Ngày hội Văn hóa các Dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I: Khơi dậy sức sống di sản và nhịp cầu du lịch cộng đồng
Giữa lòng phố núi Pleiku, một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu sẽ được mở ra khi“Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026” sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử.
Ngày hội văn hoá các dân tộc - bản giao hưởng di sản giữa lòng phố núi
Thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong hai ngày 25 và 26/4 tới đây, khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng tỉnh sẽ trở thành “điểm hẹn” cho "Ngày hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026". Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Ngày hội sẽ tái hiện một bức tranh di sản sống động với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân từ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đó không chỉ là tiếng cồng, tiếng chiêng... những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được vang lên giữa đại ngàn núi rừng mà còn là những giá trị tinh thần được kết tinh qua hàng thế kỷ. Du khách sẽ được đắm mình trong những điệu múa, lời ca... trong không gian văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc truyền thống.
"Ngày hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Gia Lai lần I - 2026" được diễn ra vào ngày 25&26/4.
Đến tham dự lễ hội, du khách không chỉ quan sát mà còn được mời gọi trực tiếp tham gia vào lễ hội cồng chiêng, các hội thi làm bánh dân gian, chứng kiến đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân dệt thổ cẩm, hay thử sức mình trong những ván cờ người đầy kịch tính. Đây chính là cách di sản được bảo tồn bền vững nhất: để nó sống trong lòng cộng đồng và được trải nghiệm bởi thế hệ trẻ.
Cơ hội đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng
Gia Lai sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ của đồng bào Bahnar, Jrai cùng nhiều dân tộc anh em khác. Tuy nhiên, để biến những di sản thành tài sản, biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế thì du lịch cộng đồng chính là "chìa khóa".
Ngày hội lần này được xem là một đợt tổng duyệt quan trọng, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài nước. Việc bố trí không gian trình diễn văn hóa dân gian được chú trọng nhằm tái hiện đời sống, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống; trải nghiệm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP....
Các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh sẽ tham gia trình diễn cồng chiêng, nghề truyền thống và các loại hình văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng phố núi.
Thông qua Ngày hội, các nghệ nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm không chỉ về kỹ thuật trình diễn mà còn về cách thức làm du lịch. Khi mỗi dân tộc, mỗi làng bản tự hào về bản sắc của mình và biết cách giới thiệu bản sắc đó một cách tinh tế, họ sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm hơi thở núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Ngày hội còn tổ chức các hoạt động tham quan di tích, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp, khu trưng bày tranh ảnh về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Gia Lai sẽ bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.
"Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I-2026" được kỳ vọng là một bước đi chiến lược của tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đây sẽ là sợi dây gắn kết giữa các dân tộc anh em, là niềm tự hào về cội nguồn và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản của núi rừng Tây Nguyên.
Bên cạnh là dịp giao lưu văn hoá của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, ngày hội còn là lời mời gọi các nhà đầu tư, các đơn vị lữ hành tìm đến Gia Lai để khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng đất này.
Vì thế, lễ hội lần này hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm, mở ra một chương mới cho sự phát triển của du lịch cộng đồng, nơi di sản văn hóa trở thành nhịp cầu nối liền trái tim du khách với vùng đất Tây Nguyên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.


