thông tin toàn cầu, hoạt động của các cơ quan báo chí cả nước nói chung, ở TPHCM nói riêng cần phải đổi mới thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức phản biện xã hội vì lợi ích của Nhân dân, của Đất nước, của Đảng. Điều đó đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, một trong những yêu cầu đó là việc đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và cơ quan chính quyền của báo chí… Nhận thức tầm quan trọng của giao ban báo chí, một hoạt động thiết thực đối với các cơ quan báo chí TPHCM, cho đến nay Ban tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TPHCM và Sở Thông tin Truyền thông đã có sự phối hợp tốt trong công tác tổ chức giao ban định kỳ. Qua đó, góp phần đảm bảo hoạt động của báo chí TPHCM, thực hiện đúng tiêu chí mục đích bám sát nội dung định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước và ngày càng gần gũi, gắn bó với đời sống xã hội theo hướng thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Hội nghị giao ban báo chí là dịp để các cơ quan chủ đạo, quản lý về báo chí, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cùng nhau tổng kết, đánh giá lại toàn bộ nội dung thông tin tuyên truyền trong tuần, tháng, quý, cùng nhau xác định những việc làm được và chưa làm được, rút kinh nghiệm những sai sót, khuyết điểm để khắc phục.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 2

Từ Phải sang: Đồng chí Thân Thị Thư - Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Đồng chí Huỳnh Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nhà báo Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM

Tại cuộc trao đổi về chủ đề “Nâng cao chất lượng giao ban báo chí” đã nhận được sự tham gia hào hứng, nhiệt tình của các Nhà báo Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Nhà báo Khánh Tâm – Tổng Biên tâp báo Phụ nữ TPHCM, Nhà báo Đỗ Danh Phương – Tổng Biên tập Người Lao Động, Nhà báo Mai Ngọc Phước- Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM, Nhà báo Tấn Phong- Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM…

Đồng chí Thân Thị Thư - Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã ghi nhận 8 ý kiến sâu sắc của lãnh đạo các cơ quan báo chí, và đã tổng hợp 6 vấn đề cốt lõi, để giúp hoạt động giao ban báo chí TPHCM có bước cải tiến, nhằm nâng cao hơn mức chất lượng giao ban báo chí hàng tuần trên địa bàn TPHCM

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 3

Đồng chí Thân Thị Thư - Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 4

Nhà báo Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 5

Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM TRAO ĐỔI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIAO BAN BÁO CHÍ” - 6

Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Báo chí - Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM

Minh Hiếu

Ảnh: Kim Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT