DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 1    
Rất đông du khách Việt Nam đến Hồng Kông trong mùa hè

 

Hè 2011, tôi cùng gia đình đi du lịch ở Hong Kong. Đúng như nhiều người gọi Hồng Kông là “thành phố không bao giờ ngủ”, Đặc khu Kinh tế của Trung Quốc đúng là một ống kính vạn hoa về văn hóa và màu sắc. Công nghệ du lịch phát triển không ngừng khi mà bên cạnh các địa danh dành cho du khách lui tới tham quan, còn có sân khấu kinh kịch Trung Quốc, luôn hấp dẫn người xem bằng sự rực rỡ sắc màu!

 

 

 

Thiên đường mua sắm

Nằm ở phía Nam Trung Quốc và ở tả ngạn cửa sông Châu Giang, lãnh thổ Hồng Kông gồm có đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long, Tân Giới và khoảng 260 đảo lớn nhỏ nằm rải rác. Hồng Kông có diện tích khoảng 1.100km2, toàn là đồi núi, với dân số 6,8 triệu người. Đặt chân đến Hồng Kông lần đầu tiên, du khách sẽ vô cùng kinh ngạc bởi có quá nhiều trung tâm thương mại, tài chính quy mô hoành tráng. Các khu mua sắm tập trung chủ yếu tại đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long. Những cửa hiệu cao tầng sang trọng xen lẫn với các khu phố bán đồ rẻ và không hiệu.

Trước nhất, du khách ghé đến khu Causeway Bay - nơi có 2 cửa hiệu là Sogo và Mitsukoshi nằm đối diện nhau trên đường Hennessy. Có thể tìm thấy ở đây những sản phẩm may mặc với những nhãn hiệu nổi tiếng nhất của thế giới.

Từ những thế kỷ trước, Hồng Kông là hải cảng tấp nập những thương thuyền Tây phương mang hàng hóa sản xuất từ châu Âu sang trao đổi với trà, dược liệu, gia vị, tơ lụa của Trung Hoa. Hải cảng phồn thịnh, việc mua bán rất tấp nập, nên Hồng Kông theo tiếng Hán có nghĩa là Hương Cảng (tức “cảng thơm”). Ngày nay, Hồng Kông vẫn còn giữ danh tiếng đó và là “thiên đường mua sắm” trên thế giới.

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 2

Disneyland ở Hồng Kông luôn tạo sự hấp dẫn cho trẻ em bởi sân khấu hóa với những nhân vật bước ra từ màn ảnh và sân khấu nổi tiếng trên thế giới

Đi bộ qua những con phố vòng quanh khu Causeway Bay, tôi thật sự ngạc nhiên với những cửa hiệu, ki-ốt liền kề nhau mà ở đó chuyên bán “hàng độc” (mỗi mẫu chỉ có vài chiếc bảo đảm không đụng hàng). Trên Quảng trường Thời Đại, tôi đi ngang qua khu Jardine’s Bazaar và Jardine’s Crescent là những khu chợ bán đồ thời trang rất nhộn nhịp và giá rất rẻ. Dạo qua Phố Lee Garden có vài chục cửa hàng chuyên bán quần áo đã qua mùa mốt, giá chỉ còn từ 30%-70%. Con phố dài Nathan nằm trên bán đảo Cửu Long bán đủ thứ từ quần áo, điện tử, cửa hàng tạp hóa, thuốc Bắc... Nhiều du khách đã đến đây để mua mật ong, nấm đông cô, mực ống, gò má cá khô…

Hồng Kông có kinh nghiệm và tập trung khai thác du lịch. Cứ vài năm, hòn đảo này lại xuất hiện những khu giải trí mới, được đầu tư quy mô hoành tráng để thu hút khách quốc tế. Cuối năm 2011, Công viên Đại Dương là một trong những công viên lớn nhất Đông Nam Á sẽ được nới rộng thêm hơn với 10 khu trò chơi dành cho thiếu nhi. Phần dưới mặt đất gọi là Công viên Hoàng Trúc Khang – nơi cuốn hút du khách với những trò chơi tàu lượn nước, trượt nước, ngồi đĩa bay lên xuống... Phần trên không là Công viên Nam Lãng Sơn, được chia làm ba khu lớn: Cung động vật biển, Cung tạo sóng, Cung đại dương, lúc nào cũng tấp nập du khách. Mùa hè năm nay du khách Việt Nam sang Hồng Kông khá đông. Công ty Vietravel TP.HCM quảng cáo chuyến đi giá chỉ từ 9 đến 13 triệu đồng/người/4 ngày ở Hồng Kông.

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 3

Vở kịch Vua Sư tử nổi tiếng được diễn tại Disneyland Hồng Kông

Độc đáo nhất là Cung động vật biển có hải cẩu, cá heo, sư tử biển, lợn biển... có thể đón hơn 3.500 vị khách mỗi buổi biểu diễn với các tiết mục nghệ thuật sống động. Cung tạo sóng có vô vàn hòn non bộ như ở biển thật, với những đợt sóng dữ dội có thể cao tới 1 mét. Du khách còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh đẹp, lãng mạn trong lòng đại dương. Cung đại dương nuôi hơn 300 loài cá, với hơn 30.000 con đang sinh sống như cá mập, cá rồng, cá voi... cho du khách ngắm nhìn qua 3 lớp kính dày trong suốt. Nơi này còn có những trò chơi cảm giác mạnh như tàu hỏa trên không với đường ray dài 1,4km, trong hành trình 6 phút cùng 250 khoang xe, chứa được 5.000 khách.

Bảo tàng Sáp lừng danh

Bảo tàng Sáp Madame Tussauds đã mở cửa đón du khách từ năm 2001. Ở Madame Tussauds, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tượng sáp sinh động như thật, từ gia đình Nữ hoàng Anh, các đời Tổng thống Mỹ đến những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng thế giới... Đầu năm 2011, hai tượng sáp Tổng thống Obama và tài tử Thành Long được du khách chọn chụp ảnh nhiều nhất. Kế đến là tượng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (Trung Quốc), Công nương Diana (Anh Quốc) và các diễn viên: Quách Phú Thành, Lê Minh, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa… Du khách phải trả tiền khi chụp các bức ảnh chỉ trong vài phút chờ đợi, ảnh sẽ được in lên áo thun, hay lên móc khóa hoặc đóng khung trang trọng để du khách mang về làm kỷ niệm.

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 4

Gia đình Nhà báo Thanh Hiệp chụp ảnh với tượng sáp diễn viên Thành Long tại Bảo tàng Sáp Hồng Kông

Từ năm 2006 đến nay, điểm nhấn của du lịch Hồng Kông lại là Công viên giải trí Disneyland. Công viên này cũng có kế hoạch mở rộng thêm 4 ha, bằng cách lấn biển để xây dựng thêm nhiều khu vui chơi mới. Công viên xinh đẹp này được xây dựng bên cạnh khu “làng văn hóa dân tộc Trung Hoa” với các khu: quảng trường Thời Đại, khu châu Á, khu Thái Bình Dương, khu giải trí kỹ thuật cao, vườn điêu khắc thế giới, tổng cộng 118 điểm vui chơi. Công viên này có mô hình thu nhỏ của các kỳ quan thế giới: Kim Tự Tháp, Tượng Thần Dớt, Vườn Treo Babilon, Đền thờ Nữ thần Artemis, Lăng vua Maussollos, Ngọn hải đăng Alexandria, Tháp nghiêng Pissa, nhà hát Con Sò... Còn có mô hình thác nước Nigaraoa cao 80 mét, còn độ dài dòng chảy xuống chân là 10 mét, ào ạt tung bọt trắng xóa, âm thanh sống động... Khu vui chơi vô cùng phong phú với đường sắt quanh co trên không, ô tô siêu tốc, xe ngựa cổ đại, xe kéo phổ thông, thuyền đơn, bè cây sồi... Ngoài ra, du khách còn được đắm mình trong thế giới phim hoạt hình, được hóa thân vào các nhân vật như chuột Mickey, vịt Donald, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… được tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp mắt; rồi rất nhiều trò chơi khác nữa đang chào đón các bạn. Vé vào cổng của người lớn khoảng 520 HKD (tương đương 1.400.000 đ) trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí.

