Nhiều hoạt động đặc sắc ở Lễ hội Điện Huệ Nam
Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.
Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế thông tin, từ ngày 30/8 đến 1/9 (nhằm ngày mùng 8 - 10 tháng 7 Âm lịch), Lễ hội Điện Huệ Nam sẽ diễn ra tại di tích Điện Huệ Nam (điện Hòn Chén), đình làng Hải Cát và điện thờ Thánh Mẫu (352 Chi Lăng, TP Huế).
Đặc sắc lễ hội Điện Huệ Nam. Ảnh: Bảo Minh.
Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.
Việc tổ chức lễ hội nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Huế.
Theo đó, ngày 30/8 sẽ diễn ra Lễ cung nghinh Thánh Mẫu từ bến 352 Chi Lăng, cáo lễ tại chùa Thiên Mụ, khai hội và Lễ Cáo Yết, hành hương, Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. Ngày 31/8 diễn ra Lễ Chánh tế, cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát, sinh hoạt hội truyền thống. Ngày 1/9 diễn ra Lễ Chánh tế tại đình làng Hải Cát, cung nghinh Thánh Mẫu hồi loan về điện Huệ Nam, lễ hoàn tạ và kết thúc lễ hội.
Đoàn cung nghinh đi qua chùa Thiên Mụ nổi tiếng. Ảnh: Bảo Minh.
Lễ hội Điện Huệ Nam dự kiến thu hút khoảng 20.000 đến 30.000 lượt người tham gia, với 40 bằng, án.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Điện Huệ Nam là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của Huế, góp phần tôn vinh giá trị di sản, lan tỏa hình ảnh thành phố di sản thân thiện, mến khách.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế sẽ diễn ra trong ngày 27 và 28/9 tại khu vực 23-25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình...