LỄ HỘI NGƯ DÂN CẦN GIỜ: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH CẦN GIỜ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ HỘI NGƯ DÂN CẦN GIỜ: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH CẦN GIỜ - 1     
Ông Nguyễn Trung Hinh – Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.HCM

Vừa qua, Sở VHTTDL TP.HCM và UBND Huyện Cần Giờ - TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo Giới thiệu Lễ hội Truyền thống Ngư dân Cần Giờ. Lễ hội diễn ra từ ngày 10-14.9.2011, tại Thị trấn Cần Thạnh – Trung tâm huyện Cần Giờ, TP.HCM. Đến tham dự có Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Ông Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ; Ông Nguyễn Trung Hinh – Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.HCM; Các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội; Các chuyên viên Sở VHTTDL; Đại diện các doanh nghiệp Du lịch; Các phóng viên báo, đài TP.HCM và Trung ương…

 

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân huyện Cần Giờ được tổ chức hàng năm, nhằm duy trì và phát triển các phong tục, tập quán tốt đẹp, các hoạt động văn hóa trong sản xuất ngư nghiệp; giới thiệu và quảng bá về giá trị bảo tồn truyền thống lịch sử văn hóa và nét đặc thù của lễ hội huyện Cần Giờ. Thông qua lễ hội, xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong nhân dân, xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách góp phần phát triển Ngành Du lịch của huyện Cần Giờ ngày càng tốt hơn.

Ông Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ, cho biết: Chuẩn bị cho Lễ hội, vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu. Ban Tổ chức đã huy động lực lượng Công an, Bộ đội để đảm bảo an ninh, an toàn cho Lễ hội. Tăng cường kiểm soát giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn nạn, ảnh hưởng xấu đến du khách tham gia lễ hội. Ban Tổ chức cũng hình thành và đi vào hoạt động các đội vá xe lưu động để hỗ trợ du khách trên đường đến Lễ hội.

LỄ HỘI NGƯ DÂN CẦN GIỜ: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH CẦN GIỜ - 2

Ông Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ

Theo Ban Tổ chức, đây là năm đầu tiên Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ chính thức được nâng cấp thành Lễ hội Cấp Thành phố. Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi, với 2 phần: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ gồm các hoạt động: Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Bia Tưởng niệm trận đánh Đồn Cần Giờ, Nhà bia thị trấn Cần Thạnh; Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2011; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng, thả đèn trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn nghinh về Lăng Ông Thủy tướng…Phần Hội có các hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức các trò chơi dân gian mang tính đặc trưng vùng biển Cần Giờ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức hội chợ, các hian hàng trò chơi phục vụ nhân dân và khách thiếu nhi; Các hoạt động triển lãm hình ảnh và hiện vật…

LỄ HỘI NGƯ DÂN CẦN GIỜ: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH CẦN GIỜ - 3

Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, đã nêu những nét nổi bật của Lễ hội năm nay, cũng như những vấn đề phát triển du lịch Cần Giờ. Bà cho biết: “Về hệ thống giao thông, đã được nâng cấp, cải thiện, đường đi rất thuận lợi, đây là một lợi thế góp phần cho thành công của Lễ hội. Trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay có Triển lãm ảnh đẹp Biển đảo Việt Nam và Du lịch đường sông TP.HCM do CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCM trực thuộc Tạp Chí Du lịch TP.HCM thực hiện. Với những ảnh nghệ thuật được các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp từ nhiều năm nay, phản ánh nét đẹp của biển đảo Việt Nam như Trường Sa, về du lịch Cần Giờ. Qua đó, giới thiệu đến du khách, các doanh nghiệp du lịch về tiềm năng du lịch của Cần Giờ cần được khai thác. Bãi biển Cần Giờ rất đẹp và lạ, nước trong, ra xa bờ nhưng mà nước không dâng cao, từ lợi thế đó, nên phát triển tour du lịch bắt nghêu trên bãi biển 30/4. Hẳn đó sẽ là một tour rất thú vị”.

LỄ HỘI NGƯ DÂN CẦN GIỜ: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH CẦN GIỜ - 4

Toàn cảnh cuộc họp báo

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, phát biểu: “Huyện Cần Giờ trước đây được coi là vùng sâu vùng xa, dù có rất nhiều tiềm năng du lịch song vẫn còn nhiều khó khăn, chưa phát huy hết tiềm năng vốn có. Ban Tổ chức Lễ hội Ngư dân Cần Giờ năm nay có nhiều nỗ lực, đưa vào các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, đó là những điều tạo nên sự hấp dẫn, thu hút du khách. Đặc biệt, năm nay có triển lãm hình ảnh về Biển đảo và du lịch đường sông, những hình ảnh về Cần Giờ. Chúng tôi đã động viên bộ phận thực hiện, hết sức cố gắng để Triển lãm thật sinh động, thu hút du khách, từ đó quảng bá những nét đẹp, tiềm năng, lợi thế của Du lịch Cần Giờ. Điều tôi mong muốn ở Lễ hội năm nay là an toàn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống, kết hợp nhiều hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của người dân. Cần Giờ cần phát huy những loại hình du lịch như: Honey Moon, tổ chức các tour du thuyền cao cấp đưa du khách tham qua toàn bộ diện tích của Cần Giờ. Ngành Du lịch TP.HCM và các doanh nghiệp Du lịch sẽ cố gắng tổ chức đưa nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu về Lễ hội”.

