Khai mạc Lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022 đã được khai mạc vào tối ngày 18/01/2022. Với chủ đề “Sa Đéc vào xuân”, Lễ hội còn có nhiều hoạt động khác kéo dài đến ngày 23/01/2022 (nhằm ngày 21, tháng Chạp, năm Tân Sửu).

Việc tổ chức lễ hội với các điều kiện về đảm bảo phòng chống dịch cho thấy nỗ lực lớn của địa phương trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, góp phần từng bước phát triển kinh tế, khôi phục du lịch sau thời gian dài đóng băng.

Khai mạc Lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và TP.Sa Đéc đã đến dự cùng cắt băng khai mạc Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của Lễ hội năm nay diễn ra theo hướng giảm quy mô, nội dung, hình thức, thời gian được sắp xếp phù hợp đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Quy định phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Sa Đéc, Lễ hội có ý nghĩa đặc biệt không chỉ là hoạt động khai Xuân mà còn nhằm từng bước khôi phục, thúc đẩy kinh tế du lịch sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh.

Lễ hội Hoa xuân được tổ chức hàng năm, là địa chỉ tham quan của nhiều du khách gần xa đồng thời góp phần giữ vững thương hiệu làng hoa Sa Đéc.

Trong khuôn khổ Lễ hội có các hoạt động rất đáng chú ý như thi và trưng bày sinh vật cảnh; trưng bày – giới thiệu ảnh nghệ thuật về hoa Sa Đéc; triển lãm, quảng bá sản phẩm đặc trưng – du lịch tỉnh Đồng Tháp. Riêng trong ngày 19/01 diễn ra giao lưu biểu diễn lân – sư – rồng; thi cắm hoa và trưng bày trái cây ngày Tết; tiếp đó là Lễ tri ân tiền nhân – tôn vinh nghề làm bột Sa Đéc cùng các hoạt động khác.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Toàn (Truyền hình Đồng Tháp)

CLIP HOT