World Cup 2022: Du khách sẽ có trải nghiệm đáng kinh ngạc ở Qatar

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đất nước Qatar nhỏ bé đã xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng khổng lồ, để đón tiếp hàng triệu du khách đến đây xem World Cup 2022 và du lịch.

World Cup 2022: Du khách sẽ có trải nghiệm đáng kinh ngạc ở Qatar - 1

World Cup 2022 đánh dấu lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào mùa đông

Đây mới chỉ là lần thứ hai World Cup được tổ chức ở châu Á, lần đầu tiên là khi Hàn Quốc đăng cai tổ chức các trận đấu vào năm 2002. Vì lý do này, Qatar nhận thấy họ cần phải tạo ấn tượng với thế giới.

Hàng tỷ đô la đã được chi để đáp ứng tốt nhất cho du khách. Toàn bộ sân vận động bóng đá được xây dựng mới, đã có rất nhiều dự án "để đời" ngoài trận đấu tuyệt đẹp. Hãy cùng nhìn lại những gì Qatar đã làm  để tạo ra một kỳ World Cup khó quên.

Các sân vận động

Kể từ khi giành được quyền đăng cai tổ chức giải đấu vào năm 2010, bảy sân vận động mới đã được xây dựng trong và xung quanh Doha. Các sân vận động là: Lusail, Al Bayt, Al Janoub, Ahmad Bin Ali, Khalifa, Al Rayyan, sân vận động 974 và  Al Thumama.

World Cup 2022: Du khách sẽ có trải nghiệm đáng kinh ngạc ở Qatar - 2

Các sân vận động đều được trang bị hệ thống làm mát hiện đại, không khí sẽ được làm mát và di chuyển lên khán đài lẫn sân cỏ thông qua các vòi phun cỡ lớn được bố trí ở cạnh sân

Sân vận động biểu tượng Lusail sẽ tổ chức 10 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết và là sân vận động có sức chứa cao nhất, hơn 80.000 người. Sân vận động Al Bayt sẽ tổ chức lễ khai mạc cũng như trận mở màn giải đấu giữa Qatar và Ecuador vào ngày 20 tháng 11. Với hơn 4,7 tỷ bảng Anh đã chi cho các sân vận động, hãy yên tâm rằng du khách sẽ có trải nghiệm đáng kinh ngạc trong một môi trường bóng đá hiện đại.

Khách sạn

Với 1,5 triệu người hâm mộ dự kiến ​​sẽ đến thăm Qatar, một quốc gia có dân số dưới 3 triệu người, rõ ràng là họ sẽ cần cơ sở hạ tầng thật tốt để đáp ứng tất cả. Vì lý do này, nhiều khách sạn mới và các khu nghỉ dưỡng đã được xây dựng xung quanh Doha. Một số trải nghiệm sang trọng nhất là MSC World Europa và MSC Poesia Cruise Ship Hotels mới được xây dựng. 

Các khách sạn nổi 5 sao có 3928 cabin và 9 hồ bơi, giữa chúng có trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe, các cửa hàng mua sắm và bán lẻ, quán ăn, nhà hàng ăn uống cao cấp, quán bar và không gian tổ chức sự kiện... Các khu vực sang trọng Raffles và Fairmont cũng sẽ mở các dinh thự ở Doha, nằm trong Tòa tháp Katara mang tính biểu tượng. 

Đường bộ

Với rất nhiều người đổ về đất nước này, hiển nhiên số lượng ô tô trên đường sẽ tăng lên đáng kể. Vì lý do này, họ đã xây dựng đường cao tốc trên cao. 

World Cup 2022: Du khách sẽ có trải nghiệm đáng kinh ngạc ở Qatar - 3

Năm 2012, Qatar được xếp vị trí quốc gia giàu nhất thế giới với GDP 106.000 USD/ người

Đường hai chiều dài 47 km được xây dựng cho các loại xe hạng nhẹ và hai làn xe tải mỗi chiều. Ngoài ra còn có sáu cầu cạn, 17 cầu và hầm chui và một đường hầm dài 320m. Hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la bắt đầu thực hiện vào năm 2014 và sẽ cho phép  giao thông dễ dàng hơn nhiều, người hâm mộ thoải mái đến và đi từ các sân vận động đến khách sạn trong thời gian họ ở Qatar.

Các sân bay

Qatar cũng đã mở rộng Sân bay Quốc tế Hamad, nâng công suất hành khách hàng năm của HIA lên 58 triệu. Akbar al-Baker, Giám đốc điều hành của tập đoàn Qatar Airways, thông báo rằng dự án được khánh thành trước World Cup. Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề tài chính thế giới của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), al-Baker cho biết: “Việc mở rộng này sẽ là một phần quan trọng trong thành công trong tương lai của tập đoàn Qatar Airways và sự chuẩn bị của đất nước để tổ chức FIFA World Cup và hơn thế nữa”.

Ngoài việc giúp ích cho nền kinh tế của đất nước, nó cũng sẽ hỗ trợ du khách đến với World Cup và mang lại trải nghiệm mượt mà hơn nhiều khi xuất nhập cảnh. 

Xử lý rác thải

Qatar đã tính toán rất chi tiết về tác động của World Cup đối với không chỉ nền kinh tế và du lịch của họ, mà còn cả môi trường. Đây là lý do tại sao họ mở rộng hoạt động tái chế với một trung tâm quản lý chất thải mới. Trung tâm này sẽ giúp tái chế hơn 20.000 tấn chất thải, chúng sẽ được xử lý để tạo ra điện. Nằm ở Doha, việc xử lý này sẽ giúp giữ cho thành phố sạch đẹp trong mắt du khách và cả sau này, địa phương sẽ không còn phải lo về xử lý chất thải .

Qatar đã tổ chức rất tốt để người hâm mộ bóng đá đến thăm đất nước này không thể nào quên. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc (Theo The Travel)

CLIP HOT