Báo chí khen Croatia kiên cường, Tite bị truyền thông Brazil "tổng sỉ vả"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Báo chí thế giới không tiếc lời ca ngợi sự kiên cường của Croatia trước Brazil trong khi HLV Tite của "Những vũ công Samba" đang nhận cơn mưa chỉ trích từ quê nhà.

Một lần nữa, Croatia lại khiến tất cả phải trầm trồ thán phục khi họ vượt qua ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng tứ kết World Cup. Ngay cả khi mọi chuyện đi không theo đúng kịch bản với bàn mở tỉ số của Neymar, thầy trò HLV Dalic vẫn biết cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu.

Báo chí khen Croatia kiên cường, Tite bị truyền thông Brazil "tổng sỉ vả" - 1

Tờ Daily Mail nhận xét không bao giờ được bỏ qua Croatia trong cuộc đua tới chiếc cúp vàng

Các cầu thủ Croatia xứng đáng là “Vua luân lưu” khi sút thành công cả 8 quả trong cả trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản. Phong cách thi đấu của thầy trò Dalic khiến báo chí không tiếc lời thán phục. Cây viết Matt Barlow của tờ Daily Mail đánh giá như sau.

“Bài học đầu tiên tại sân Education City là không bao giờ được loại Croatia khỏi cuộc đua ngay cả khi họ phải đấu đầu với Brazil, đội từng 5 lần vô địch World Cup và có Neymar đang ở độ chín phong độ. Họ tỏ ra mệt mỏi sau gần 2 giờ cố thủ và không có được cú sút trúng đích nào. Thế nhưng, Croatia bất ngờ vùng lên với sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc.

Bài học thứ hai đó là không bao giờ được để cầu thủ đá phạt đền giỏi nhất của mình sút cuối. Trong trường này của Brazil, họ để cầu thủ đắt giá nhất thế giới của mình chỉ biết đừng nhìn và khóc sau khi đồng đội sút hỏng tới 2 quả”.

Báo chí khen Croatia kiên cường, Tite bị truyền thông Brazil "tổng sỉ vả" - 2

Tờ ESPN phân tích khá kỹ vì sao Brazil lại thua Croatia

Trên tờ ESPN, cây viết Gabriele Marcotti phân tích khá sâu vì sao Brazil lại thất bại trước Croatia. “HLV Zlatko Dalic của Croatia đã đúng khi phân tích rằng Brazil sẽ gặp khó trước đối thủ biết cầm bóng. Croatia lại là bậc thầy trong câu chuyện này với bộ Brozovic, Modric và Kovacic. Họ kiểm soát bóng quá tốt khiến Brazil không thể triển khai lối chơi.

Thực tế, Brazil mắc kẹt với chính mình. 4 cầu thủ tấn công là Vinicius, Neymar, Richarlison và Raphinha mất kết nối với hai tiền vệ trung tâm. Điều này giúp cho Croatia không chỉ dễ dàng phòng ngự mà còn thoải mái cầm bóng triển khai thế trận.

Không thể tăng nhịp độ trận đấu theo ý muốn, Brazil buộc phải nhờ tới những nỗ lực cá nhân. Đó vẫn là điều đội bóng này dựa vào kể từ đầu giải đấu. Họ cũng có cơ hội, tận dụng được 1 lần nhưng như vậy là quá ít để giành chiến thắng”.

Báo chí khen Croatia kiên cường, Tite bị truyền thông Brazil "tổng sỉ vả" - 3

Tờ Marca gọi các cầu thủ Croatia là "Chiến binh bất diệt"

Trên tờ Marca, cây viết Siguero có bài viết có tựa đề rất “kêu” để nói về chiến thắng của thầy trò HLV Dalic. “Những chiến binh bất diệt Croatia tiễn ứng cử viên số một, Brazil lên máy bay”. Trong bài viết có đoạn: “Croatia 2.0 với nóng cốt là HLV Dalic, Modric, Lovren, Brozovic, Kovacic, Perisic đã vượt qua sóng gió bằng tinh thần không sợ hãi.

Năm 2018, họ tiến đến chung kết sau 3 lần phải đá hiệp phụ, 2 lần cần tới loạt luân lưu để phân định. Giờ đây, giấc mơ về chiếc cúp vàng tiếp tục được thực hiện theo cách như vậy”.

Báo chí khen Croatia kiên cường, Tite bị truyền thông Brazil "tổng sỉ vả" - 4

Báo Brazil đa phần thất vọng với kết quả của đội nhà và chỉ trích HLV Tite vì những quyết định khác thường

Trong khi đó, báo chí Brazil khá mạnh mẽ với những dòng tít như “Giấc mơ cúp vàng thứ 6 kết thúc”, “Gáo nước lạnh ngắt”, “Người Brazil lại khóc” khi nói về thất bại của ĐT Brazil. HLV Tite đang nhận cực nhiều chỉ trích vì những quyết định thay người, lựa chọn cầu thủ đá luân lưu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT