Phú Quốc – Điểm đến mới của thế giới

Năm 2022, Phú Quốc đã xuất sắc vượt qua 6 hòn đảo nổi danh thế giới như Zanzibar của Tanzania hay quần đảo Lofoten của Na Uy, để đạt giải thưởng danh giá “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”, do World Travel Awards (WTA) – Giải thưởng được xem như Oscar của ngành du lịch trao tặng.

Năm 2022, Phú Quốc đã xuất sắc vượt qua 6 hòn đảo nổi danh thế giới như Zanzibar của Tanzania hay quần đảo Lofoten của Na Uy, để đạt giải thưởng danh giá “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”, do World Travel Awards (WTA) – Giải thưởng được xem như Oscar của ngành du lịch trao tặng.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 1

“Thiên đường nghỉ dưỡng”, “viên ngọc quý”, “đảo ngọc” … là những danh hiệu không còn xa lạ khi nhắc về Phú Quốc

“Phú Quốc là một điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở châu Á, nhưng chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu. Chúng tôi dự đoán các đề cử và giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển cho điểm đến quan trọng này, khi ngày càng có nhiều thương hiệu và sản phẩm được thu hút để phát triển tại hòn đảo”- ông Graham Cooke- Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới đánh giá về Phú Quốc, sau lễ trao giải World Travel Awards (WTA) toàn cầu 2022.

Có lẽ không có nhận xét nào xứng đáng hơn, với những gì Phú Quốc đã và đang có.

Gia nhập “sân chơi” du lịch và nghỉ dưỡng toàn cầu

Năm 2022, Phú Quốc đón gần 5,1 triệu lượt khách, tăng trưởng 134% so với năm 2021 và xấp xỉ năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Năm 2022 cũng được coi là năm “đại thắng”, khi Phú Quốc đã xuất sắc vượt qua 6 hòn đảo nổi danh thế giới như Zanzibar của Tanzania hay quần đảo Lofoten của Na Uy, để đạt giải thưởng danh giá “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”, do World Travel Awards (WTA) – Giải thưởng được xem như Oscar của ngành du lịch trao tặng.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 2

Hơn cả một điểm đến sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, Phú Quốc đang tăng tốc gia nhập “sân chơi” du lịch và nghỉ dưỡng toàn cầu

Tính tới nay, Phú Quốc là hòn đảo đầu tiên của Việt Nam đạt giải thưởng trong hạng mục thế giới của World Travel Awards. Những giải thưởng và danh hiệu độc tôn liên tiếp được trao tặng, hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến với “đảo ngọc” mỗi năm, hàng chục “ông lớn” trong ngành bất động sản du lịch và khách sạn đình đám thế giới hiện diện.

Tất cả đã khẳng định, hơn cả một điểm đến sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, Phú Quốc đang tăng tốc để gia nhập vào “sân chơi” du lịch và nghỉ dưỡng toàn cầu, nhờ những sản phẩm du lịch được đầu tư đẳng cấp, xứng tầm với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

“Thiên đường nghỉ dưỡng”, “viên ngọc quý”, “đảo ngọc” … là những danh hiệu không còn xa lạ với bất cứ ai khi nhắc về Phú Quốc, bởi đây đều là những danh xưng đã được đặt tên cho hòn đảo. Trước giải thưởng của WTA một tháng, Tạp chí du lịch nổi danh Conde Nast Traveller đã bình chọn Phú Quốc đứng thứ 6 trong 10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á.

Hay trước đó, trong mùa hè, “đảo ngọc” cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của tạp chí Travel + Leisure.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 3

Khi nhiều nơi vẫn chật vật vì dịch bệnh, Phú Quốc đã đón gần 5,1 triệu lượt khách trong năm 2022, xấp xỉ thời điểm hoàng kim năm 2019

Giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế theo diện hộ chiếu vắc-xin cuối năm 2021, Phú Quốc được lựa chọn là địa phương đầu tiên đón khách, không chỉ bởi vị trí tách biệt với độ an toàn cao, mà còn bởi hòn đảo này sở hữu những khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí “all-in-one”.

Ngay trong tháng đầu thí điểm, hơn 1.000 du khách Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Uzbekistan và Kazakhstan trở lại Phú Quốc. Đặc biệt, “đảo ngọc” đã trở thành điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới tinh hoa thế giới ngay cả giữa đại dịch. Cuối năm 2021, đã có những chuyên cơ đưa gia đình các tỷ phú Lào đến với Phú Quốc, lưu trú và vui chơi trong mùa đẹp nhất.

Đó không phải lần duy nhất Phú Quốc chào đón những vị khách thuộc giới tinh hoa trên toàn thế giới. Năm 2019, khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay của Sun Group trên đảo ngọc, từng khiến truyền thông trong nước và quốc tế từng xôn xao với đám cưới 7 ngày đêm siêu đình đám của nữ tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah, với dàn khách mời 600 người với hơn 125 ca sĩ, vũ công… toàn thế giới tới biểu diễn.

Từ năm 2016-2019, đồ thị lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng theo chiều thẳng đứng, từ chưa tới 1 triệu du khách đến mốc gần 5 triệu khách. Đặc biệt trong năm 2020, khi du lịch trong nước và thế giới đang phủ màu xám u ám của đại dịch, Phú Quốc vẫn đón tới 3,5 triệu lượt khách, vượt qua cả những “tượng đài” du lịch như Đà Nẵng, Phuket (Thái Lan) và Maldives, khẳng định sức hút của một hòn đảo có thiên nhiên và hạ tầng du lịch phát triển vượt bậc.

Viên ngọc quý được mài giũa tinh xảo

Đầu năm 2022, tờ SCMP từng có bài phân tích những yếu tố khiến Phú Quốc trở thành điểm đến được yêu thích để tổ chức những “siêu đám cưới”. Bởi ở đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng và vui chơi phát triển tốt, dịch vụ chuyên nghiệp.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 4

Phú Quốc có tới 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150 km đường bờ biển, nhiều trong số những bãi biển đó được mệnh danh là “quyến rũ nhất hành tinh

Trả lời báo giới trong chuyến du lịch Phú Quốc giữa đại dịch, đại diện đoàn tỷ phú Lào cho biết họ muốn có kỳ nghỉ ở “đảo ngọc” Việt Nam, vì ở đây có thời tiết đẹp, bãi biển ngập ánh nắng mà nước họ không có. Đặc biệt điểm đến còn sở hữu nhiều khu vui chơi, cơ sở lưu trú đẳng cấp, riêng tư.

Trong lễ trao giải WTA 2022, khi nói về Phú Quốc, ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới, đánh giá: “Phú Quốc là một điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở châu Á, nhưng chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu. Chúng tôi dự đoán các đề cử và giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển cho điểm đến quan trọng này khi ngày càng có nhiều thương hiệu và sản phẩm được thu hút để phát triển tại hòn đảo”.

Điều đó cho thấy, đối với du khách hay các chuyên gia về du lịch, thì yếu tố đòi hỏi ở điểm đến đều cần: Thiên nhiên trác tuyệt, hạ tầng du lịch luôn được làm mới và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Và Phú Quốc đang dần hội đủ 3 yếu tố đó một cách toàn diện.

Đúng như những gì World Travel Awards vinh danh, Phú Quốc là hòn đảo hiếm có ở Việt Nam sở hữu những “đặc ân” của thiên nhiên, như vị trí trong vùng vịnh Thái Lan, thời tiết quanh năm ôn hòa và nhiều ngày nắng. Phú Quốc có tới 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150 km đường bờ biển, nhiều trong số những bãi biển đó được mệnh danh là “quyến rũ nhất hành tinh”, như Bãi Sao hay Bãi Kem.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 5

Là hòn đảo hiếm có ở Việt Nam sở hữu tất cả “đặc ân” của thiên nhiên

Theo thống kê gần nhất, diện tích rạn san hô của vùng biển Phú Quốc lên tới 473,9 ha, trong đó tập trung ở phía nam đảo (76%).

Nhiều loại hình vui chơi, giải trí đã dần hình thành ở Phú Quốc, như tour thăm đảo; các môn thể thao biển rừng như ca nô nước, chèo kayak, trekking Vườn quốc gia, lặn ngắm san hô, trải nghiệm nét đẹp lao động của người dân địa phương… Song chỉ từng đó, sản phẩm du lịch ở Phú Quốc chưa thể xứng tầm với những “đặc ân” của mẹ thiên nhiên. Minh chứng là trước năm 2016, lượng khách du lịch đến với “đảo ngọc” chưa khi nào đạt 1 triệu lượt.

Từ năm 2016, Phú Quốc liên tục chuyển mình. Từ việc mở rộng nhà ga sân bay Phú Quốc với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng năm 2018, nâng công suất nhà ga lên 4 triệu khách mỗi năm, Phú Quốc liên tục chào đón các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu như Sun Group, Vin Group, BIM Group, CEO Group… tới đầu tư, kiến tạo. Hòn đảo dần lột xác, từ huyện đảo hoang sơ đến địa chỉ du lịch, với đa dạng khu vui chơi giải trí đẳng cấp và hệ thống khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực và thế giới.

Những bước tiến đó đã giúp Phú Quốc nhanh chóng trở thành Thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, và càng ngày càng thể hiện rõ những đường hướng phát triển bứt phá mạnh mẽ của mình.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 6

Liên tục những công trình mọc lên biến đảo ngọc thành điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở châu Á

Chỉ riêng Sun Group, trong 6 năm đầu tư tại Phú Quốc, với khát vọng “làm đẹp những vùng đất”, tập đoàn này đã kiến tạo một hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tới bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở phía nam đảo. Nhiều công trình đã trở thành biểu tượng của du lịch Phú Quốc, như cáp treo Hòn Thơm đạt 3 kỷ lục thế giới, công viên giải trí đẳng cấp Sun World Phu Quoc, Thị trấn Hoàng Hôn đẹp tựa Amalfi nước Ý, và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới sang trọng bậc nhất thế giới”, được vận hành bởi Marriott International.

Cùng với đó là rất nhiều các resort đẳng cấp khác được du khách và giới chuyên gia lấy làm chuẩn mực của - nghỉ dưỡng tinh tế và sang trọng trên đảo ngọc, như New World Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, Premier Village The Eden Bay resort…

Biểu tượng mới của du lịch

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 7

Vùng đất của lễ hội, tình yêu và văn hoá, nơi được mệnh danh là điểm du lịch mới của thế giới

Luôn luôn làm mới là những điều du khách đặc biệt yêu thích ở Phú Quốc. Cuối năm 2022, khi trở lại đảo ngọc, đặc biệt ở phía nam hòn đảo này, du khách được chiêm ngưỡng một vùng đất nhộn nhịp của lễ hội và sự kiện, khi Sun Group giới thiệu Kiss The Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao, show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á ở Thị trấn Hoàng hôn.

Được sản xuất bởi ECA2, công ty đứng sau 60 show diễn đa phương tiện đình đám tại 17 quốc gia, Kiss The Stars hội tụ nhiều công nghệ tiên phong trên thế giới. Đặc biệt trong đó là sân khấu nước lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống 3 vòm chiếu. Show diễn cho phép mỗi khán giả trở thành chính nhân vật trong câu chuyện, cùng lên chuyến tàu du hành qua đa chiều không gian và thời gian, với sự biến hóa khôn lường của khung cảnh, hiệu ứng nước, lửa, laser, ánh sáng…

Năm nay trong quý I, Cầu Hôn – công trình kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của du lịch sẽ tiếp tục được ra mắt. Được thiết kế bởi “Đại sứ văn hóa Italy” Marco Casamonti, cây cầu là một kiệt tác kiến trúc trong sự tổng hòa của kết cấu và nghệ thuật, giống như một tuyệt tác điêu khắc trên mặt biển. Hai nhánh cầu mỗi nhánh dài 400m tựa như hai dải lụa mềm vươn mình ra giữa trùng khơi, xích lại gần mà không chạm vào nhau, và ranh giới bé nhỏ ấy sẽ “đón” mặt trời lúc hoàng hôn đẹp nhất vào khoảng Giáng sinh hàng năm.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 8

Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của du lịch sẽ ra mắt những ngày sắp tới

Cầu Hôn cũng là phông nền của Kiss The Stars, show diễn đa công nghệ multimedia lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều kỷ lục thế giới.

“Sun Group không chỉ làm đẹp những vùng đất mà còn đem lại sự giàu có cho những vùng đất mà tập đoàn đầu tư. Đối với Phú Quốc, doanh nghiệp đang đầu tư mạnh nhất trong khu vực dịch vụ với những công trình mang đậm nét đẳng cấp, đa dạng, phong phú, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc chia sẻ.

Khi du lịch phát triển xứng tầm thiên nhiên ban tặng

Lấy thiên nhiên và văn hóa là gốc rễ của sự phát triển, những công trình của Sun Group không chỉ làm cho những vùng đất nơi mình đặt chân tới đẹp hơn, mà còn tạo ra nhiều giá trị và nâng tầm hơn nữa vị thế của điểm đến đó.

