Tìm an nhiên chốn cổ tự linh thiêng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bình Dương có nhiều ngôi chùa linh thiêng với nét cổ kính, bình yên và thanh tịnh. Tới đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mà còn tìm thấy an yên giữa ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống.

Chùa Hội Khánh

Được xây dựng vào năm 1741, chùa Hội Khánh là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị văn hóa, kiến trúc vào bậc nhất của vùng đất Nam Bộ. Ngôi chùa làm bằng gỗ, lớn nhất tỉnh Bình Dương, lưu giữ nhiều cổ vật hàng mấy trăm năm có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật.

Tìm an nhiên chốn cổ tự linh thiêng - 1

Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ bộ tượng gỗ mít sơn son thếp vàng Thập Bát La Hán, Thập Điện Minh Vương và hai bức phù điêu chạm hình 18 vị La Hán và các vị Bồ Tát với nhiều dáng vẻ khác nhau tạo nên một công trình kiến trúc tuyệt mỹ.

Chùa Hội Khánh hiện còn sở hữu kỷ lục về Tượng Phật nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận tháng 5/2013. Từ năm 1983, chùa Hội Khánh là trụ sở của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương và cũng là Trường cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé từ năm 1995.Chùa Hội Khánh đã được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 07/01/1993.

Địa chỉ: Đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Chùa núi Châu Thới

Chùa núi Châu Thới là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ. Chùa tọa lạc trên núi Châu Thới cao 82m. Đường lên chùa có hai lối đi, có thể leo 220 bậc thang để lên chùa hoặc theo con đường nhựa dành cho xe máy và ô tô.

Tìm an nhiên chốn cổ tự linh thiêng - 2

Điểm nổi bật trong lối kiến trúc của chùa là sử dụng các mảnh gốm sứ để trang trí, đắp các bức tranh mô tả sự tích của nhà Phật rất công phu và đẹp lộng lẫy… Ngoài nét kiến trúc tinh xảo, chùa núi Châu Thới còn là nơi có phong cảnh rất đẹp, sơn thủy hữu tình, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây cổ thụ và dòng nước trong xanh tĩnh lặng.

Bên cạnh đó, chùa đang lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị. Chùa núi Châu Thới đã được công nhận là Di tích - Danh thắng cấp quốc gia vào ngày 21/4/1989.

Địa chỉ: phường Bình An, thành phố Dĩ An.

Chùa Thái Sơn – Núi Cậu

Chùa nằm lưng chừng sườn núi Cậu ở độ cao chừng 50m, thuộc hệ phái Bắc tông do Hòa thượng Thích Đạt Phẩm, thường gọi là thầy Sáu, xây dựng vào năm 1988, với khuôn viên trên 5 hecta. Đến năm 2003, Hòa thượng Thích Đạt Phẩm đã cho trùng tu thành ngôi chùa nguy nga, tráng lệ.

Tìm an nhiên chốn cổ tự linh thiêng - 3

Qua hai cổng tam quan to lớn, vào đến sân chùa, bảo tháp Thái Sơn uy nghi 9 tầng cao 36m. Kế bên bảo tháp là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lộ thiên, có cặp voi trắng hầu hai bên. Ngôi chánh điện được xây dựng khá quy mô.

Địa chỉ: xã Định An, huyện Dầu Tiếng, trong Khu du lịch sinh thái Núi Cậu – Hồ Dầu Tiếng.

Chùa Tây Tạng

Chùa Tây Tạng thuộc hệ phái Bắc tông do Thiền Sư Minh Tịnh (còn gọi là Hòa thượng Chơn Phổ - Nhẫn Tế) sáng lập vào năm 1928 với tên gọi Bửu Hương Tự. Năm 1937, thiền sư Minh Tịnh cho đổi tên chùa thành Tây Tạng Tự.

Tìm an nhiên chốn cổ tự linh thiêng - 4

Sau lần đại trùng tu vào năm 1992, chùa Tây Tạng có dáng dấp gần giống như một ngôi chùa ở xứ sở Tây Tạng. Chánh điện ngôi chùa có cấu trúc hình khối vuông, ở giữa là ngôi bảo tháp và xung quanh là các tứ giác cao 15m. Ở tầng thượng nóc chùa có 5 điện thờ 5 vị gọi là “Ngũ trí Như Lai”, là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng.

Ngôi chùa đã được sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là “Ngôi chùa có tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng tóc lớn nhất”.

Địa chỉ: Đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

Hỗ trợ các thông tin về du lịch Bình Dương:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 385.5636 Website: www.dulichbinhduong.org.vn

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương

CLIP HOT