Tại buổi họp báo, Ông Nguyễn Thanh Thủy – Đại diện Công ty Du lịch Văn Hóa Việt, đã giới thiệu các tour Tham quan Lễ hội Ngư dân Cần Giờ. Có các tour 1 ngày, 2 ngày dành cho du khách từ các quận, huyện khác và tour dành cho khách vãng lai, đón khách tại Cần Giờ. Chương trình cụ thể như sau:

Tour 2 ngày: 8h00 tàu rời bến hướng về Cần Giờ. Du khách ngồi trên tàu thưởng ngoạn sự năng động và nhộn nhịp của dòng sông Sài Gòn với hàng đoàn tàu buôn tấp nập ra vào cảng, góp phần quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Tàu ngang qua cầu Phú Mỹ, biểu tượng cho sự vươn lên của thành phố; bến phà Bình Khánh - ngã ba sông Sài Gòn, nơi từng lưu dấu tích của Cha Ông chúng ta trên đường vào Nam khai hoang mở cõi; bến tàu du lịch Thành Phố... Theo hướng sông Soài Rạp đến khu du lich Vàm Sát, đoàn dừng lại dùng cơm trưa. Sau đó đoàn tiếp tục đến cầu Dần Xây, khách rời tàu rồi lên xe ô tô, đi tham quan Đảo Khỉ. Buổi chiều, Xe đưa khách về khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam hoặc Sài Gòn- Cần Giờ Resort, nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, 18h00 Xe đưa Du khách đi dùng bữa tối tại nhà hàng Duyên Hải. 19h15, đoàn tham dự "Đêm Hội Trung Thu" với người dân miền duyên hải tại thị trấn Cần Thạnh, đoàn phát đền lồng và bánh trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 22h00, Du khách lên tàu cùng ngư dân ra biển, tham dự "Lễ hội Hoa Đăng". Những chiếc đèn lồng hoa được thả xuống biển cầu mong cho mùa khai thác được thuận lợi. 24h00, Tàu trở về bến, xe đón Quý Khách về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, Buổi sáng, Du khách sẽ dùng điểm tâm tại resort. 8h00, Xe đưa du Khách đến thị trấn Cần Thạnh, tham gia hoạt động lễ tế tại đền thờ Cá Ông. 9h00, Đoàn đi chợ Cần Thạnh mua đặc sản địa phương (khô cá dứa, rượu xiêm...). 10h00, Khách tập trung lên tàu, cùng ngư dân Vạn Lạch ra khơi tham dự Lễ Nghinh Ông. 12h00, Tàu trở về bến, Quý Khách lên xe đi dùng cơm trưa tại nhà hàng Duyên Hải. Buổi chiều, Quý Khách qua phà Bình Khánh về TP Hồ Chí Minh. Xe trả khách tại 55B Nguyễn Thị Minh Khai - Q1 - TP Hồ Chí Minh (nếu Quý Khách chọn về đường bộ). Khách tiếp tục ngồi lại tàu du lịch đi trên sông Lòng Tàu, dòng sông huyền thoại đã chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa lịch sử mà tiêu biểu nhất là năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. về lại Bến Tàu Du Lịch Vườn Kiểng (nếu khách chọn đi bằng đường sông). Chia tay tạm biệt, kết thúc chương trình.

Tour 1 ngày: Buổi Sáng: 5h30, Quý khách tập trung tại 55 B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1,  TP.Hồ Chí Minh. 6h00, Xe khởi hành từ Cung Văn hóa Lao động TP.Hồ Chí Minh, đưa du khách đi theo lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Văn Linh... nơi có những công trình kiến trúc văn hóa kết nối những thành tựu kinh tế của Sài Gòn xưa và nay như: Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành Phố, Chợ Bến Thành, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng... 8h30, Xe đưa du khách đến thị trấn Cần Thạnh, tham gia hoạt động lễ tế tại đền thờ Cá Ông. Đoàn tiếp tục đi chợ Cần Thạnh mua hàng đặc sản địa phương (khô cá dứa, rượu xiêm...). 10h00, Khách tập trung lên tàu, cùng ngư dân Vạn Lạch ra khơi tham dự lễ Nghinh Ông. 12h00, Tàu trở về bến, Quý Khách lên xe đi dùng cơm trưa tại nhà hàng Duyên Hải. Buổi chiều: Quý khách ngồi xuồng máy vào rừng sác Cần Giờ, nơi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Quý Khách thâm nhập vào cuộc sống thiên nhiên chan hòa với không khí trong lành, nghe giới thiệu về hệ sinh thái trong rừng ngập mặn, tham quan vườn thú hoang dã, khu nuôi cá sấu, heo rừng, mèo rừng, rái cá ... vui nhộn với những trò biểu diễn, chọc phá của nhiều loài khỉ đang sống thành bầy đàn ở trong rừng. Xuồng máy tiếp tục đưa đoàn đi trên kinh rạch, tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ, chiến khu Rừng Sác. Nghe giới thiệu về thủy triều vùng cửa sông. Chiều, du khách qua phà Bình Khánh về TP Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Công ty Du lịch Văn Hóa Việt, Số 55 B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM; ĐT: 08.3930.9717; website: www.dulichvanhoaviet.com.vn.

Mọi chi tiết về Lễ hội, liên hệ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cần Giờ – Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống ngư dân Cần Giờ: ĐT 37861305 – 38740588.


Số điện thoại đường dây nóng - đội vá xe lưu động

1. Anh Nhân: 0167.275.7165

2. Anh Vẹn: 0907.322.990 – 08.224.232

3. Anh Nguyên: 0166.875.6098 (08.221.90904)

Thu Hương

 


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT