Dời ngày đấu giá ấn vàng được cho là của vua Bảo Đại ở Pháp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo thông báo từ Hãng đấu giá MILLON ở Pháp, cuộc đấu giá chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được cho là của vua Bảo Đại sẽ dời đến ngày 10/11 thay vì 31/10 như thông báo.

Ngày 29/10, trên trang web chính thức của Hãng đấu giá MILLON ở Pháp đã phát đi thông báo dời cuộc đấu giá chiếc ấn tín bằng vàng "Hoàng đế chi bảo" được cho là của vua Bảo Đại đến ngày 10/11.

Theo thông báo trên, nguyên nhân dời thời gian đấu giá là do chiếc kim ấn này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Việt Nam. Việc "quan tâm" như thế nào thì không được hãng đấu giá nhắc đến trong thông báo này.

Dời ngày đấu giá ấn vàng được cho là của vua Bảo Đại ở Pháp - 1

Chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được đưa ra đấu giá ở Pháp.

Trước đó, chiếc ấn vàng này được MILLON thông báo sẽ cho lên sàn đấu giá vào ngày 31/10 với giá khởi điểm từ 2-3 triệu euro.

Ấn vàng (nằm ở lô số 101/329) cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7 cm), nặng 10,78 kg. Quai ấn đúc hình một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng, trán rồng có khắc chữ 王 (vương: vua), vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước, bốn chân rồng đúc rõ năm móng.

Căn cứ vào các chữ Hán được khắc trên ấn, có thể nhận định chiếc ấn được khắc dưới thời vua Minh Mạng và là bảo vật của hoàng đế (Hoàng đế chi bảo).

Ngoài chiếc ấn, hãng đấu giá cũng cho lên sàn một chiếc bát bằng vàng quý hiếm. Theo thông tin được đưa ra, chiếc bát bằng vàng có đường kính miệng 10,4 cm, cao 7 cm, nặng 456,6 g. Bát vàng được làm dưới thời vua Khải Định, giá khởi điểm từ 20.000-25.000 euro.

Tại thông báo hoãn đấu giá chiếc ấn vàng, Hãng MILLON cũng đã cập nhật các thông tin liên quan đến chiếc ấn được cho là ấn vàng của vua Bảo Đại lưu lạc ở Pháp nhiều năm qua.

Theo đó, hãng đấu giá viết trên trang thông báo rằng: "Chiếc ấn này đã trở thành biểu tượng của sự cai trị tuyệt đối dưới triều Nguyễn và sau đó trở thành biểu tượng của sự chuyển giao quyền lực.

Chiếc ấn đã được chuyển giao nhiều lần, đặc biệt là vào thời điểm vua Bảo Đại thoái vị và trao nó cho chính quyền cách mạng Việt Nam, nơi nó được vua giao cho đại diện chính quyền cách mạng tại Quảng trường Ngọ Môn ngày 30/8/1945".

Hãng cũng trích dẫn câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại sau khi trao ấn vàng và kiếm ngọc cho ông Trần Huy Liệu: "Trẫm thà làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ".

Sau khi chiếc ấn vàng được Hãng MILLON đem ra đấu giá, ông Nguyễn Phức Bửu Nam - chủ tịch hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc ở Huế - cho biết hội đồng với tư cách là hậu duệ của các vua Nguyễn đã có đơn gửi những người đứng đầu hãng đấu giá yêu cầu dừng cuộc đấu giá lại.

"Hai món đồ trên là bảo vật của Việt Nam. Vậy nên chúng tôi rất ngạc nhiên khi hai món đồ này được rao bán như hai thỏi vàng thông thường", ông Bửu Nam cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhật Linh (Báo Tuổi Trẻ)

CLIP HOT