Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nếu muốn vui chơi trong dịp lễ này, người dân TP.HCM có thể chọn nhiều nơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên hay những nơi yên bình như Củ Chi, Cần Giờ.

Công viên Văn hóa Đầm Sen

Tọa lạc tại số 3 Hòa Bình (phường 3, Quận 11), công viên Văn hóa Đầm Sen là khu du lịch giải trí đa dạng với nhiều khu vực khác nhau. Du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên với các loài động, thực vật phong phú; trải nghiệm cảm giác mạnh với hơn 50 trò chơi hiện đại; thưởng thức ẩm thực đặc sắc tại các nhà hàng, khách sạn; hay khám phá thế giới dưới nước tại Thủy cung Đầm Sen.

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 1

Công viên Văn hóa Đầm Sen mở cửa từ 8h00 – 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Riêng thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, Tết, công viên mở cửa từ 8h00 – 21h00. Giá vé vào cổng áp dụng những ngày lễ là 80.000 đồng đối với trẻ em và 120.000 đồng cho người lớn.

Khu du lịch Suối Tiên

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên nằm ở 120 Xa lộ Hà Nội (phường Tân Phú, Quận 9). Đây là một khu liên hợp vui chơi giải trí mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khu du lịch này có nhiều công trình kiến trúc và trò chơi liên quan đến các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết của dân tộc, như công viên giải trí dưới nước biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ.

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 2

Khu du lịch này mở cửa tất cả các ngày trong tuần (từ 8h00 - 17h00), riêng ngày lễ lớn sẽ mở cửa từ 7h00 cho đến khi hết khách. Giá vé vào cổng đối với người lớn là 120.000 đồng và vé trẻ em 60.000 đồng.

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên là công viên bảo tồn động vật - thực vật lớn nhất TP.HCM và là vườn thú có tuổi thọ cao thứ tám trên thế giới. Thảo Cầm Viên nằm gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với hai cổng vào: số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm và số 1 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, Quận 1).

Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng hơn 590 con thú thuộc 125 loài, khoảng 1800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa và nhiều loại xương rồng, cây bonsai...

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 3

Thảo Cầm Viên mở cửa từ thứ Hai đến Chủ Nhật và các ngày Lễ theo 2 khung giờ là: 5h00 – 6h30 cho các cá nhân tham gia tập dưỡng sinh, tập thể dục và 7h00 – 18h30 dành cho khách tham quan.

Trẻ em có chiều cao dưới 1m được miễn phí vé vào cổng; từ 1m đến dưới 1m3 là 40.000 đồng/người; người lớn và trẻ em cao từ 1m3 trở lên là 60.000 đồng/người.

Đảo Khỉ - Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác

Được mệnh danh là "thiên đường của những chú khỉ", Đảo Khỉ (huyện Cần Giờ) là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn tìm hiểu về lịch sử chiến đấu của người dân miền Nam. Đây là một khu du lịch sinh thái độc đáo, nằm trong khu vực được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tại Đảo Khỉ, du khách có thể giao lưu với hơn 2.000 chú khỉ sống tự nhiên, được nuôi dưỡng và bảo vệ bởi các nhân viên của khu du lịch. Những chú khỉ ở đây rất thân thiện và năng động, thường xuyên tiếp cận và xin ăn từ du khách. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng biển Cần Giờ, như tôm hùm, ghẹ, cá nục,...

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 4

Một điểm nhấn đặc biệt của Đảo Khỉ là di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, nơi ghi dấu những cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng du kích Cần Giờ chống lại quân xâm lược Mỹ. Du khách có thể đi thuyền trên các con lạch để khám phá hệ thống rừng ngập mặn độc đáo, cũng như tham quan các di tích như bến tàu rừng sác, bến xe rừng sác, bãi giặt rừng sác,... Giá vé vào cổng là 35.000 đồng/người.

Đảo Thạnh An – Cần Giờ

Nếu bạn muốn trải nghiệm một cuộc sống giản dị và yên bình của người dân miền sông nước, hãy đến với Đảo Thạnh An - một xã đảo thuộc huyện Cần Giờ, cách trung tâm TP.HCM hơn 70km về phía Đông. Đây là một nơi ít bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của đô thị, giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ và trong lành.

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 5

Để đến Đảo Thạnh An, du khách phải đi qua bến phà Cần Giờ và sau đó đi tàu gỗ khoảng 45 phút với giá 10.000 đồng/lượt. Trên đảo, du khách có thể thuê xe máy hoặc xe đạp để đi quanh các làng chài, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và gặp gỡ những người dân hiếu khách. Một hoạt động không thể bỏ qua khi đến Đảo Thạnh An là thưởng thức hải sản tươi ngon như tôm, cua, cá,...

Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chứng nhân cho ý chí kiên cường và sáng tạo của quân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Đây là một hệ thống phòng thủ dưới lòng đất, dài khoảng 250 km, bao gồm các phòng ở, bệnh xá, nhà bếp, kho chứa vũ khí và vật tư, phòng làm việc của các cấp lãnh đạo và các lối ra vào bí mật .

Nghỉ lễ 30/4, đi đâu chơi gì ở TP.HCM? - 6

Địa đạo Củ Chi được bảo tồn ở hai địa điểm: Bến Dược và Bến Đình. Bến Dược là căn cứ của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Bến Đình là căn cứ của Huyện ủy Củ Chi. Tại đây, du khách có thể tham quan hệ thống đường hầm, chiêm ngưỡng các vật dụng và vũ khí của quân Giải phóng miền Nam, thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng đất này và tham gia các hoạt động giải trí như bắn súng thể thao, cấy lúa, bắt cá .

Để vào cổng khu di tích địa đạo Củ Chi, du khách phải mua vé với giá 20.000 đồng/người. Ngoài ra, nếu muốn đi thêm khu tái hiện di tích hay sử dụng các dịch vụ khác như xe điện, xe đạp nước, hồ bơi thiên nga... du khách sẽ phải trả thêm phí theo từng loại .

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT