Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với kuôn viện rộng lớn ngay tại trung tâm TP.HCM, có khu nhà dành cho thiếu nhi hiện đại bậc nhất Việt Nam, khi trẻ đến đây vui chơi mà phụ huynh thuyết phục được trẻ chịu về là một thành công lớn!

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 1

Khu mới xây của Nhà Thiếu nhi TP.HCM, quay ra cổng đường Lê Quý Đôn

Tọa lạc tại 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3, TPHCM), Nhà Thiếu nhi TP.HCM nằm trên khu đất vàng, được bao quanh bởi các tuyến đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tú Xương, Lê Quý Đôn và Võ Thị Sáu. 

Điểm nhấn của Nhà Thiếu nhi là khu nhà "tổ chim" có kiến trúc hiện đại, được trao Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018. Nơi đây có một nhà hát biểu diễn các loại hình nghệ thuật với quy mô 500 chỗ, có 14 phòng chức năng, 23 lớp học năng khiếu nghệ thuật, ca múa nhạc, thể dục thể thao, khoa học và nghiên cứu thiên văn. Một phòng chiếu phim 3D quy mô 150 chỗ và các không gian vui chơi giải trí, vườn thực vật,…

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 2

Khu nhà "tổ chim" có kiến trúc hiện đại, được trao Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018

Ý tưởng thiết kế được lấy từ hình tượng một cái hạt mầm, hình tượng một cái tổ chim và cánh diều mơ ước của trẻ em. Công trình được thiết kế hòa quyện với cây xanh, hình thức kiến trúc nhẹ nhàng, mềm mại, sinh động, gần gũi phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Công trình được thiết kế với giải pháp thông gió tự nhiên, tạo sự thoáng mát cho cả tòa nhà.

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 3

Khu nhà mới có kiến trúc hài hòa với khu nhà cũ

Nhà Thiếu nhi tổ chức các lớp, câu lạc bộ, đội nhóm năng khiếu với trên 30 bộ môn, thường xuyên thu hút trên 30.000 lượt em/năm tham gia sinh hoạt và học tập.

Đặc biệt, đội nghệ thuật Nhà Thiếu nhi Thành Phố nhiều năm liền được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật trong các kỳ liên hoan hội diễn cấp toàn quốc và khu vực .

Tại đây thường xuyên có nhiều lễ hội, thu hút hàng ngàn lượt trẻ em tham gia như: Lễ hội Thế giới tuổi thơ ngày 1/6, lễ hội Trung Thu, lễ hội Ngày Tết Quê em, Ngày hội Khoa học với đời sống...

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 4

Vào ngày Tết Trung thu, Nhà Thiếu nhi TP.HCM là nơi thu hút nhiều trẻ em cùng các bậc phụ huynh tham gia

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 5

Các em tham gia các đội nhóm múa, hát sẽ biểu biễu cho các bạn và phụ huynh xem

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 6

Các em còn được đi rước lồng đèn vòng quanh Nhà Thiếu nhi TP.HCM

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 7

Bằng sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo của các cán bộ nhân viên Nhà Thiếu nhi, những vỏ xe đã qua sử dụng, được tái chế thành các hạng mục: xích đu, cầu thăng bằng, thang thăng bằng... với nhiều màu sắc vui nhộn, mang đến cảm giác vui tươi cho các em thiếu nhi.

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 8

Bênh cạnh những trang thiết bị hiện đại, khu vực vui chơi từ đồ tái chế giúp các em có thêm ý thức về việc bảo vệ môi trường

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 9

Sau khi được học các kiến thức về khoa học kỹ thuật, các em sẽ được tham gia các cuộc thi, như robot, tên lửa nước...Từ đó có thêm kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này, từ đó tạo niềm say mê nghiên cứu khoa học ngay từ nhỏ

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 10

Robot tại một cuộc thi do Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức, thu hút nhiều em hào hứng tham gia

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 11

Tham gia các đội nhóm kỹ năng, các em sẽ được các thầy cô hướng dẫn nhiều kiến thức cần thiết cho cuộc sống, như nấu ăn, cắm hoa, các kiến thức về khoa học kỹ thuật, ...

Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Thiên đường của trẻ thơ - 12

Với kiến thức đã học, các em có thể tự làm một món ăn ngon cho gia đình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT