Theo thống kê tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, các địa điểm du lịch trên toàn tỉnh đón lượng khách du lịch lớn, vịnh Hạ Long và đặc khu Vân Đồn là những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với Quảng Ninh. Chỉ trong 7 ngày, doanh thu từ hoạt động du lịch của Quảng Ninh đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng.
Kỳ nghỉ lễ năm nay chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Quảng Ninh, với lượng du khách đổ về đông đảo trên toàn địa bàn. Từ những trung tâm du lịch như Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, đến các tuyến biển đảo như Vân Đồn, Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu... không khí nhộn nhịp diễn ra xuyên suốt trong cả kỳ nghỉ.
Những con số ấn tượng
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa công bố số liệu khách du lịch đến với địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cả dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng vương đạt trên 1,3 triệu lượt khách.
Cụ thể 4 ngày nghỉ (từ ngày 30/4 đến ngày 03/5), tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Quảng Ninh bước vào mùa du lịch biển đầy sôi động.
Các địa điểm là điểm đón lượng khách cao như Vịnh Hạ Long đạt 70.260 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đạt 52.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đạt 24.650 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đạt 41.600 lượt; Khu di tích Nhà Trần đạt 7.800 lượt; Khu di tích Bạch Đằng đạt 14.430 lượt; xã Cái Chiên đạt 4.420 lượt; đặc khu Cô Tô đạt 20.570 lượt; đặc khu Vân Đồn đạt 115.000 lượt; phường Uông Bí đạt 35.800 lượt, phường Móng Cái 1 đạt 60.740 lượt.
Cùng với 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vươn, trong vòng 7 ngày qua tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 1.345.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 1.275.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 70.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.165 tỷ đồng.
Những con số này không chỉ cho thấy sức hút của điểm đến, mà còn phản ánh năng lực điều hành khi lượng khách lớn vẫn được “hấp thụ” trong trạng thái ổn định, không xảy ra những điểm nghẽn đáng kể.
Kỳ nghỉ của lễ hội đậm đà bản sắc
Điểm nhấn nổi bật nhất của kỳ nghỉ chính là chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”. Sự kiện thu hút khoảng 80.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình. Đặc biệt, lần đầu tiên gần 100 tàu du lịch đồng loạt thắp sáng, diễu hành trên vịnh, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa, tạo nên “sóng hội ánh sáng” độc đáo giữa không gian di sản. Đây không chỉ là màn trình diễn mãn nhãn, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm du lịch đêm của tỉnh.

Chương trình lễ hội Carnaval trên bờ và trên biển thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến trải nghiệm.
Chị Bùi Thúy Nga, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ chị cùng gia đình tiếp tục lựa chọn Quảng Ninh cho kỳ nghỉ lễ năm nay và thực sự ấn tượng với sự thay đổi rõ nét của du lịch nơi đây, đặc biệt là chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách.
“Chúng tôi còn được tặng vé xem Carnaval Hạ Long 2026 và rất ấn tượng với chương trình tại Quảng trường 30/10. Từ chương trình nghệ thuật đến vũ hội đường phố, diễu hành xe mô hình và màn trình diễn ánh sáng trên vịnh đều tạo nên không gian lễ hội sôi động, quy mô và hấp dẫn”, chị Nga chia sẻ.
Không khí lễ hội không chỉ dừng lại ở Hạ Long, mà còn lan tỏa rộng khắp các địa phương. Hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức đồng loạt, như: Lễ hội Du lịch biển Vân Đồn, Ngày hội Soóng cọ tại Bình Liêu, các lễ hội truyền thống, chương trình nghệ thuật chào hè… góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch mới, như diễu hành xe mô hình tại carnaval, không gian lễ hội đường phố, du lịch đêm… tiếp tục góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Có thể thấy, sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm du lịch đa dạng và chuỗi sự kiện quy mô lớn đã tạo nên “cú hích” mạnh mẽ, đưa du lịch Quảng Ninh bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực phía Bắc.
Tạo đà cho du lịch Quảng Ninh cất cánh
Có thể nói kỳ nghỉ lễ năm nay khép lại với một bức tranh du lịch Quảng Ninh vừa sôi động, vừa cho thấy sự vận hành ngày càng bài bản của một điểm đến lớn.
Đằng sau những con số ấn tượng là một hệ thống tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát vệ sinh môi trường đến siết chặt an toàn thực phẩm.
Những chi tiết tưởng như “hậu trường” ấy lại chính là nền móng để định hình một Quảng Ninh văn minh, ổn định trong mắt du khách. Cụ thể, trong ngày cao điểm 3/5, toàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 100.000 lượt khách, mang về doanh thu ước đạt 310 tỉ đồng.

Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch của Quảng Ninh chật kín phương tiện.
Một điểm đáng chú ý là cách Quảng Ninh tận dụng chuyển đổi số như một “cánh tay nối dài” của điểm đến. Việc đẩy mạnh truyền thông số, cập nhật thông tin theo thời gian thực, tích hợp các nền tảng dịch vụ đã mở ra cách tiếp cận mới, giúp di sản và sản phẩm du lịch vượt qua giới hạn không gian, chạm tới thị trường rộng lớn hơn.
Hình ảnh điểm đến đã xuất hiện liên tục trên môi trường số, nơi cảm xúc của du khách được chia sẻ và lan tỏa.
Kỳ nghỉ năm nay cũng cho thấy một chuyển động rõ ràng trong cách du khách lựa chọn hành trình. Trải nghiệm được đặt ở vị trí trung tâm, cảm xúc trở thành yếu tố dẫn dắt.
Mỗi điểm đến của Quảng Ninh mang một sắc thái riêng, có nơi mở ra không gian kỳ vĩ của thiên nhiên, có nơi lắng lại trong chiều sâu lịch sử, có nơi gợi nhịp sống biển đảo trẻ trung. Sự đa dạng ấy tạo thành một tổng thể hài hòa, đủ sức giữ chân nhiều nhóm khách khác nhau.
Du lịch Quảng Ninh cho thấy khả năng chạm tới cảm nhận của du khách. Khi một hành trình để lại dư âm, thời gian lưu trú có thể kết thúc, nhưng trải nghiệm vẫn tiếp tục được kể lại, lan tỏa và thôi thúc những chuyến đi kế tiếp.
Đó chính là cách một điểm đến xây dựng sức hút bền vững bằng cảm xúc, bằng sự chỉn chu trong từng khâu tổ chức và bằng tầm nhìn dài hạn trong cách tiếp cận thị trường.




