Những điểm cắm trại cho ngày trở lại Đà Lạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một chuyến cắm trại hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp du khách nạp năng lượng sau khoảng thời gian dài không "xê dịch".

Giao mùa là thời điểm đẹp để du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), đặc biệt là cắm trại, hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp của xứ sở sương mù.

Gói gọn trong một chuyến cắm trại, du khách không chỉ được hít thở không khí trong lành, tận hưởng sự khoan khoái của thiên nhiên, cỏ cây, mà còn có thể săn mây, ngắm bình minh, tổ chức tiệc BBQ và ngắm cảnh đêm cùng bạn bè.

Núi Hòn Bồ

Địa chỉ: Phường 12

Đỉnh núi Hòn Bồ cao hơn 1.700 m so với mặt nước biển, là địa điểm thu hút giới trẻ chụp ảnh ngoại cảnh, hình cưới. Tới đây, du khách có thể kết hợp trekking và cắm trại.

Núi Hòn Bồ được đánh giá là địa điểm trekking ngắn và dễ dàng chinh phục so với những nơi khác tại Đà Lạt. Để lên đỉnh núi, du khách chỉ mất khoảng 1-2 giờ. Nơi đây bình yên, không gian mát mẻ và thoang thoảng mùi hương của rừng thông già, du khách có thể cảm nhận cái vị lành lạnh tươi mát khẽ chạm lên da thịt.

Trải nghiệm cắm trại qua đêm tại núi Hòn Bồ, bạn có thể tổ chức tiệc nướng ấm cúng cùng bạn bè và dành thời gian săn ảnh đêm. Với tầm view tuyệt đẹp nhìn xuống làng hoa Thái Phiên ngay bên dưới chân đồi, vừa ngắm cảnh du khách vừa có thể bắt trọn những tấm ảnh thung lũng lung linh ánh sáng.

Bên cạnh đó, hoạt động săn mây được gắn liền với cắm trại tại núi Hòn Bồ. Từ trên đỉnh núi cao, du khách có thể ngắm nhìn biển mây xuất hiện và trải dài từ đỉnh đồi này qua đỉnh đồi khác vào khoảng 4h và dần tan khi đến 6-7h, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên.

Những điểm cắm trại cho ngày trở lại Đà Lạt - 1

Ảnh: Boon6969, Chinh_nguyen1407.

Đồi Đa Phú

Địa chỉ: Phường 7

Đồi Đa Phú có cảnh quan hùng vĩ và đậm chất mộc mạc của phố núi. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10-12 km, đường lên đây khá dốc, rất thích hợp với những ai ưa vận động.

Du khách có thể cắm trại dọc đường hoặc trên đỉnh đồi đều đẹp. Vị trí lựa chọn nên là địa điểm thoáng để ngắm nhìn bầu trời và toàn cảnh Đà Lạt. Đồi Đa Phú cũng có view ngắm thung lũng đèn dưới chân và khung cảnh hoàng hôn thơ mộng.

Cùng với đó, cảnh sắc ở ngọn đồi khi đón chào ngày mới cũng khiến bao người say đắm, với những tia sáng đầy sắc hương xuyên qua các tầng mây bồng bềnh. Màu xanh của trời, mây trắng trôi lững lờ cùng màu nâu của đất, xanh lá cỏ cây giao hòa lại với nhau, mang đến background chụp ảnh tuyệt đẹp.

Những điểm cắm trại cho ngày trở lại Đà Lạt - 2

Ảnh: Whereizhanhan.

Hồ Tuyền Lâm

Địa chỉ: Phường 4

Hồ Tuyền Lâm là cái tên quen thuộc và biểu tượng của du lịch Đà Lạt. Hồ nước nằm ở khu vực đường đi theo hướng xuống của đèo Prenn, cách khu du lịch thác Datanla Đà Lạt 2 km và trung tâm thành phố khoảng 7 km.

Là địa điểm phục vụ các hoạt động vui chơi và du lịch nghỉ dưỡng, hồ Tuyền Lâm có không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp giúp du khách quên đi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như du thuyền thưởng ngoạn, chèo thuyền kayak, câu cá, check-in cầu gỗ... hay cùng bạn bè dựng lều, đốt lửa trại và tổ chức tiệc BBQ ngoài trời tại đây.

Bạn có thể liên hệ ban quản lý hồ Tuyền Lâm để được hướng dẫn đến khu cắm trại. Tại hồ cũng có cho thuê các vật dụng cắm trại cần thiết với mức giá phù hợp, du khách có thể gọi nếu có nhu cầu được tư vấn.

Những điểm cắm trại cho ngày trở lại Đà Lạt - 3

Ảnh: Alice.041, Kib_ng.

Đồi Thiên Phúc Đức

Địa chỉ: Phường 7

Đồi Thiên Phúc Đức nằm đối diện ngọn núi Langbiang. Từ nội thành Đà Lạt, du khách chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển đến địa điểm này. Ngọn đồi là điểm đến yêu thích của giới trẻ. Với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, nơi đây mang đến cho du khách những cảnh sắc ấn tượng để thoả sức chụp ảnh theo nhiều concept.

Mặt khác, trên đồi có một khoảng đất trống lớn, bằng phẳng và thoáng đãng, rất thích hợp để cắm trại qua đêm. Tuy nhiên, do là đồi trọc, ít cây cối, địa điểm này thường có gió thổi mạnh và không khí lạnh về khuya. Khu vực xung quanh đồi cũng hoang vắng, không có nhiều hàng quán. Do đó, để cắm trại tại đây, du khách phải chủ động chuẩn bị mọi thứ.

Đón bình minh và hoàng hôn ở đồi Thiên Phúc Đức là một trong những trải nghiệm được du khách đánh giá cao nhất khi du lịch Đà Lạt. Vào hai thời điểm này, bức tranh thiên nhiên hiện ra huyền ảo và quyến rũ nhất.

Những điểm cắm trại cho ngày trở lại Đà Lạt - 4

Ảnh: Whereizhanhan, Nguyengoc181.

Lưu ý khi đi cắm trại

- Việc lựa chọn điểm cắm trại ở Đà Lạt phụ thuộc vào nhu cầu của du khách. Nếu không thích mạo hiểm, bạn có thể lựa chọn những nơi gần trung tâm như hồ Tuyền Lâm để không phải leo núi nhiều. Trong khi, nếu muốn săn mây, đỉnh đồi Thiên Phúc Đức hoặc núi Hòn Bồ là địa điểm lý tưởng.

- Cuối năm, nhiệt độ Đà Lạt có thể giảm mạnh, du khách cần xem trước dự báo thời tiết để chuẩn bị đồ ấm, tránh các ngày mưa giúp chuyến đi suôn sẻ hơn.

- Lựa chọn điểm dựng trại tại những chỗ bằng phẳng, tránh các đoạn dốc, có sỏi đá gồ ghề hay các vật sắc nhọn có thể làm rách lều. Khi ngủ, du khách nên kéo kín cửa lều và bảo quản tài sản cá nhân.

- Trung tâm thành phố cũng có nhiều địa điểm cho thuê lều và các dụng cụ cắm trại. Nếu không thể chuẩn bị đầy đủ từ trước, du khách có thể liên hệ các cửa hàng tại đây.

- Dưới đây là gợi ý những vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại:

Lều cắm trại, thảm picnic, tấm lót cách nhiệt, túi ngủ, quần áo và phụ kiện giữ ấm (chăn, khăn, găng tay, tất, túi giữ nhiệt…).

Dụng cụ nấu ăn, bếp nướng dã ngoại, vỉ nướng, đồ ăn, nguyên liệu đã ướp sẵn, nước uống, than…

Đồ dùng cá nhân (kem đánh răng, khăn ướt, gel rửa tay...), đèn pin, balo du lịch, bịt mắt ngủ...

Thuốc dự phòng, thuốc xịt côn trùng, vòng tay chống muỗi, thuốc chống dị ứng...

Các đồ dùng khác như dây đèn trang trí, loa, những bộ bài boardgame, túi đựng rác...

- Du khách cũng đừng quên dọn dẹp vệ sinh sau khi cắm trại để giữ gìn môi trường.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Zing News (https://zingnews.vn/nhung-diem-cam-trai-cho-ngay-tro-lai-da-lat-post1276754.html)

CLIP HOT