“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều ngày 30-12-2012, tại Kinh Tàu Hũ Bến Nghế, Đại lộ Võ Văn Kiệt – TPHCM, diễn ra “Giải đua Thuyền rồng TPHCM Mở rộng 2012”. Đến tham dự có Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh; Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch; Ông Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Dương Quan Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM; Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch TPHCM; Cùng các Ban, Ngành Thành phố, các đội đua Thuyền đại diện các Tỉnh, Thành trong cả nước.

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 1

Với 20 đội tham dự, (13 đội Nam và 7 đội Nữ) đến từ các tỉnh, thành: Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Bình Dương, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Quận 9, Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt có sự tham gia của đội đua Thuyền Hữu Nghị Việt Nhật.

Ông Dương Quan Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM, phát biểu: Từ một dòng kinh hôi thối, nhếch nhác, được sự đầu tư cải tạo cho đến nay đã trở thành dòng Kênh sạch, đẹp, là nơi vui chơi cho đồng bào sinh sống dọc 2 bờ Kênh, thành điểm tập thể dục, câu cá, con đường trở nên sạch đẹp, khang trang hơn trước, đó cũng là những nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo của các Ban, Ngành Thành phố, mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân, hướng đến hiện đại hóa trong tương lai…

Đại diện Lãnh đạo trao tặng cờ hoa cho các Đội tham dự Giải Đua Thuyền, điểm xuất phát từ cầu Ông Lãnh, đích đến gần chân Cầu Móng phía Quận 1. Đường đua dài hơn 1 km với 22 đợt đua, mỗi đợt 2 đội đua và loại trực tiếp, đội nào thắng sẽ vào vòng tiếp theo.

Sau các vòng đua tranh tài sôi nổi trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn từ cầu Ông Lãnh đến cầu Móng), kết quả ở phần tranh tài dành cho Nữ, Đội Kiên Giang giành giải Nhất, Đồng Tháp giải Nhì và Cần Thơ giải Ba. Ở nội dung Nam, đội Bình Thuận xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất. Đội Kiên Giang đoạt giải Nhì và đội Cần Thơ đoạt giải Ba.

Giải đua thuyền truyền thống đã kết thúc thành công tốt đẹp, và sẽ được tổ chức thường niên nhân dịp chào đón năm mới hàng năm.

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 2

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 3

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 4

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 5

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 6

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 7

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 8

“GIẢI ĐUA THUYỀN RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012” - 9

 
 Bài, ảnh: Thông Vũ – Công Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT