Dự lễ vía Bà Chúa xứ Gò Tháp – Cầu mong bình an

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàng năm, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Ban hội hương Gò Tháp lấy ngày rằm tháng 3 âm lịch làm ngày vía Bà Chúa xứ.

Dự lễ vía Bà Chúa xứ Gò Tháp – Cầu mong bình an - 1

Ngày vía Bà Chúa xứ là lễ hội truyền thống quan trọng của địa phương

Ngày vía Bà Chúa xứ trở thành ngày lễ hội truyền thống quan trọng của địa phương, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, cúng viếng.

Miếu Bà Chúa xứ Gò Tháp là một công trình văn hóa tâm linh, tín ngưỡng trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, là biểu hiện của tín ngưỡng thờ Mẫu, mang đậm nét văn hóa dân gian lâu đời của người Nam bộ.

Dự lễ vía Bà Chúa xứ Gò Tháp – Cầu mong bình an - 2

Lễ vía Bà Chúa xứ được thực hiện theo nghi thức văn hóa dân gian

truyền thống

Thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, cuối năm 2020 Miếu Bà Chúa xứ được giao cho Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang làm chủ đầu tư tu bổ, cải tạo, nâng cấp. Sau 5 tháng thi công, công trình hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư gần 12 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang tài trợ hơn 9,3 tỷ đồng.

Dự lễ vía Bà Chúa xứ Gò Tháp – Cầu mong bình an - 3

Nhiều người đến cúng Miếu Bà Chúa xứ 

Miếu Bà Chúa xứ với lối kiến trúc truyền thống, Miếu thờ kết hợp với nghệ thuật bày trí các khí tự thờ cúng tại Tiền điện và Chánh điện trang nghiêm, hài hòa phục vụ nhu cầu tham quan, cúng viếng của người dân và du khách, nhất là dịp lễ hội hàng năm.

Năm nay, lễ vía Bà Chúa xứ được tổ chức ngày 25/4 (nhằm ngày 14 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu). Đông đảo bà con, du khách trong, ngoài tỉnh đã đến tham quan, cúng viếng.

Lễ vía Bà Chúa xứ được thực hiện theo nghi thức văn hóa dân gian truyền thống. Trong lễ cúng chính, Ban hội hương Gò Tháp thực hiện nghi thức dâng phẩm vật, dâng hương lên Miếu Bà Chúa xứ nhằm bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Dự lễ vía Bà Chúa xứ Gò Tháp – Cầu mong bình an - 4

Người dân mang theo nhiều trái cây để cúng Bà

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban tổ chức lễ vía Bà Chúa xứ không tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, triển lãm, trưng bày sản phẩm du lịch, thương mại, dịch vụ và các hoạt động ăn uống từ thiện trong những ngày diễn ra lễ vía Bà Chúa xứ (trừ hoạt động nấu ăn và cung cấp thức ăn nhanh trong nội bộ của Ban hội hương Gò Tháp).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT