Kyoto siết thuế lưu trú kỷ lục, lâu đài Himeji tăng gấp rưỡi vé tham quan
Trước áp lực từ lượng khách quốc tế ngày càng lớn, nhiều địa phương tại Nhật Bản đang thay đổi cách quản lý du lịch. Kyoto áp dụng thuế lưu trú 5 bậc với mức trần 10.000 yen, còn thành phố Himeji tăng giá vé vào lâu đài hơn 400 năm tuổi để bổ sung kinh phí bảo tồn.
Làn sóng khách quốc tế quay trở lại đang buộc nhiều đô thị di sản của Nhật Bản phải điều chỉnh chính sách giá. Từ ngày 2-3, Kyoto áp dụng khung thuế lưu trú mới với mức tối đa lên tới 10.000 yen/người/đêm — cao nhất trong số các địa phương tại Nhật. Cùng thời điểm, thành phố Himeji tăng mạnh giá vé vào cửa lâu đài Himeji nhằm bổ sung nguồn lực bảo tồn.
Động thái này cho thấy chính quyền địa phương không còn chỉ tập trung vào tăng trưởng lượng khách, mà chuyển sang bài toán bền vững: làm sao để du lịch nuôi được di sản.
Thuế lưu trú 5 bậc: khách ở phòng càng đắt, đóng góp càng nhiều
Kyoto thay thế cơ chế cũ bằng hệ thống thuế lưu trú 5 bậc, tính theo giá phòng mỗi đêm. Cụ thể, các phòng có giá dưới 6.000 yen chịu mức thuế 200 yen/người/đêm; từ 6.000 đến dưới 20.000 yen là 400 yen; từ 20.000 đến dưới 50.000 yen là 1.000 yen.

Với các khách sạn và ryokan cao cấp, mức thuế tăng đáng kể: phòng từ 50.000 đến dưới 100.000 yen chịu 4.000 yen, còn những phòng có giá từ 100.000 yen trở lên phải nộp tới 10.000 yen mỗi người mỗi đêm.
Mức trần mới cao gấp 10 lần so với trước đây (1.000 yen) và chủ yếu áp dụng cho phân khúc lưu trú cao cấp. Theo chính quyền thành phố, cách tính này nhằm đảm bảo du khách chi tiêu nhiều hơn cũng đóng góp tương xứng cho việc duy trì và bảo tồn các giá trị di sản của Kyoto.
Lâu đài Himeji tăng vé để giữ gìn công trình hơn 400 năm tuổi
Tại Himeji, giá vé vào cửa lâu đài nổi tiếng của thành phố tăng từ 1.000 yen lên 2.500 yen đối với khách ngoài địa phương từ 18 tuổi trở lên.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Himeji Castle là một trong những thành quách thời phong kiến còn nguyên vẹn nhất Nhật Bản. Kết cấu gỗ phức tạp, niên đại hàng thế kỷ khiến công tác bảo tồn đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và liên tục.

Theo số liệu tài khóa 2024, lâu đài đón khoảng 1,53 triệu lượt khách, tăng so với 1,48 triệu lượt năm trước đó. Tỷ lệ khách quốc tế cũng tăng từ 30,6% lên 35,8%.
Áp lực từ thời tiết, thiên tai và mật độ tham quan cao buộc chính quyền địa phương phải tăng đầu tư cho công tác gia cố, bảo dưỡng định kỳ và kiểm soát an toàn. Phần tăng thêm từ giá vé sẽ được dành trực tiếp cho những hạng mục này.
Tăng trưởng phải đi cùng chi trả cho bảo tồn
Việc Kyoto điều chỉnh thuế lưu trú và Himeji nâng giá vé phản ánh xu hướng mới trong quản lý du lịch tại Nhật Bản: sử dụng công cụ tài chính để đảm bảo nguồn lực bảo tồn, thay vì chỉ chạy theo lượng khách.
Kyoto phân bổ trách nhiệm tài chính theo mức chi tiêu lưu trú. Himeji tập trung bảo vệ một biểu tượng di sản cốt lõi của thành phố. Cả hai cùng chung mục tiêu: để tăng trưởng du lịch không làm xói mòn giá trị văn hóa.
Trong bối cảnh khách quốc tế tiếp tục gia tăng, những quyết sách này cho thấy Nhật Bản đang dịch chuyển từ “thu hút càng nhiều càng tốt” sang “quản trị để tồn tại lâu dài”.


