Lễ giỗ thứ 325: Nguyễn Hữu Cảnh và dấu ấn khai phá phương Nam
Sau 325 năm, tên tuổi Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn vang vọng, nhắc nhở về một thời kỳ lịch sử hào hùng và tầm vóc của người đã đặt nền móng cho sự phát triển của vùng đất phương Nam.
Sáng 11/6 (nhằm ngày 16/5 năm Ất Tỵ), tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.HCM (TP Thủ Đức), Ban Quản lý công viên phối hợp UBND TP Thủ Đức trang trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 325 (1700–2025).
Tham dự lễ giỗ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; đại diện các ban Đảng Thành ủy, các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo TP Thủ Đức qua các thời kỳ và đông đảo người dân.
Trong không khí thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi thức rước lễ, dâng hương, dâng hoa, lễ vật để tưởng niệm công lao to lớn của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh – vị công thần có công khai phá vùng đất phương Nam, xác lập chủ quyền và đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Sài Gòn – Gia Định, nay là TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với công lao của Đức ông, khẳng định lễ giỗ không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là sự kết nối văn hóa, lịch sử với hiện tại và tương lai, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trong khuôn khổ lễ giỗ, Ban Quản lý công viên phối hợp với UBND TP Thủ Đức tổ chức ngày hội nấu bánh dâng cúng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống và giáo dục văn hóa – lịch sử cho thế hệ trẻ.
Cùng ngày, tại khu di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), UBND TP Biên Hòa cũng long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 325 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đông đảo người dân. Dịp này, UBND TP Biên Hòa đã trao thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đồng hành tổ chức lễ giỗ, tiếp nhận bức tranh chân dung Nguyễn Hữu Cảnh do họa sĩ Mai Văn Nhơn trao tặng.
Đáng chú ý, Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu năm nay càng thêm ý nghĩa khi sự kiện vừa được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ khoa học trình Chính phủ công nhận khu di tích là di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản.
Trong khuôn khổ lễ giỗ, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật cũng được tổ chức như hội thi vẽ tranh chủ đề lịch sử Biên Hòa, thả 1.000 hoa đăng trên sông Đồng Nai và bắn pháo sáng nghệ thuật, tạo không khí trang nghiêm, ấm cúng và kết nối cộng đồng.