Tại Phú Quốc, dễ thấy sự hiện diện và hình hài của triết lý đó nhất là ở Bãi Kem. Năm 2018, Bãi Kem từng được xếp hạng trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, bởi Flight Network, mạng lưới du lịch lớn nhất Canada. Ngắm nhìn diện mạo trác tuyệt của Bãi Kem với cát trắng mịn, rặng dừa rì rào trong gió và những khu nghỉ dưỡng sang trọng ngày nay, ít ai biết được nơi đó từng là một bãi biển ngập rác trong mùa cuối năm, khi gió đẩy rác thải từ vùng biển Thái Lan trôi dạt về đây.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 9

Khi du lịch phát triển xứng tầm thiên nhiên ban tặng

Trong hành trình tìm lại vẻ đẹp của Bãi Kem, Sun Group đã dày công nghiên cứu kinh nghiệm của người dân địa phương và tham vấn những chuyên gia quốc tế. Tấm lưới chắn rác được chăng rộng ngoài khơi; trên bờ, hàng trăm người mỗi sáng cần mẫn dọn rác bằng phương pháp thủ công để đổi lấy màu cát trắng mịn. Những rặng dừa được trồng rợp xanh trên bãi biển; hoa cỏ được trồng rợp lối đi các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Bãi Kem chưa bao giờ xinh đẹp và đẳng cấp đến thế.

Để Bãi Kem sở hữu những dịch vụ xứng tầm với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, Sun Group cũng đã bắt tay với những ông lớn hàng đầu trong ngành quản lý khách sạn thế giới, như Marriott International, Accor Hotels và Rosewood Hotel Group để xây dựng nên những “tuyệt tác” trên Bãi Kem.

Nhiều năm liên tiếp, các khu nghỉ dưỡng quy tụ tại Bãi Kem khiến báo giới trong nước tốn không ít giấy mực, khi liên tục mang về những giải thưởng danh giá như “Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới” – JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á” – New World Phu Quoc Resort và “Khu nghỉ dưỡng căn hộ hàng đầu châu Á” – Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 10

Đặc biệt trong lễ trao giải World Travel Awards năm nay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tiếp tục được xướng tên “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới sang trọng hàng đầu thế giới” năm thứ 4 liên tiếp.

Sau Bãi Kem, biển Bãi Đất Đỏ ở An Thới tưởng chừng như vô danh trên bản đồ du lịch Việt Nam, nay nổi tiếng với tên gọi Thị trấn Hoàng Hôn, vùng đất của lễ hội, tình yêu và văn hoá, nơi được mệnh danh là điểm du lịch mới của thế giới.

Bên nền thiên nhiên trác tuyệt, thị trấn sở hữu những tác phẩm nghệ thuật đến từ những tên tuổi sáng tạo vang danh toàn cầu như Cầu Hôn, một thiết kế của kiến trúc sư tài danh Macro Cassamonti, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam hay thánh đường nghệ thuật Sun Signature Gallery - kiệt tác của phù thuỷ kiến trúc Bill Bensley.

Mới đây, du khách say lòng khi tọa lạc trong thị trấn là công trình điêu khắc đài phun nước Thần Mặt Trời - chắt lọc tâm huyết từ gia tộc Frilli - Gia tộc của những thiên tài điêu khắc Ý. Thị trấn Hoàng Hôn cũng là đích đầu tư triển vọng với những căn shophouse, biệt thự biển đầy sắc màu, mang vẻ đẹp như thị trấn biển Amalfi nổi danh của nước Ý.

phu quoc – diem den moi cua the gioi - 11

Hoàng hôn lãng mạn ở Hòn Thơm - Phú Quốc

Viết tiếp tương lai cho một Phú Quốc phồn thịnh, tại đảo Hòn Thơm, nơi được mệnh danh “Phú Quốc thu nhỏ”, một “thiên đường” Hon Thom Paradise Island đang được khai mở, mang theo công thức thành công của Maldives, Bora Bora xa xôi. Đây sẽ là tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư tầm cỡ lần đầu tiên có tại Việt Nam với 3 hợp phần Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village.

Tổng hòa với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt sắc xứng danh “thiên đường hạ giới”, Hon Thom Paradise Island còn được bổ sung mảnh ghép kiệt tác kiến trúc độc tôn mang giá trị biểu tượng, đó là tòa nhà cánh buồm tọa lạc tại vị trí độc bản cùng với chuỗi tiện ích, dịch vụ tinh hoa, được kiến thiết riêng xứng tầm.

Để trong tương lai không xa, những công trình nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp hàng đầu thế giới; những lễ hội và sự kiện bùng nổ đều được hội tụ về đây, để “đảo ngọc” của Việt Nam ngày càng hấp dẫn, sang trọng hơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Hơn cả Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, Phú Quốc khẳng định mình với vị thế thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quang Huy

CLIP HOT