Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khó có thể tin được ở Cao Bằng lại có “Thác Bản Giốc” thứ hai, giống đến mức khó tin.

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 1

Cao Bằng có đến 2 "Thác Bản Giốc"

Thác nằm trên dòng sông Quây Sơn hiền hòa, tên của nó là Thác Hoa, ở xã Lý Quốc (Hạ Lang), nó còn được người dân địa phương quen gọi là thác Thoong Lài.

Thác nhìn rất giống Thác Bản Giốc (là một trong những thác hùng vĩ nhất Việt Nam, là 1 trong 10 thác nước đẹp nhất thế giới), nhỏ hơn, nhưng không kém phần thu hút. Nó cũng bao gồm 2 phần thác chính và thác phụ. Nhìn từ xa, khó mà phân biệt được với Thác Bản Giốc, thác nước đổ xuống như dải lụa tung bọt nước trắng xóa, mang đến cho du khách cảm giác hoang sơ nhưng không kém phần tráng lệ. 

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 2

Phía trên thác, dòng nước xuyên qua những khối đá hình thù rất lạ

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 3

Thác Hoa rất giống Thác Bản Giốc mà nhiều người chưa biết

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 4

Thác Hoa nhìn từ trên cao rất hùng vĩ

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 5

Phía trên thác, dòng nước chảy nhẹ nhàng qua những bậc đá, tạo nên những âm thanh trong trẻo hiền hòa

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 6Tại đây có những chiếc cầu gỗ, giúp du khách đi qua lại hai bên để chụp hình thác

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 7Thác Hoa giữa cảnh núi non hùng vĩ khiến cho du khách đến đây như hòa vào thiên nhiên bất tận

Kinh ngạc “Thác Bản Giốc” thứ hai ở Cao Bằng - 8Cảnh đẹp ở Thác Hoa rất đáng để cho du khách ít nhất một lần tìm đến

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT