Hoa hậu Thùy Tiên, từ nàng hậu quốc dân đến nguy cơ bị tước vương miện: Vì đâu nên nỗi?
Hoa hậu Thùy Tiên đang phải đối mặt với khủng hoảng hình ảnh tồi tệ nhất trong sự nghiệp.
Thùy Tiên và hành trình trở thành hình mẫu Hoa hậu thế hệ mới
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt khi đăng quang đầy thuyết phục tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Nàng hậu là hình mẫu truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bởi sự nỗ lực vượt lên khó khăn, thất bại để chinh phục thành công. Trước khi trở thành Miss Grand International 2021, Thùy Tiên từng dừng chân tiếc nuối ở vị trí Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ, Top 5 Hoa hậu Việt Nam hay trắng tay tại Hoa hậu Quốc tế 2018.
Nhưng những thất bại cũng như scandal “chấn động” thời điểm mới vào nghề không khiến Thùy Tiên dừng lại. Và hào quang rực rỡ tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cô. Thuỳ Tiên từng phát biểu trước hàng chục nghìn công chúng rằng: "Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Tôi chưa từng có sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu final walk. Tôi tin mỗi chúng ta đều có sân khấu của riêng mình".
Bên cạnh đó, tuổi thơ khó khăn của Thùy Tiên cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả. Bố mẹ chia tay từ khi cô 4 tuổi, sống với cô ruột đến năm 18 tuổi. Mặc dù thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng Thùy Tiên là cô gái đầy nghị lực trong cuộc sống, quyết tâm theo đuổi con đường học hành.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Thùy Tiên quyết tâm thi đỗ vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM ngành Ngữ văn Pháp khóa 2016. Sau thời gian sinh hoạt và học tập tại trường, Thùy Tiên quyết định bảo lưu việc học tập, đồng thời bắt đầu theo học chương trình Quản lý Khách sạn và Nhà hàng quốc tế Vatel tại ĐH Hoa Sen. Cô trở thành Thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center) ở tuổi 26.
Hơn 3 năm, cái tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ngày càng chứng minh sức ảnh hưởng không nhỏ đối với cộng đồng fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Ngoài ra, Thuỳ Tiên còn thực hiện nhiều chuyến từ thiện trong nước lẫn quốc tế để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến thiện nguyện ở Angola, những lần lên vùng cao để hỗ trợ bữa ăn, xây dựng điểm trường, ... đã khiến cô ghi điểm trong lòng người hâm mộ.
Bên cạnh đó, Thùy Tiên còn tham gia chương trình thực tế như “Đu đêm” và “Nông dân”, trải nghiệm và chia sẻ về cuộc sống của những người lao động bình dị. Cô cũng từng chia sẻ rằng những trải nghiệm này đã giúp bản thân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và vai trò của bản thân trong việc kết nối và thúc đẩy các phong trào thanh niên.
Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước vương miện?
Mới đây, Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vướng scandal liên quan tới sản phẩm kẹo rau củ Kera. Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, đến ngày 3/4, Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Quang Linh Vlogs (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt), Hằng Du Mục (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) và ba người để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.
Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, TPHCM) từ ngày 15/3 đến 15/5 để phục vụ công tác xác minh. Trong chương trình Việt Nam hôm nay lên sóng tối 6/4, đại tá Trần Quốc Cường - Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết đến này cơ quan công an đã xác định hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến vụ án kẹo rau củ Kera. Thời gian tới, nhà chức trách sẽ tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Trước đó vào ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Thùy Tiên 25 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sau buổi làm việc, Thùy Tiên chia sẻ rằng cô đã hiểu rõ hơn về vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm để cẩn trọng hơn trong tương lai. Cô cam kết sẽ thay đổi hành động trong các hoạt động quảng bá và hợp tác thương mại sau này.
Tối 6/4, các tài khoản Facebook và TikTok của Thùy Tiên đã đồng loạt biến mất khỏi không gian mạng. Người dùng khi truy cập vào fanpage mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ nhận được thông báo về việc không thể xem nội dung, trong khi hàng nghìn bài đăng trên Instagram của hoa hậu cũng được ẩn đi. Chiều 7/4, fanpage thương hiệu Dior với 19 triệu lượt thích được phát hiện chỉnh sửa bài đăng liên quan đến Thùy Tiên đồng thời xóa bỏ hình ảnh hoa hậu.
Scandal này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh mà Hoa hậu Thùy Tiên dày công xây dựng suốt nhiều năm qua. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về vai trò và trách nhiệm của Thùy Tiên trong vụ án này. Tuy nhiên, dù cho nàng hậu có bị xử lý hình sự hay không, cô cũng đã đánh mất hình ảnh “Hoa hậu quốc dân” trong lòng khán giả khi quảng cáo cho một sản phẩm kém chất lượng. Không chỉ vậy, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 còn đứng trước nguy cơ bị nhãn hàng quay lưng sau lùm xùm này.
Bên cạnh đó, thông tin Thùy Tiên bị cấm xuất cảnh cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là tại Thái Lan - nơi cô đăng quang Miss Grand International 2021 đồng thời cũng là trụ sở của cuộc thi. Cư dân mạng cũng đặt ra câu hỏi “Liệu rằng Thùy Tiên có bị tước vương miện Miss Grand International hay không?”. Nhiều dân mạng "réo tên" ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mong ông giải đáp thắc mắc này.
Hiện tại, tổ chức Miss Grand International và cá nhân ông Nawat Itsaragrisil đều chưa có động thái nào liên quan đến vụ bê bối của hoa hậu Thùy Tiên. Bài đăng gần nhất trên Miss Grand International về Thùy Tiên vào đầu tháng 3, xoay quanh việc chúc mừng cô trở thành "Friend of the House" của thương hiệu Dior. Trong buổi livestream gần nhất, ông Nawat nhận nhiều câu hỏi về Thùy Tiên và phản hồi ngắn gọn: "Cô ấy đã hết hạn hợp đồng với chúng tôi từ 2 năm trước".
Vì đâu nên nỗi?
Hoa hậu Thùy Tiên vốn được khán giả yêu mến với hình ảnh một nàng hậu nhân ái gắn liền với các dự án thiện nguyện, luôn toát ra năng lượng tích cực, truyền cảm hứng vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thế nhưng, giờ đây, cô phải hứng chịu hàng triệu “mũi dìu” chỉ trích trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, có nguy cơ bị các nhãn hàng quay lưng, có thể đối diện với vòng lao lý hay khả năng bị tước vương miện.
Với người nổi tiếng, mỗi phát ngôn, hành động đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính vì thế, việc thiếu thận trọng trong việc lựa chọn quảng cáo cho các sản phẩm gây ra hậu quả khôn lường. Chính Thùy Tiên cũng đã thừa nhận là một người quảng cáo (KOL) nhưng cô không nắm, không tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Trách nhiệm và sự liên đới của của Thùy Tiên đến đâu trong vụ việc này vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra nhưng đây vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh với giới nghệ sĩ và người ảnh hưởng (KOLs) trong thời đại số.
Chiều 6/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết các cơ quan đang sửa Luật Quảng cáo, trong đó đề xuất bổ sung nhiều quy định nêu rõ trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội. Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quảng cáo sản phẩm.
Đơn cử, cơ quan quản lý sẽ tăng chế tài xử phạt hoặc cấm người nổi tiếng tham gia quảng cáo trên mạng xã hội, nếu họ vi phạm hoặc quảng cáo sai sự thật. Những người này cũng có thể bị hạn chế hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội nếu vi phạm.