LỄ HỘI NGHINH ÔNG CẦN GIỜ 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ HỘI NGHINH ÔNG CẦN GIỜ 2011 - 1

 

Nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương, nhất là nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển, vào khoảng giữa tháng 8 Âm lịch hàng năm, UBND Huyện Cần Giờ long trọng tổ chức Lễ hội Nghinh Ông. Đây là Lễ hội truyền thống với tấm lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn cá Ông (cá Voi) và cầu an cho nghề đi biển

 

Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 11.9 – 14.9.2011 (nhằm ngày 14.8-17.8 Âm lịch). Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM đã xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch đường sông và biển đảo của thành phố trong dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2011, với mục đích tuyên truyền quảng bá rộng rãi về du lịch đường sông, biển đảo của TP.HCM. Qua đó, giúp du khách và cộng đồng hiểu rõ hơn, có ý thức cùng giữ gìn, bảo vệ về tài nguyên du lịch sông nước, biển đảo. Đây cũng là dịp nghiên cứu, phân tích về phương thức tổ chức và nội dung về phần lễ, phần hội của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Từ đó có đề xuất những biện pháp để nâng cấp thành Lễ hội cấp Thành phố, cũng như xây dựng thành Lễ hội Biển hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh.

LỄ HỘI NGHINH ÔNG CẦN GIỜ 2011 - 2

Tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay sẽ diễn ra “Triển lãm ảnh đẹp Biển đảo Việt Nam và Du lịch Đường sông TP.HCM” do CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCM trực thuộc Tạp Chí Du lịch TP.HCM thực hiện, với 100 tấm ảnh màu, giới thiệu vẻ đẹp các vùng biển đảo: Đảo Trường Sa, Đảo Lý Sơn, Đảo Phú Quý...

LỄ HỘI NGHINH ÔNG CẦN GIỜ 2011 - 3

Tại Lễ hội còn có các hoạt động như: Chương trình sân khấu hóa nghệ thuật; Lễ mừng công diêm dân, ngư dân tổ chức tại Lăng Ông Thủy tướng; Lễ hội Hoa Đăng, thuyền Hoa Đăng; Lễ rước nghinh trên biển; Các trò chơi dân gian: thả diều, bóng đá cà kheo…

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo