FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 1

Ảnh: Đoàn giao lưu với Ban Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương

Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã tổ chức chuyến Framtrip Bình Dương từ ngày 12 đến ngày 13.1.2011, nhằm giới thiệu những điểm đến du lịch, những danh lam thắng cảnh nổi bật, di tích lịch sử văn hóa: Chùa Hội Khánh, Nhà tù Phú Lợi, Làng sơn mài Tương Bình Hiệp, Khu Du lịch Đại Nam...

 

 

Tham dự chuyến Framtrip có đại diện Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Sở VHTTDL TP.HCM, Sở VHTTDL Đồng Nai, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đồng Nai; các Công ty Du lịch: DL Văn Hóa Việt, DL Hòa Bình, Công ty DL&TT GTVT Vietravel, DV DL Saigontourist, Công ty TNHH TM DL Liên Bang, Công ty TNHH DL Thế Hệ Trẻ, DL Chào Buổi Sáng (Good morning Tourist); đại diện các phóng viên báo đài: HTV, báo Bình Dương, báo Thanh Niên, báo Du lịch Việt Nam, Tạp Chí Du lịch TP.HCM.

Chiếc xe du lịch đưa đoàn đi dùng bữa sáng tại Khu Du lịch Phương Nam, đón tiếp Đoàn Framtrip là Ông Nguyễn Văn Nở - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương và là người đồng hành với Đoàn trong suốt chuyến đi tham quan Bình Dương trong 2 ngày. Tham quan chùa Hội Khánh (tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu Một), đoàn có dịp tham quan ngôi chùa cổ kính với nhiều cột mốc lịch sử, nghe thầy thuyết giáo, hiểu thêm về lịch sử của chùa. Rời chùa Hội Khánh, Đoàn đi tham quan nhà tù Phú Lợi, với diện tích rộng 12ha (thuộc phường Phú Lợi, cách trung tâm Thị xã Thủ Dầu Một khoảng 5km). Theo chân Hướng dẫn viên, đoàn có dịp được tham quan các phòng giam, phòng kỷ luật ở Nhà tù Phú Lợi – nơi ghi đậm tội ác chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam ta với những bản tái hiện như thật về tù nhân, đòn gông, xiềng xích...

FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 2         FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 3
Ảnh: Đoàn tham quan Phòng trưng bày Nhà tù Phú Lợi Ảnh: Đoàn tham quan Cơ sở trưng bày sản phẩm sơn mài
FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 4

FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 5

Ảnh: Sản phẩm gốm sứ tại Minh Sáng Plaza Ảnh: Phòng trưng bày tại Làng Tre Phú An

FRAMTRIP TÌM HIỂU DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG - 6Ảnh: Tham gia làm gốm tại Lò lu Đại Hưng

Đoàn tham quan Làng Sơn mài Tương Bình Hiệp (cơ sở Hiệp Công) – một nhãn hiệu sơn mài nổi tiếng ở Bình Dương. Nằm cách trung tâm Thị xã Thủ Dầu Một khoảng 5km về hướng Bắc theo đại lộ Bình Dương. Đến đây, đoàn được nghe giới thiệu, giải đáp thắc mắc về nghề làm sơn mài cũng như các sản phầm sơn mài. Chuyến Framtrip tiếp tục đưa đoàn tham quan đến Lò lu Đại Hưng, Đoàn có dịp được nhìn tận mắt quá trình tạo hình cho tới tráng men qua đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân để tạo ra những chiếc lu phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân.

Sau khi dùng bữa trưa ở Làng nướng Tây Hồ, đoàn tiếp tục khởi hành đi tham quan Làng Tre Phú An. Là công trình phối hợp của 4 đơn vị trong và ngoài nước nhằm bảo tồn thực vật và bảo tàng sinh thái. Tọa lạc tại xã Phú An, huyện Bến Cát, vùng đất nổi danh với hệ thống địa đạo dài 30km. Đoàn theo chân Hướng dẫn vào xem phim tư liệu về tre và Làng Tre Phú An, tham quan rừng tre, nhà trưng bày sản phẩm làm từ tre, thăm phòng nghiên cứu dành cho các Nhà nghiên cứu và sinh viên học tập, mua đồ tại quầy lưu niệm...

Chiều ngày 12.1.2011, đến Khu Du lịch Đại Nam, Đoàn nghỉ ngơi và tham gia tiết mục giao lưu gồm sự có mặt của các đơn vị cùng tham gia chuyến Framtrip. Các đơn vị có dịp trao đổi với nhau và gửi lời góp ý của mình đến với Ban Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, nêu rõ thế mạnh, thế yếu; những điểm hài lòng và chưa hài lòng trong suốt quá trình tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống tại những điểm du lịch tỉnh Bình Dương trong ngày.

Sáng ngày 13.1.2011, Đoàn rời Khu Du lịch Đại Nam, khởi hành tham quan Nhà cổ Ông Đỗ Cao Thứa; thăm vườn bưởi Hai Hùng, thưởng thức trái cây đặc sản tại vườn. Đoàn tiếp tục đến tham quan và ăn trưa tại Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Mắt Xanh. Nghỉ ngơi và tham gia tiết mục giao lưu giữa Ban Giám đốc KDL và các đơn vị tham gia chuyến Framtrip.

Khởi hành thăm Lò gốm Vạn Phú, tham quan điểm đến cuối cùng của chuyến Framtrip là Minh Sáng Plaza – nhãn hiệu gốm sứ nổi tiếng ở Bình Dương. Đoàn tiếp tục theo chân Hướng dẫn viên vào xem phim tư liệu, tham quan, mua sắm tại Minh Sáng Plaza, chụp ảnh lưu niệm…

Qua buổi giao lưu, tham quan, mọi người nhận thấy: Bình Dương là một tỉnh thiên về công nghiệp, mặt du lịch chưa được khai thác triệt để, các sản phẩm du lịch chưa được hoàn thiện, nhưng cũng đã dần chinh phục được lòng tin nơi du khách. Hy vọng rằng Ngành Du lịch tỉnh Bình Dương sẽ ngày một phát triển hơn nữa...

T.H

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT