Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch, lần thứ XI, 2014

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du lịch Trường Đại học Văn Hiến đã đăng cai tổ chức buổi chung kết Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch lần thứ XI, 2014, ngày 12.12.2014. Hội thi với sự tham gia của 8 trường Đại học có đào tạo Du lịch trên địa bàn TPHCM: Đại học Văn Hóa, ĐH Tài chính – Maketing, ĐH Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH KHXH và NV TPHCM, ĐH Saigon, ĐH Hoa Sen.

Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch, lần thứ XI, 2014 - 1

Nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần và Nhạc sĩ – Nhà báo Vũ Hoàng tặng quà các thí sinh

Vòng Chung kết Hội thi có 11 đề tài: Sv Nguyễn Thị Thiên Nga – Thiên đường đảo Ngọc, Đại học Văn Hiến; Sv Huỳnh Thiệu Phong – Văn hóa cà phê trong tâm thức người Việt, Đại Học Sài gòn; Sv Phạm Đức Minh –Sông nước con người miền Tây Nam bộ, ĐH Kỹ thuật Công nghệ; Sv Phạm Nguyễn Nhật Phương – Củ Chi Đất thép Thành đồng, Đại học Văn Hiến; Sv Nguyễn Ngọc Phương Trinh – Nghệ thuật múa Rối nước, ĐHKHXH và NV  TPHCM; Sv Bùi Ngọc Khánh Phương – Lồng đèn phố cổ Hội An, ĐH  Hoa Sen; Sv Mai Kim Huệ - Bến Tre, nét đẹp trong tôi, ĐH Văn Hiến; Sv Nguyễn Thành Hồng Phước – Tháp Bà Ponagar, điểm đến du lịch văn hóa, ĐH Tài chính, Maketing; Sv Nguyễn Thị Kim Ngân – Nghệ thuật Đờn ca Tài tử, ĐH Văn Hóa; Sv Nguyễn Tuấn Huy – Côn đảo, ĐH Nguyễn Tất Thành; Sv Nguyễn Thanh Nhân – Hồn  tre Việt, ĐH Văn Hiến.

Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch, lần thứ XI, 2014 - 2

11 thí sinh vào Chung kết

Thạc sĩ Nguyễn Đức Hải – Phó Hiệu Trưởng Nhà Trường cho biết: Đây là lần thứ XI, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến đã đăng cai tổ chức Hội thi. Năm nay có sự tham gia tranh tài của sinh viên đến từ 8 Trường Đại học, đây là cơ hội sinh viên được giao lưu, học hỏi, trau dồi những kỹ năng cho nghề nghiệp trong tương lai và là hoạt động truyền thống của Khoa, được nhiều doanh nghiệp Lữ hành quan tâm ủng hộ.

Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch, lần thứ XI, 2014 - 3

Ông Ngô Ca Duy – Phó Giám đốc Khối DL Nước Ngoài TST tourist    

Ban Giám khảo Hội thi gồm PGS.TS Phạm Xuân Hậu – Phó trưởng Khoa Du lịch Đại Học Văn Hiến; Nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần; Nhạc sĩ - Nhà báo Vũ Hoàng – Tổng Biên Tập Tạp Chí Du lịch TPHCM, và Ông Lại Minh Duy – Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST.

Hội thi được tài trợ của CTCP Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST, CT Du lịch Lê Thắng, CT Du lịch Đất NướcViệt, CT Du lịch TOP TEN, CT DL Dã ngoại Lửa Việt…

Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch, lần thứ XI, 2014 - 4

Từ phải sang: Mai Thị Kim Huệ - Giải Nhất; Phan Nguyễn Nhật Phương và Nguyễn Ngọc Phương Trinh – giải Nhì

Trải qua 3 vòng thi: Thuyết trình, Vấn đáp và Tài năng, với khả năng thuyết trình lôi cuốn, giọng nói truyền cảm và kiến thức sâu rộng, khả năng đối đáp linh hoạt, thí sinh Mai Thị Kim Huệ - sinh viên Đại học Văn Hiến đã xuất sắc giành Giải Nhất và Giải Thí sinh Tài năng. Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Trinh - sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giành Giải Nhì và Giải Thí sinh Vấn đáp hay nhất. Thí sinh Phan Nguyễn Nhật Phương giành Giải Nhì và Giải Thí sinh có giọng nói hay nhất. Ba thí sinh Nguyễn Thị Thiên Nga (Đại học Văn Hiến), Huỳnh Thiệu Phong (Đại học Sài Gòn), Nguyễn Thị Kim Ngân (Đại học Văn hóa TP HCM) cùng đạt Giải Ba. Các thí sinh Nguyễn Thành Hồng Phước (Đại học Tài chính Marketing), Phạm Đức Minh (Đại học Hutech), Bùi Khánh Phương (Đại học Hoa  Sen), Nguyễn Tuấn Huy (Đại học Nguyễn Tất Thành), Nguyễn Thanh Nhàn (Đại học Văn Hiến) đạt giải Khuyến khích.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả và các thí sinh.

KIM LONG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.