Cổng Tò Vò – Điểm check in không thể thiếu của các bạn trẻ khi đến Lý Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với những cấu tạo địa chất, địa hình và cảnh quan thiên nhiên nơi đây thì quả không ngoa khi nói đến đảo Lý Sơn được coi chính là đảo Jeju của Việt Nam.

Nhắc đến tỉnh Quảng Ngãi du khách sẽ nhớ ngay đến hòn đảo hoang sơ Lý Sơn, nơi nổi tiếng với nghề trồng tỏi, nơi để du khách hưởng cái nắng của biển trên một hòn đảo xinh đẹp.

Cổng Tò Vò là một địa danh nổi tiếng trên đảo Lý Sơn – nơi mà bất cứ du khách nào cũng muốn đặt chân đến, nhất là khi đi du lịch Quảng Ngãi. Với những cấu tạo địa chất, địa hình và cảnh quan thiên nhiên nơi đây thì quả không ngoa khi nói đến đảo Lý Sơn được coi chính là đảo Jeju của Việt Nam. 

Cổng Tò Vò – Điểm check in không thể thiếu của các bạn trẻ khi đến Lý Sơn - 1

Cổng Tò Vò – Điểm check in không thể thiếu của các bạn trẻ khi đến Lý Sơn

Đến tham quan cổng Tò Vò vào bất kì thời gian nào trong ngày cũng đẹp. Mỗi khoảng thời gian đều có những nét đẹp riêng, đều mang lại một góc nhìn thú vị khác nhau về cổng Tò Vò đẹp nhất Việt Nam.

Tuy nhiên nếu du khách đến đây đúng lúc hoàng hôn buông xuống, khi mặt trời đã lặn xuống biển thì rất đẹp. Lúc đó du khách sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt đẹp khó có thể tìm thấy ở vùng đất nào khác.

Cảnh cổng Tò Vò khi mặt trời lặn cũng mang một vẻ đẹp riêng, từ cổng Tò Vò nhìn xa xa là hình ảnh những chiếc thuyền của người dân làng chài đánh bắt cá.

Nếu tới cổng Tò Vò trong chuyến du lịch Quảng Ngãi vào mùa mưa, du khách có thể sẽ khó khăn đi lại hơn và khó để chụp hình. Vì vậy, trước khi đi du lịch Lý Sơn du khách hãy tìm hiểu thời tiết trước. Cụ thể, là vào tháng 5 tới tháng 8 là lúc trời nắng đẹp, nước biển lại trong xanh. Du khách tránh đi đảo Lý Sơn vào tháng 10 tới tháng 1 năm sau là mùa mưa bão.

Từ cảng Sa Kỳ, du khách đặt tàu ra đảo Lý Sơn giá vé 125.000đ/người. Tàu sẽ chạy khoảng 1h30 đến 2h đồng hồ là đến cảng Lý Sơn. Để đến được cổng Tò Vò, từ cổng chào Lý sơn, du khách chỉ việc rẽ trái rồi đi men theo con đường nhỏ tới gần chùa Đục sẽ thấy một mỏm đá nhỏ đang nhô sát ra biển. Đó chính là cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò – Điểm check in không thể thiếu của các bạn trẻ khi đến Lý Sơn - 2

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổng Tò Vò

Cổng Tò Vò ở Lý Sơn chính là một vòm cổng bằng đá với độ cao khoảng 2,5m. Điều đặc biệt nhất khiến nơi đây trở nên hấp dẫn mọi du khách chính là vẻ đẹp nguyên sơ, không hề có bàn tay con người tác động đến. Đây cũng chính là địa điểm du lịch không thể thiếu trong các chuyến đi tour du lịch Quảng Ngãi của du khách.

Cổng Tò Vò là kiến tạo bởi nham thạch núi lửa suốt hàng triệu năm qua. Xung quanh cổng Tò Vò là một bãi đá nham thạch có màu đen bóng, với đủ mọi hình thù ẩn hiện trong làn nước biển xanh trong veo của đảo Lý Sơn.

Trên có nền trời xanh bao la, dưới có làn nước biển trong vắt, thiên nhiên ở đây quả thật đã rất ưu ái hòn đảo này khi tạo ra một món quà vô cùng tuyệt vời.

Đứng ở cổng Tò Vò du khách có thể nhìn thấy rất nhiều những cảnh đẹp của Lý Sơn, như khu làng chài sung túc của ngư dân trên đảo ở phía bắc, hay núi Giếng Tiên hùng vĩ, một ngọn núi lửa đã tắt ở phía Nam.

Với khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy, cổng Tò Vò còn có tên gọi là cổng Thiên Đường. không chỉ vậy, đến đây du khách có thể hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và có những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Có lẽ nhờ thế vẻ đẹp đầy ấn tượng đó mà đã có hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh siêu lung linh được chụp tại đây. Với một khung cảnh khá linh hoạt này thì du khách tha hồ thử nghiệm vô vàn các phong cách khác nhau.

Đi du lịch mà không lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ, khó quên thì thật là đáng tiếc. Chụp thật nhiều để có thật nhiều hồi ức đẹp dành cho hòn đảo thần tiên Lý Sơn này nhé.

Ngoài ra, cổng Tò Vò còn phát triển mạnh về du lịch sinh thái như đi cano, thuê thuyền thúng để khám phá đảo, hay lặn biển để ngắm san hô,… với hơn 200 loài san hô cùng 300 loài cá đủ màu sắc rực rỡ mà du khách không nên bỏ qua.

Để khám phá cổng Tò Vò của đảo Lý Sơn du khách cần lưu ý như sau:

-Không nên đi theo nhóm trên 10 người leo lên cổng Tò Vò, vì nếu quá nặng sẽ gây ảnh hưởng tới cổng và sự an toàn của du khách.

-Giữ gìn vệ sinh môi trường biển đảo, không nên vứt rác bừa bãi, nên dọn dẹp sạch sẽ sau khi ra về.

-Du khách có thể kết hợp tham quan cổng Tò Vò với chùa Đục để đi được nhiều điểm hơn trong hành trình du lịch đảo Lý Sơn của mình.

-Chuẩn bị cho mình một chiếc máy ảnh thật xịn để có những bức ảnh thật đẹp tại cổng Tò Vò.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trần Văn Long - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt

CLIP HOT