Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bên trong các ngôi làng Olympic mùa đông 2022 "bong bóng", nước chủ nhà còn thể hiện sự chuyển mình bằng năng lượng xanh và loạt công nghệ đỉnh cao.

Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc có tới 3 Làng vận động viên đặt tại Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu. 

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 1

Tất cả đều thuộc diện hạn chế tiếp xúc với bên ngoài do tác động của COVID-19. Các ngôi làng ở các quận Triều Dương và Diên Khánh của Bắc Kinh có khoảng 3.500 giường, trong khi ngôi làng ở Trương Gia Khẩu, cách thủ đô Trung Quốc khoảng 160 km về phía tây bắc, sẽ có khoảng 2.800 vận động viên và quan chức đội ở lại cho các trận đấu diễn ra từ ngày 4 đến 20 tháng Hai.

Các ngôi làng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ dịch vụ ăn uống tự động hoặc giường ngủ được điều khiển từ xa.Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 2

Làng Olympic ở Bắc Kinh hoạt động bằng năng lượng mặt trời.

Để tổ chức một Olympic mùa đông "giảm khí thải nhà kínhg nhà kính", Trung Quốc có thể đã chi tới 38,5 tỷ USD, gần 900 ngàn tỷ đồng. 

Các làng vận động viên vận hành bằng năng lượng mặt trời là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thực hiện lời hứa biến Bắc Kinh 2022 trở thành Olympic đầu tiên hoàn toàn sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 3

Các ngôi Làng vận động viên hoạt động khép kín nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Ngoài các làng vận động viên, 82 khách sạn ở Bắc Kinh và các vùng xung quanh dành riêng cho các nhân viên liên quan đến Olympic, các hãng tin địa phương đưa tin. 

Trung Quốc đã áp đặt một bong bóng nghiêm ngặt đối với những chỗ ở này, ngăn cách các vận động viên, quan chức và những người liên quan đến thế vận hội khỏi công chúng.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 4

Những ngôi Làng vận động viên cũng được tuyết giả bao phủ

Bắc Kinh 2022 đang sử dụng tuyết nhân tạo cho các cuộc thi đấu và  hầu hết được sản xuất bằng súng bắn tuyết, để bù đắp cho lượng tuyết rơi thấp.

Trung Quốc cũng đã hứa rằng quá trình sản xuất tuyết có ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi về tác động tiêu cực của tuyết nhân tạo đối với thành phố.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 5

Phòng ở của các vận động viên tại những Làng Olympic; Đơn giản và công nghệ thông minh.

Trong khi các vận động viên ngủ trên giường các-tông tại Thế vận hội Tokyo 2020, Bắc Kinh 2022 đã nâng tầm những chiếc giường để chúng thông minh hơn khi có thể điều chỉnh, điều khiển từ xa.

Vận động viên người Mỹ từng hai lần tham dự Olympic mùa đông là Summer Britcher đã giới thiệu những chiếc giường của Bắc Kinh 2022 trong một clip Tiktok thu hút hơn 358.000 lượt xem trong 6 ngày. Britcher đang ở tại Làng vận động viên Diên Khánh, nơi được trang bị 1.430 giường.

Britcher cho biết trong video rằng một tính năng đặc biệt của những chiếc giường này là "chế độ zero-G", gợi nhớ đến tư thế ngả lưng trong tình trạng "không trọng lực" của NASA. Tư thế này giúp các phi hành gia cân bằng trọng lượng của họ trước khi phi thuyền cất cánh.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 6

Trong nhà ăn có robot tự động hóa phục vụ và chuẩn bị đồ ăn, thức uống

Các ngôi Làng Olympic mùa đông 2022 được trang bị pha chế và bồi bàn là robot để giảm thiểu sự tương tác giữa các vận động viên và nhân viên. Không chỉ pha cocktail và kem, robot cũng được giao nhiệm vụ khử trùng địa điểm phục vụ và giao bữa ăn.

Các vận động viên được phục vụ trong Làng Olympic với dịch vụ ăn uống tại phòng và chọn bữa ăn tại cửa trước của họ bằng cách nhập mã kỹ thuật số được cung cấp cùng với đơn đặt hàng.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 7

Hàng trăm món ăn phục vụ những người tham dự Thế vận hội mùa đông 2022

Các Làng vận động viên sẽ phục vụ khoảng 678 món ăn Trung Quốc và phương Tây cho những thành viên tham dự Olympic mùa đông 2022. Một số bữa ăn sẽ được phục vụ bởi nhân viên tại nhà ăn của làng. Bên cạnh đó còn có các món ăn chay, halal dành cho người theo đạo Hồi và kosher cho người Do Thái.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 8

Làng vận động viên ở Bắc Kinh có đồ ăn nhanh

Các nhà tổ chức đã cung cấp một thực đơn bao gồm các món ăn nổi tiếng như vịt quay Bắc Kinh, thịt cừu cắt lát xào với hành lá. Bên cạnh các món ăn Trung Quốc, còn có Pizza Hut và KFC trong khuôn viên luôn đông khách. 

Dịch vụ ăn uống bắt đầu sớm, khoảng 5 giờ sáng, với một phòng ăn mở cửa đến 11 giờ đêm. Đồ ăn nhẹ luôn có sẵn.

Khám phá làng Olympic mùa đông: Có robot phục vụ và không phải nằm giường giấy - 9

Các vận động viên được sử dụng tiệm làm tóc và làm móng miễn phí

Ở cả 3 ngôi Làng vận động viên đều có tiệm cung cấp các dịch vụ tạo mẫu tóc, da mặt và làm móng miễn phí cho các tuyển thủ. Theo các giao thức phòng chống COVID-19, chỉ có khăn tắm, yếm và khăn che mặt dùng một lần mới được sử dụng trong các tiệm này. Các tiện nghi khác bao gồm dịch vụ giặt là, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hoa và sách, cổng thông tin đưa tin.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Uyên

CLIP HOT