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 5

Nghệ thuật Kinh kịch ở Hồng Kông thu hút du khách

Không có được những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, không có những bờ cát trắng trải dài nhưng mỗi năm có hàng triệu khách du lịch vẫn đến đây: Mua sắm, ẩm thực và…tham quan. Không hổ danh là “Rồng Châu Á” Hồng Kông có những địa điểm du lịch hấp dẫn không chỉ khách quốc tế mà ngay cả người dân địa phương cũng bị mê hoặc. Nào là đi thuyền trên vịnh Victoria, thăm đại lộ các ngôi sao, Bảo tàng Sáp, hay ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Thái Bình… và rất nhiều khu di tích, quảng trường; chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng về chuyến du lịch mở mang tầm mắt.

Hồng Kông là một thành phố của những sự tương phản: nơi những ngôi nhà chọc trời mọc chen vai cùng những ngôi đền chùa cổ kính. Bởi thế, ghé Hồng Kông, du khách đừng bỏ qua cơ hội đến thăm Đền Wong Tai Sin, Đền Lão giáo hàng năm đón hơn 3 triệu lượt du khách tham quan, xin xăm, cầu nguyện. Du khách có thể đón xe buýt đến đảo Lantau tham quan tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới...

DU LỊCH HONG KONG – RỰC RỠ SẮC MÀU - 6

Chương trình biểu diễn sân khấu hóa về nhân vật chuột Mickey

ĐIỂM ĐẾN:

Núi Thái Bình

Đảo Hồng Kông là nơi tập trung nhiều danh lam thắng cảnh nhất. Bạn có muốn thăm nơi có giá đất đắt nhất thế giới? Đó chính là ngọn núi Thái Bình cao 552 m nằm giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long. Nơi đây bạn có thể thấy toàn cảnh Hồng Kông, vịnh Victoria… Về đêm khi đường phố lên đèn không đâu nhìn Hồng Kông rõ và đẹp như nơi này, hoa lệ, lung linh và huyền ảo là những từ ngữ diễn tả cảm xúc khi đứng ở nơi đây ngắm xuống đường phố Hồng Kông đủ loại đèn điện, đèn màu, đủ ánh sáng…

Vịnh nước cạn Repulse

Vịnh Nước Cạn Repulse Bay cũng là một trong những địa điểm “phải đi” trong chuyến du lịch này. Đây chính là trung tâm du lịch Hồng Kông tập trung nhiều nhà hàng khách sạn, quán cà phê với đủ loại phong cách hương vị ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX. Bên dưới là những dải cát vàng óng ánh, bên cạnh là ngôi đền Kwum Yum với những thiết kế cổ kính, xa xa là những dãy núi chập trùng đan xen với những tòa nhà cao tầng chắc chắn sẽ cho du khách cái đầy đủ hơn về “con rồng Châu Á” này.

Dinh Toàn quyền

Nơi bạn có thể khám phá lịch sử Hồng Kông qua các thời kỳ văn hóa Hồng Kông, và bao nhiêu thăng trầm cũng như niềm tự hào của Hồng Kông đều được trưng bày ở nơi đây. Đặc biệt, đây cũng chính là nơi diễn ra nghi lễ trao trả Hồng Kông cho trung Quốc sau 100 năm kiểm soát của Anh.

