MC Hy Văn: “Sân khấu không chỉ để nói, mà để kết nối cảm xúc”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ những trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu, MC Hy Văn từng bước khẳng định dấu ấn của mình khi đăng quang Quán quân Người dẫn chương trình VOVC 2024. Với anh, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi nghề bằng sự nghiêm túc, cảm xúc và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trong cuộc trò chuyện với Saobiz, MC Hy Văn lần đầu chia sẻ về hành trình theo đuổi nghề dẫn chương trình, những trải nghiệm phía sau sân khấu và định hướng phát triển dấu ấn riêng trong nghề.

- Cột mốc trở thành Quán quân Người dẫn chương trình VOVC 2024 đã thay đổi cuộc sống và con đường nghề nghiệp của Hy Văn như thế nào?

- Hy Văn vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc khi tên mình được xướng lên cho danh hiệu Quán quân Người dẫn chương trình OVC 2024. Đó là một cảm giác vỡ oà trong tiếng vỗ tay và sự cổ vũ của khán giả. Với Hy Văn, đó không chỉ là một danh hiệu, mà là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực theo đuổi nghề dẫn chương trình.

MC Hy Văn: “Sân khấu không chỉ để nói, mà để kết nối cảm xúc” - 1

Sau cuộc thi, Hy Văn được nhiều khán giả và các anh chị trong ngành biết đến hơn với phong cách dẫn dắt tự nhiên, gần gũi và hài hước. Nhưng với Hy Văn, thay đổi lớn nhất sau cuộc thi không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn là sự tự tin. Cuộc thi tại VOVC giống như một dấu mốc giúp Hy Văn tin rằng: khi mình làm nghề bằng sự nghiêm túc và tình yêu với sân khấu, thì những cơ hội phù hợp sẽ tự nhiên tìm đến.

- Nhìn lại hành trình từ Quán quân cuộc thi Hùng biện tỉnh Bình Thuận 2018 đến hiện tại, bạn thấy mình đã trưởng thành ra sao về tư duy và bản lĩnh sân khấu?

- Nhìn lại từ cột mốc Quán quân cuộc thi Hùng biện tỉnh Bình Thuận năm 2018 đến hiện tại, Hy Văn cho rằng đó là một hành trình trưởng thành rõ rệt, không chỉ về kỹ năng nói mà còn ở cách nhìn nhận sân khấu và con người.

MC Hy Văn: “Sân khấu không chỉ để nói, mà để kết nối cảm xúc” - 2

Những ngày đầu đứng trên sân khấu, Hy Văn mang theo nhiều nhiệt huyết và khát khao thể hiện bản thân, từng nghĩ rằng chỉ cần nói hay và lập luận tốt là đủ chinh phục khán giả. Tuy nhiên, càng gắn bó với nghề, Hy Văn nhận ra sân khấu không chỉ là nơi để nói mà còn là nơi kết nối cảm xúc với người nghe. Chính những trải nghiệm qua từng chương trình đã giúp Hy Văn dần tôi luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn trong cách kể chuyện bằng cảm xúc và sự chân thành.

- Trước khi tham gia các cuộc thi người dẫn chương trình, Hy Văn đặt ra kỳ vọng gì cho bản thân? Theo bạn, việc đặt tiêu chuẩn cao có giúp thí sinh đạt thành tích tốt hơn?

- Khi quyết định tham gia Người dẫn chương trình VOVC 2024, điều Hy Văn đặt ra cho mình không phải là áp lực phải chiến thắng, mà là một “hy vọng”: hy vọng bản thân có thể làm tốt những điều mình đã học được từ việc quan sát, từ những chia sẻ của các anh chị tiền bối trong nghề, và quan trọng hơn là tìm ra màu sắc riêng của mình trên sân khấu.

MC Hy Văn: “Sân khấu không chỉ để nói, mà để kết nối cảm xúc” - 3

Với Hy Văn, tiêu chuẩn cao không phải để tạo áp lực cho bản thân, mà là để nhắc mình luôn phải tiến bộ mỗi ngày và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc. Khi bạn đặt ra một chuẩn mực cao, bạn buộc mình phải chuẩn bị kỹ hơn, suy nghĩ sâu hơn và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn cao cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo. Nếu chỉ chạy theo áp lực thành tích, đôi khi thí sinh sẽ dễ đánh mất sự tự nhiên, mà đó lại là điều quan trọng nhất trên sân khấu.

- Cơ duyên nào đã đưa Hy Văn đến với nghề dẫn chương trình? Đây là ước mơ bạn đã nuôi dưỡng từ nhỏ hay là một “cái duyên” đến bất ngờ trong hành trình trưởng thành và khám phá bản thân? 

- Khi còn nhỏ, Hy Văn là một đứa trẻ khá nhút nhát. Mỗi lần đứng trước đám đông là lại lo lắng vì sợ mình làm không tốt. Nhưng ở một góc nhìn khác, Hy Văn lại rất “thèm” cảm giác được đứng trên sân khấu. Mỗi khi ngồi dưới khán đài nhìn các bạn biểu diễn ca hát, nhảy múa và nghe tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ vang lên, Hy Văn luôn tự hỏi: “Không biết cảm giác đứng trên sân khấu sẽ như thế nào?” 

Bước ngoặt đến vào năm lớp 6, khi Hy Văn tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Lúc đứng trong cánh gà, Hy Văn run đến mức tay lạnh toát. Nhưng khi bước ra sân khấu và bắt đầu kể câu chuyện, bằng một cách rất kỳ lạ, mọi sự lo lắng dường như tan biến. Hy Văn hóa thân vào hình ảnh Bác Hồ đến thăm các em thiếu nhi ở trường Kim Đồng, kể chuyện bằng giọng Bắc. Khi cả khán phòng bật cười và dành cho mình những tràng vỗ tay, đó là lần đầu tiên Hy Văn cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt từ sân khấu.  

MC Hy Văn: “Sân khấu không chỉ để nói, mà để kết nối cảm xúc” - 4

Chính khoảnh khắc vượt qua nỗi sợ và được mọi người công nhận hôm đó đã khiến Hy Văn bắt đầu tin vào bản thân nhiều hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhìn lại, Hy Văn nghĩ rằng nghề MC đến với mình vừa là ước mơ, vừa là một cái duyên. 

- Đâu là động lực lớn nhất giúp Hy Văn quyết định theo đuổi nghề dẫn chương trình trong một môi trường cạnh tranh cao?

- Động lực lớn nhất của Hy Văn thật ra không phải là ánh đèn sân khấu, mà là cảm giác mình được kết nối giữa con người với con người. Với Hy Văn, đó chính là sức mạnh đẹp nhất của nghề MC: khả năng tạo ra sự đồng cảm giữa rất nhiều con người trong cùng một không gian.

Đúng là nghề này có sự cạnh tranh cao và áp lực cũng không ít. Nhưng chính môi trường đó lại khiến Hy Văn luôn muốn hoàn thiện mình nhiều hơn mỗi ngày. Hy Văn vẫn luôn tin rằng: nếu mình giữ được sự tử tế với nghề, sự nghiêm túc với từng chương trình và sự tôn trọng khán giả, thì sân khấu sẽ luôn có chỗ dành cho mình.

- Những khó khăn hoặc áp lực lớn nhất bạn từng đối mặt trên hành trình làm nghề là gì và bạn đã vượt qua bằng mindset nào?

- Hy Văn vẫn nhớ rõ tình huống phát sinh trong đêm sự kiện Tết Ất Tỵ 2025 tại Phan Thiết, khi một nghệ sĩ khách mời bất ngờ gặp sự cố phía sau cánh gà. Theo kịch bản, sau phần giới thiệu của MC, tiết mục sẽ được nối tiếp ngay, nhưng thời gian chờ kéo dài từ vài phút đến gần 45 phút. Trước áp lực phải giữ nhịp chương trình, Hy Văn liên tục ứng biến bằng cách giao lưu với khán giả, kể những câu chuyện nhỏ và khuấy động không khí để duy trì năng lượng cho cả khán phòng. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của khán giả, chương trình sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ. Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn khi Hy Văn góp phần giữ được mạch cảm xúc của sự kiện.

Sau những trải nghiệm như vậy, Hy Văn càng hiểu rằng áp lực là một phần rất tự nhiên của nghề MC. Hy Văn luôn tâm niệm một điều: khó khăn không làm mình gục ngã, chỉ có việc bỏ cuộc mới khiến mình thất bại. Và khi đứng trên sân khấu, sự bình tĩnh chính là bản lĩnh lớn nhất của người dẫn chương trình.

- Theo Hy Văn, yếu tố quan trọng hơn với một người dẫn chương trình trẻ hiện nay là kỹ năng chuyên môn, cá tính riêng hay chiến lược truyền thông cá nhân (personal branding)?

- Hy Văn thường hình dung một người dẫn chương trình giống như một cái cây. Một cái cây muốn phát triển khỏe mạnh thì trước hết phải có bộ rễ vững chắc bám sâu vào đất để hút nước và dưỡng chất nuôi thân. Với nghề MC, “bộ rễ” đó chính là kỹ năng chuyên môn: khả năng dẫn dắt, làm chủ sân khấu và xử lý tình huống.

Nhưng chỉ có rễ thôi thì chưa đủ. Cái cây cần có thân vững và tán lá xanh tốt để phát triển. Với Hy Văn, đó chính là cá tính riêng và chiến lược truyền thông cá nhân. Cá tính giúp người MC không bị hòa lẫn giữa một thị trường rất cạnh tranh, còn truyền thông cá nhân giúp khán giả hiểu và kết nối với mình nhiều hơn.

Vì vậy, Hy Văn cho rằng ba yếu tố này không tách rời mà bổ trợ lẫn nhau. Khi kỹ năng là nền tảng, cá tính là bản sắc và truyền thông là cánh tay nối dài, người MC mới có thể phát triển bền vững.

Theo đuổi hình ảnh MC chuyên nghiệp và đa năng, Hy Văn đang từng bước khẳng định dấu ấn trên nhiều sân khấu sự kiện. Nam MC không ngừng thích nghi với nhiều format dẫn dắt, từ giải trí, talkshow đến các sự kiện quy mô lớn, hướng đến việc trở thành người kể chuyện bằng năng lượng và cá tính riêng, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả.

MC Hy Văn từng dẫn dắt: Sự kiện Tết NovaWorld của NovaWorld Phan Thiết năm 2025, Youth Concert 2025 tại TP. HCM, Ruby Say Hi 2025; các sự kiện văn hoá của TTC Group, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); các sự kiện bất động sản của The Maris Vũng Tàu, Seaholdings Group, Thắng Lợi Group…. Anh còn là người dẫn dắt chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mừng Đảng Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tỉnh Lâm Đồng, Hội thi văn nghệ tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 (cũ), chương trình Báo cáo tổng kết của Trung tâm Văn hoá Hoà Bình Q.10 (cũ)…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cao Ngọc

CLIP HOT