Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau bốn ngày diễn ra sôi nổi với sự tham dự của hàng trăm ngàn lượt người, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh  lần 11 năm 2015 do Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 1

Tiếp nối thành công của 10 năm tổ chức, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 là một trong các hoạt động thuộc chuỗi sự kiện định kỳ được tổ chức nhằm mục đích kích cầu du lịch nội địa, quảng bá giới thiệu các điểm đến du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, trao đổi trong việc mua bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đặc biệt là, với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam” nhằm hưởng ứng “Năm du lịch Quốc gia Thanh Hóa 2015 - Kết nối di sản thế giới”, Ngày hội Du lịch 2015 đã tái hiện lại các di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới thông qua việc thiết kế gian hàng triển lãm, xây dựng mô hình, tiểu cảnh. Bên cạnh đó, các loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại đã được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của các tỉnh/thành biểu diễn;  là một trong những điểm nhấn với du khách đến tham quan, thưởng lãm trong suốt thời gian tổ chức Ngày hội Du lịch.

Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 2

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch và Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trao giải thưởng các đơn vị

Ngày hội Du lịch 2015 với sự tham gia của 36  tỉnh, thành trong cả nước, gồm 42 doanh nghiệp với việc tổ chức các gian hàng qui mô, chuyên nghiệp đã nhận diện rõ sự lớn mạnh của các doanh nghiệp hoạt động du lịch thành phố, thể hiện mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương bạn đi vào chiều sâu thiết thực và thực sự là cơ hội thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp du lịch tiếp cận nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch đến du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường du lịch nội địa với hơn 90 triệu dân của cả nước.

Các doanh nghiệp trong nước tham gia gian hàng Ngày Hội Du lịch  năm nay đều có sự chuẩn bị rất chu đáo từ việc trang trí hình thức gian hàng bên ngoài thật độc đáo  đến việc tung ra các chương trình khuyến mại với giá giảm hấp dẫn mà chất lượng dịch vụ không đổi …, cùng các hoạt động tư vấn, hoạt náo, trò chơi khuyến thưởng thu hút khách tham quan.

Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 3

Ông Nguyễn Trí Viễn - Trưởng phòng Quản lý Khách sạn và Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Lữ hành Sở Du lịch TPHCM trao giải thưởng các đơn vị

Những điểm nổi bật đó đã giúp làm cho Ngày hội Du lịch lần thứ 11 thêm thú vị hơn, sôi động hơn để thu hút nhiều khách tham quan hơn  và làm cho công chúng tham dự sự kiện được thưởng thức một bức tranh khá toàn cảnh về điểm đến hấp dẫn trong khu vực, khơi nguồn cảm hứng mới trong tình cảm của  những người yêu du lich về nét đẹp, sự phong phú về thắng cảnh, nét văn hóa, sản vật của nhiều vùng miền trong khu vực và hài lòng với những tiện ích mà các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại hội chợ mang lại.

Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm tập trung chỉ đạo của UBND TPHCM, phải kể đến sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp đồng bộ và hết sức chủ động của các thành viên trong Ban Tổ chức như:  Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Công An Thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Công ty Công viên cây xanh, Tổng Công ty Điện lực thành phố và nhiều đơn vị khác đã làm  tốt nhiệm vụ được giao liên quan đến các chương trình tuyên truyền cổ động, văn hoá nghệ thuật, giữ gìn an ninh trật tự, vẻ mỹ quan của Ngày hội.

Ban tổ chức đánh giá cao sự hưởng ứng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, cá nhân tham gia các hoạt động của lễ hội. vai trò quan trọng của các doanh nghiệp với sự mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành Du lịch TPHCM, đã tích cực hỗ trợ Ban Tổ chức trong việc thực hiện  các họat động của Ngày hội và chủ động thiết kế dàn dựng các hoạt động giới thiệu quảng bá hoạt động của đơn vị một cách đa dạng và phong phú.

 Sự góp mặt của 36 tỉnh, thành, cảm ơn sự tham gia tích cực của các tổ chức xúc tiến du lịch nước ngoài đã góp phần làm cho ngày hội du lịch thêm phong phú, đa dạng và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch thành phố được gặp gỡ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ của các tỉnh thành, các nước để hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, liên quốc gia

Với những nỗ lực đó, Sở Du lịch TPHCM đã trao nhiều giải thưởng cho những đơn vị có gian hàng đẹp, có các họat động phong phú thu hút nhiều khách tham quan tại hội chợ du lịch và hội chợ ẩm thực như là một sự động viên khuyến khích các doanh nghiệp trong nỗ lực cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời kỳ hội nhập.

Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 4

Bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 5

Các Đại biểu tham dự Lễ Bế mạc

Ngọc Anh

Ảnh: Hữu Long - Minh Tuấn     

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT