2 anh hào vào bán kết EURO: Đại chiến Italia - Tây Ban Nha rung chuyển châu Âu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi vượt ải Bỉ và Thụy Sĩ, Italia và Tây Ban Nha sẽ tạo nên một trận bán kết vô cùng đáng xem của EURO 2020.

Trong khi Tây Ban Nha phải nhờ đến những loạt luân lưu để vượt qua Thụy Sĩ, thì Italia đã xuất sắc đá bay đội bóng số 1 thế giới Bỉ với chiến thắng 2-1 sau 90 phút. Theo thể thức chia nhánh, họ sẽ tạo nên trận bán kết đầu tiên của EURO 2020.

2 anh hào vào bán kết EURO: Đại chiến Italia - Tây Ban Nha rung chuyển châu Âu - 1

Cuộc đối đầu thứ 7 giữa hai đội ở các VCK EURO

Nên biết, Italia - Tây Ban Nha là cuộc đối đầu thường xuyên nhất trong lịch sử các VCK EURO. Cuộc hẹn giữa hai bên vào ngày 7/7 tới trên sân Wembley là màn đụng độ thứ 7 giữa họ tại các VCK EURO, và sẽ là lần thứ 4 họ gặp nhau ở loạt đấu knock-out trong 4 kỳ EURO gần nhất.

Tại EURO 2008, Italia và Tây Ban Nha gặp nhau ở tứ kết. Hai đội hòa 0-0 sau 120 phút giao chiến. Bước vào loạt luân lưu, De Rossi và Di Natale là hai người sút hỏng bên phía Italia, trong khi Tây Ban Nha chỉ có một cú sút hỏng của Guiza. “La Roja” là đội đi tiếp với chiến thắng 4-2 sau loạt “đấu súng”, tiến một mạch tới chung kết trước khi hạ ĐT Đức 1-0, lên ngôi vô địch.

Đến EURO 2012, Tây Ban Nha và Italia gặp nhau trong trận chung kết của giải. Với một đội hình đạt độ chín và ở đỉnh cao phong độ, Tây Ban Nha đã có một màn “vùi dập” Italia với các pha lập công của David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres và Joan Mata, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0 đầy bất ngờ và bảo vệ thành công ngôi vương.

Trước đó, cũng tại EURO 2012, Tây Ban Nha và Italia nằm cùng bảng. Trận đấu ở vòng bảng giữa hai đội đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Kết thúc vòng bảng, Tây Ban Nha đi tiếp với vị trí nhất bảng, hơn Italia 2 điểm đứng thứ nhì.

Bốn năm sau tại EURO 2016, Italia và Tây Ban Nha lại chạm trán ở vòng 1/8. Chiellini và Pelle là người ghi bàn giúp Italia vượt qua Tây Ban Nha với tỉ số 2-0. Mùa năm đó, Italia dừng bước ở tứ kết sau thất bại trên loạt luân lưu trước ĐT Đức.

Với những gì đã thể hiện ở giải năm nay, Italia là đội được đánh giá cao hơn. Ngoài sự chắc chắn ở hàng thủ, đội bóng của HLV Roberto Mancini thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ, điều được thể hiện ở thế trận đôi công với Bỉ. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn còn những vấn đề tồn đọng ở các tuyến, cùng với sự kết dính chưa như kỳ vọng. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT