Chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra tại TP.HCM
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 6 đến 8/5, đánh dấu lần thứ tư Việt Nam đăng cai sự kiện Phật giáo quốc tế quan trọng này.
Chiều 24-3, Hội nghị lần thứ hai của Tổ công tác liên ngành đã diễn ra nhằm hướng dẫn và hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak. Tại buổi làm việc, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện và yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo công tác tổ chức đạt chất lượng cao nhất.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Đại lễ Vesak 2025
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo quan trọng sẽ diễn ra. Đáng chú ý là lễ tôn trí Xá lợi Phật từ Ấn Độ và Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh).
Ngoài ra, đêm giao lưu nghệ thuật quốc tế sẽ được tổ chức tại Nhà hát Sala (TP. Thủ Đức), cùng với hoạt động tham quan Khu du lịch văn hóa Sun World Núi Bà Đen (Tây Ninh).
Dự kiến, Đại lễ Vesak 2025 sẽ đón khoảng 3.500 đại biểu, trong đó có 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần đại biểu bao gồm quan chức Liên hợp quốc, nguyên thủ quốc gia, học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo và lãnh đạo các tổ chức Phật giáo lớn trên thế giới.
Chủ đề Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung vì hòa bình thế giới
Chủ đề chính của Vesak 2025 là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”, nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội đang xem xét việc điều chỉnh số lượng đại biểu trong nước để đảm bảo hiệu quả tổ chức. Ngoài công tác hậu cần, vấn đề an ninh và an toàn cho đại biểu, người tham dự cũng được đặc biệt quan tâm.
Toàn bộ kinh phí tổ chức Đại lễ Vesak 2025 sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động thông qua xã hội hóa. Khoảng 5.000 tình nguyện viên, bao gồm sinh viên, tăng ni và phật tử, sẽ hỗ trợ các hoạt động của đại lễ.
Sự kiện Phật giáo lớn mang tầm quốc tế
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là sự kiện văn hóa – tôn giáo quốc tế được Liên hợp quốc công nhận từ năm 2000, nhằm tôn vinh ba dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn.
Trước đó, Việt Nam đã tổ chức thành công ba kỳ Vesak vào các năm 2008 (Hà Nội), 2014 (Ninh Bình) và 2019 (Hà Nam). Việc tiếp tục đăng cai Vesak 2025 thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế.
Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong năm 2025 – thời điểm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Việt Nam như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, càng làm tăng thêm ý nghĩa của Vesak 2025 trong bối cảnh quốc tế.