Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau hơn một năm xây dựng, sáng ngày 24/1/2016, Hệ thống cáp treo Khu di tích núi Chứa Chan đã được chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ du khách.

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 1

Đến tham dự Lễ khánh thành có lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai, đại biểu các tỉnh thành lân cận cùng hàng ngàn du khách.

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 2

Ông Hồ Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ông Hồ Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho biết: Tuyến cáp treo được Ủy ban huyện kêu gọi đầu tư hoàn toàn bằng vốn tư nhân, do Công ty TNHH Toàn Xuân Hưng làm Chủ đầu tư. Hoàn thành giai đoạn 1 với thời gian thi công gần 1 năm; trong đó, thời gian thực hiện hệ thống cáp là 6 tháng do Công ty Dopperlmayr Seilbahehnen Gmbh (Cộng hòa Áo) thiết kế, sản xuất và lắp đặt.

Đây là Công trình của huyện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và mừng Xuân Bính Thân 2016, Kỷ niệm 25 năm thành lập Huyện Xuân Lộc (1/7/1991 – 1/7/2016). Tuyến cáp treo du lịch đi vào hoạt động sẽ tạo ra cú hích mạnh, khai thác tối đa tiềm năng du lịch Núi Chứa Chan, đồng thời tạo ra nguồn thu đáng kể cho huyện. Công trình đưa vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 200 người dân, chủ yếu là lao động trẻ của huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Hồ Văn Hà kỳ vọng.

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 3

Ông Đồng Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT Cty TNHH TM&SX Toàn Xuân Hưng

Ông Đồng Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT Cty TNHH TM&SX Toàn Xuân Hưng cho biết: Dự án cáp treo Khu di tích quốc gia danh thắng núi Chứa Chan hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm: Nhà ga đến, Ga đi và Hệ thống tuyến cáp với tổng chiều dài toàn tuyến 1.266m; xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống cabin cáp đơn tuần hoàn, mở cáp tự động với số lượng hành khách 8 người/cabin, công suất vận chuyển khoản 2400 người/ giờ. Ngoài ra, còn xây dựng Khu nhà điều hành, hệ thống nhà hàng, các hồ sinh thái, đài phun nước, khu vệ sinh v.v.. tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 4

Nghi thức cắt băng khánh thành Công trình Cáp treo núi Chứa Chan

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 5

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 6

Khánh thành cáp treo khu di tích danh thắng núi Chứa Chan - 7

Giai đoạn 1 gồm 28 cabin, công suất 1.500 người/giờ

Giá vé:

Vé người lớn:

Khứ hồi: 160 ngàn đồng/vé.

Chiều lên: 90 ngàn đồng/vé.

Chiều xuống: 70 ngàn đồng/vé.

Vé trẻ em:

Khứ hồi: 90 ngàn đồng/vé.

Chiều lên: 50 ngàn đồng/vé.

Chiều xuống: 40 ngàn đồng/vé.

Trẻ em cao 0,9 mét trở xuống được miễn phí.

Núi Chứa Chan nằm ở độ cao 837m, thuộc địa phận xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; với phong cảnh sơn thủy hữu tình hấp dẫn du khách trong và ngoài nước gồm các danh thắng: chùa Bửu Quang, chùa Linh Sơn, cây đa 3 gốc 1 ngọn cùng các bãi đá trùng điệp xen lẫn các dòng suối quanh năm tươi mát ẩn mình dưới những rừng cây bạt ngàn. Bên cạnh đó, Khu di tích núi Chứa Chan còn  là nơi sinh hoạt truyền thống về nguồn bởi còn lưu dấu tinh thần anh dũng, kiên cường của quân và dân miền Đông trong công cuộc chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.

 

HỮU LONG

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT