Khánh Hòa: Trang trọng tổ chức lễ Giỗ tổ nghề trầm hương tại tháp Bà Ponagar
Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tri ân tiền nhân, tôn vinh giá trị văn hóa kinh tế của nghề trầm hương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh “xứ Trầm, biển Yến”.
Sáng 18/4/2026 (nhằm ngày 2-3 âm lịch), Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Giỗ Tổ nghề trầm hương tại Tháp Bà Ponagar.

Chương trình bắt đầu từ 7 giờ với nghi thức dâng hương Lễ Thánh Mẫu tại Am Chúa (Diên Khánh). Từ 7 giờ 30, Ban tổ chức đón tiếp đại biểu tại khu di tích Tháp Bà Ponagar. Nghi lễ chính dâng hương Giỗ Tổ nghề trầm diễn ra từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân đã khai sáng và gìn giữ nghề. Các đại biểu lần lượt vào tháp chính dâng hương.

Sau phần nghi lễ, đại biểu và khách mời tham quan không gian di sản trầm hương tại sảnh Shiva (Champa Island). Tại đây diễn ra nhiều nội dung như trình chiếu video hoạt động của Hội, phát biểu khai mạc, báo cáo kết quả nổi bật và giao lưu giữa các hội viên, doanh nghiệp trong ngành.
Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh các sản phẩm trầm hương đạt chuẩn OCOP 3 - 4 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025, qua đó ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu trầm hương Khánh Hòa.

Lễ Giỗ Tổ nghề trầm hương được tổ chức hằng năm vào ngày 2-3 âm lịch nhằm tưởng nhớ Thiên Y A Na Thánh Mẫu, được tôn vinh là Tổ nghề. Đây cũng là dịp để cộng đồng những người làm nghề gặp gỡ, kết nối, trao đổi kinh nghiệm và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Biện Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Trầm hương Khánh Hòa cho biết Lễ hội Trầm hương Khánh Hòa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trầm hương Khánh Hòa tiếp tục phát triển, thực hiện các sản phẩm OCOP từ ba sao đến bốn sao và đặc biệt trong đó có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa nói: “Lễ hội Trầm hương là nét đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa, ngoài việc tôn vinh nghề trầm hương, trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh.”
Hội Trầm hương Khánh Hòa, thành lập năm 2017, hiện quy tụ hơn 170 hội viên là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trầm hương. Qua nhiều năm hoạt động, Hội đã góp phần liên kết, phát triển ngành nghề, đồng thời quảng bá sản phẩm trầm hương đến thị trường trong nước và quốc tế.

Theo các tư liệu lịch sử, trầm hương đã được người Chăm Pa cổ khai thác và sử dụng từ hàng trăm năm trước, không chỉ trong đời sống tâm linh mà còn trong y dược, nghệ thuật và giao thương quốc tế. Truyền thống ấy được lưu giữ qua nhiều thế hệ, hình thành nên nghề trầm hương đặc trưng của Khánh Hòa ngày nay.
Trong bối cảnh hiện đại, nghề trầm hương tiếp tục được đổi mới với nhiều sản phẩm đa dạng, phục vụ cả nhu cầu văn hóa lẫn đời sống. Các làng nghề trong đó vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển giá trị của loại sản vật quý này.



