Hấp dẫn tour mới “Cảm xúc Hà Nội”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thực hiện chương trình kích cầu điểm đến du lịch Hà Nội - Thủ đô của cả nước với nhiều thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc đã có hàng nghìn năm lịch sử, tối ngày 2/6/2016, Sở du lịch Hà Nội, CLB lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp Sở du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới “Cảm xúc Hà Nội”.

Hấp dẫn tour mới “Cảm xúc Hà Nội” - 1

Chủ tọa Hội nghị, (từ trái qua) Bà Phan Nhật Tân - Đội phó đội phát triển bán VPMB, Vietnam Airlines; Ông Lưu Đức Kế - GĐ Cty Lữ hành Hanoi Tourist; Ông Trần Đức Hải - PGĐ Sở Du lịch Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - PGĐ Sở Du lịch TPHCM; Bà Nguyễn Thị Khánh - PCT Hiệp hội Du lịch TPHCM.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đức Hải - PGĐ Sở du lịch Hà Nội cho biết: Hà Nội có nhiều lợi thế phát triển các sản phẩm du lịch, với 5 nghìn di tích, trong đó có 3 di sản vật thể và phi vật thể như khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Ca trù, Hội Gióng v.v.. ngoài ra còn có khoảng 250 làng nghề truyền thống như Làng gốm sứ Bát Tràng, Làng lụa Vạn Phúc... Bên cạnh đó, ẩm thực Hà Nội với những món ăn đặc sắc đã được xếp hạng kỷ lục Châu Á như phở, nem, bún thang... đã tạo nên những điểm nhấn nổi bật mới cho thị trường du lịch trong dịp hè 2016.

 “Cảm xúc Hà Nội” - khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể như cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, công trình tôn giáo - tín ngưỡng, di tích lịch sử cách mạng, làng cổ, phố cổ, tinh hoa ẩm thực Hà Nội, đây là chương trình để du khách bổn phương tìm hiểu, khám phá phong cánh và văn hóa Hà Nội.

Hấp dẫn tour mới “Cảm xúc Hà Nội” - 2

Tiết mục "Việt Nam quê hương tôi" khai mạc Hôi nghị

Hành trình “Cảm xúc Hà Nội”:

Khám phá vùng đất Kinh đô khi đi xích lô dọc con đường gốm sứ dài nhất Thế giới với chiều dài khoảng 3850m; Dạo bộ, tham quan, chụp ảnh cầu Long Biên trên 100 năm tuổi, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên Sông Hồng; Thăm làng nghề gốm sứ Bát Tràng để tìm hiểu về quy trình làm nên sản phẩm gốm sứ nổi tiếng, và có thể tự mình làm ra các sản theo ý thích.

Bên cạnh những cảnh sắc nổi tiếng, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Vườn quôc gia Ba Vì, khu di tích K9 Đá Chông, làng lụa Vạn Phúc, Tràng An, Bái Đính, cố đô Hoa Lư... là những địa điểm ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử hào hùng sẽ giúp du khách hiểu hơn về truyền thống cội nguồn và gốc rễ của dân tộc.

Tiếp nối xu hướng du lịch khám phá văn hóa lịch sử đang ngày càng phát triển, “Cảm xúc Hà Nội” chắc chắn sẽ làm hài lòng và tạo ra những trải nghiệm không thể nào quên cho du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình đầu tiên sẽ chính thức khởi hành từ ngày 16 tháng 06 năm 2016.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.