Đại lộ các Ngôi sao

Nếu là người yêu thích hoặc quan tâm lĩnh vực điện ảnh bạn chắc chắn sẽ muốn tới thăm Đại lộ các Ngôi sao dọc theo cảng Victoria. Được làm theo khuôn mẫu Đại lộ danh vọng của Holywood, Đại lộ các ngôi sao Hong Kong tôn vinh những ngôi sao đã làm rạng danh đặc biệt trong ngành điện ảnh nước này. Và thấy được phần nào quá trình phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông qua các mô hình được đúc bằng đồng. Bạn cũng có thể chụp hình với bức tượng đồng Lý Tiểu Long, với những tên tuổi được vinh danh và dấu bàn tay của họ.

Công viên Hải Dương

Với diện tích 170 dặm, gồm có nhà hát Đại Dương, Bể cá mập, Vườn đại dương với hơn 400 loài sinh vật biển từ các vùng đảo thuộc Thái Bình Dương và từ biển Nam Trung Quốc… tha hồ bơi lặn khám phá đại dương đầy màu sắc nhé. Ngoài ra bạn cũng được chiêm ngưỡng cặp đôi gấu trúc Panda quý hiếm, những màn biểu diễn kỹ thuật của các chú cá heo… Vé trọn gói cho người lớn vào khoảng 208 HKD (tương đương 360.000 đ).

Phim trường TVB

Phim trường TVB (hay còn gọi là TVB city) là một quần thể rộng tới 110.000 m2 và là một trong những phim trường lớn và hiện đại bậc nhất Châu Á. Bước chân vào nơi đây bạn như có cảm giác được bước vào thế giới cổ trang trong những bộ phim về thời phong kiến Trung Quốc. Những ngôi nhà lá vách đất, những khu buôn bán của người Hoa xưa kia, những “dân đen” với trang phục truyền thống xa xưa… Tất cả chỉ phục vụ cho việc làm phim và điều đó giải thích vì sao hàng năm Hồng Kông cho xuất xưởng hàng ngàn những bộ phim ăn khách.

Đền Wong Tai Sin

Wong Tai Sin - ngôi đền nổi tiếng linh thiêng nhất không chỉ ở Hồng Kông mà ngay cả những người ở Trung Quốc đại lục cũng thường xuyên sang đây để cúng bái. Được xây dựng từ năm 1921 theo truyền thuyết là một vị hòa thượng tên là Wong Tai Sin đã tu hành chính quả nơi đây, từ đó lấy tên của vị Hòa thượng này. Với thiết kế theo phong cách truyền thống đặc trưng của văn hóa phương Đông, với màu vàng và màu đỏ là chủ đạo, tạo nên một ánh hào quang rực rỡ khi du khách bước chân vào.

Kowloon Walled City Park

Cũng không kém phần nổi tiếng cả về kiến trúc lẫn bề dày lịch sử so với đến Wong Tai Sin, Kowloon Walled City Park là một công viên khổng lồ mang đậm dấu ấn lịch sử của đảo Cửu Long, với bức tường bằng đá Granrit vô cùng lớn. Bên cạnh đó cũng có nhiều cảnh quan thiên nhiên, thể hiện văn hóa cũng như bản sắc của người Hồng Kông.

Cầu Thanh Mã

Bất ngờ, ngưỡng mộ là cảm giác của khách du lịch khi tới thăm cây cầu đẹp nhất Châu Á và lớn thứ 7 trên thế giới. Chiếc cầu được xây dựng năm 1997 nối liền hai hòn đảo quan trọng của Hồng Kông là Tsing Yi và Ma Wan gồm có cả đường sắt và đường bộ. Buổi tối, ánh đèn đường chiếu xuống dòng sông kết hợp với đèn màu của các nhà hàng, quán cà phê ven hai bên sông tạo nên một thứ ánh sáng lung linh lạ thường.

T.H


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT