Đa dạng sắc màu âm nhạc trong Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM 2019

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, Năm 2019 nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019. Với chủ đề “Biển đảo quê hương”, các tiết mục tham dự Liên hoan đã phản ánh nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, vinh danh những danh lam thắng cảnh của đất nước, chào đón du khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh – điểm đến “Hấp dẫn – Thân thiện – An toàn”.

Đa dạng sắc màu âm nhạc trong Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM 2019 - 1

Liên hoan năm nay diễn ra trong 2 đêm, ngày 02 và ngày 03/4/2019 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên, với sự tham dự của 23 đơn vị, 59 tiết mục dự thi, trong đó có 16 đơn vị thuộc các Tổng Công ty, Công ty Lữ hành, Khách sạn, Nhà hàng và 7 đơn vị là các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp có Khoa Du lịch. Đây là lực lượng đã, đang và sẽ gắn bó với các hoạt động về du lịch, mặc dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng họ có chung niềm đam mê, yêu thích hoạt động du lịch và là những hạt nhân về văn hóa văn nghệ trong các doanh nghiệp du lịch và trường học.

Đa dạng sắc màu âm nhạc trong Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM 2019 - 2

Ở khu vực Bảng A (dành cho các tiết mục lẻ), một số tiết mục đơn ca có múa minh họa; các tiết mục song ca, tốp ca có dàn dựng bè. Nổi bật trong đó có thí sinh Trần Thành Tín, sinh viên khoa Du lịch – Trường Đại học Tài chính – Marketing vừa tự đệm đàn vừa hát truyền cảm ca khúc Bà Mẹ Gạc Ma, hoặc thí sinh Lâm Phương Thanh – đơn vị Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist với chất giọng nữ cao đã thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Người là niềm tin tất thắng. Ở khu vực Bảng B (các đơn vị thi chương trình theo chủ để), các sinh viên khoa Du lịch dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng dàn dựng các chương trình có chiều sâu, tương đối bài bản trong sự kết nối giữa các tiết mục. Mỗi chương trình, tiết mục đều mang đến những sắc màu âm nhạc và nhiều cảm xúc trong 02 đêm liên hoan.  

Đa dạng sắc màu âm nhạc trong Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM 2019 - 3

Với niềm đam mê âm nhạc và tinh thần giao lưu, 02 đêm diễn ra liên hoan đã đón nhận sự tham gia cổ vũ nồng nhiệt của các đơn vị. Trong suốt quá trình diễn ra Liên hoan, Ban Tổ chức đã luôn nhận được sự quan tâm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, qua đó góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên các đơn vị. Đặc biệt, đồng hành và tài trợ cho Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, Năm 2019 là hai đơn vị: Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist và Khu sinh thái giáo dục Về Quê.

Ban Tổ chức Liên hoan đã chọn 14 tiết mục xuất sắc công diễn vào buổi tối ngày 12/4 và 14/4/2019 tại Ngày hội Du lịch. Lễ trao giải cũng được diễn ra trong đêm bế mạc Ngày hội Du lịch TPHCM 2919.

21 giải thưởng, gồm có 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 11 giải khuyến khích:

Bảng B, chương trình Chủ đề: (03 giải), trong đó:

- Huy chương vàng: Không có đơn vị đoạt giải.

- Huy chương Bạc: (01 giải)

+ Bộ môn Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, chủ đề “Vòng tròn bất tử”.

- Huy chương Đồng:  (01 giải)

+ Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hiến, chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”.

- Giải Khuyến khích: (01 giải):

+ Học viện Hàng Không Việt Nam, chủ đề “Tuổi trẻ hướng về biển đảo”.

Bảng A, các tiết mục lẻ:

Huy chương Vàng: Không có đơn vị đoạt giải.

Huy chương Bạc: (03 giải)

1. Đỗ Thành Danh & Nguyễn Đặng Quốc Kiệt, Công ty TNHH Du lịch Trần Việt, Giai điệu tự hào, SBD 19;

2. Lâm Phương Thanh, Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Người là niềm tin tất thắng, SBD 11;

3. Trần Thành Tín, Khoa Du lịch, Đại học Tài chính – Marketing, Bà mẹ Gạc Ma, SBD 14;

Huy chương Đồng: (05 giải)

1. Ý Nhi & Nguyễn Huỳnh, Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân Đông Dương, Nơi đảo xa, SBD 27;

2. Nguyễn Huỳnh, Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân Đông Dương, Biển ơi! Hãy lên tiếng, SBD 28;

3. Phạm Ngọc Thu Anh, Khách sạn Hương Sen, Tiếng hát nơi đảo xa, SBD 15;

4. Lê Đức Huy, Công ty TNHH Du lịch & Quảng cáo Hoàng Kim, Lửa thiêng dân tộc, SBD 32;

5. Nguyễn Đặng Quốc Kiệt, Công ty TNHH Du lịch Trần Việt, Tháng năm nhớ Bác, SBD 18.

Giải Khuyến khích: (10 giải)

1.  Trương Thị Thanh Hải & Trần Văn Toàn, Khách sạn Hương Sen, Chở xuân ra Trường Sa (Cổ nhạc), SBD 16;

2. Phạm Thoại Như, Công ty Du lịch Thiên Niên Kỷ, Tình ta biển bạc đồng xanh, SBD 38;

3. Nguyễn Thị Trúc Ly, Công ty Du lịch Top Ten Travel, Son, SBD 46;

4. Đỗ Thành Danh, Công ty TNHH Du lịch Trần Việt, Dòng sông hát, SBD 17;

5. Nguyễn Lê Phúc Đức, Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn Hóa TP.Hồ Chí Minh, Chút thơ tình người lính biển, SBD 08;

6. Nguyễn Thị Mỹ Trang, Khách sạn Elios, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, SBD 39;

7. Võ Bẩm, Công ty TNHH Dịch vụ - TKTM - VT - Du lịch Thương Hiệu Việt, Về nghe gió kể, SBD 06;

8. Võ Thị Mỹ Hằng, Cty Du lịch Top Ten Travel, Đất nước lời ru, SBD 47;

9. Phước Sang, Nhà hàng - Cà phê IDIVO, Người mẹ của tôi, SBD 41;

10. Tuấn Anh, Công ty Du lịch Fiditour, Sa mưa giông, SBD 25.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT