Du khách tưng bừng du xuân cùng Vietravel

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những năm gần đây, xu hướng du lịch mùa xuân nói chung và dịp Tết Nguyên đán nói riêng ngày càng tăng. Thay vì loay hoay với tiệc tùng liên miên, các gia đình Việt ngày nay đón Tết khá gọn nhẹ. Sau Giao thừa, cúng kiến tổ tiên, mừng tuổi ông bà – cha mẹ là cả nhà cùng kéo va li lên đường du lịch. Đây cũng là một cách lý tưởng để đón chào năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng.

Du khách tưng bừng du xuân cùng Vietravel - 1

Hàng nghìn khách xuất hành vào mùng 1 Tết

Đã thành thông lệ, vào sáng mùng 1 Tết, Công ty Du lịch Vietravel đều long trọng tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại trụ sở chính (TP.HCM) và các chi nhánh trên toàn quốc. Tại trụ sở chính của công ty, du khách tham dự buổi lễ sẽ nhận “lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 100 USD và lá bồ đề thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ). Đăc biệt, đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Hằng Anh Đường biểu diễn các tiết mục đặc sắc nhằm chào mừng đoàn khách khởi hành đầu năm thay cho lời chúc một năm mới vạn sự như ý.

Du khách tưng bừng du xuân cùng Vietravel - 2

Với thời gian nghỉ lễ 7 ngày, Tết Nguyên đán 2020 là dịp để du khách tận hưởng những hành trình du xuân lý tưởng. Với hàng trăm chương trình tour Tết trong và ngoài nước hấp dẫn, giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ đảm bảo… cùng hàng loạt ưu đãi giảm giá “khủng” từ chương trình khuyến mại Xuân 2020 “Du xuân ngày Tết – Gắn kết yêu thương” của Vietravel đã thu hút hơn 40.000 lượt khách du xuân Canh Tý. Năm nay, du khách có xu hướng chọn các thị trường mới lạ như Fukushima (Nhật Bản), Bhutan, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Châu Âu hay Mỹ để vi vu trong dịp Tết. Đối với thị trường trong nước, nhiều năm qua các điểm đến miền Bắc, Bắc Trung bộ (Đà Nẵng – Huế), Đà Lạt, Nha Trang… vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt, thị trường miền Tây Nam Bộ năm nay trở nên sôi động hơn, nằm trong top các điểm đến được du khách yêu thích.

Du khách tưng bừng du xuân cùng Vietravel - 3
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Vietravel trao những bao lì xì may mắn tới du khách

Hấp dẫn tour du lịch sau Tết

Với những ai chưa kịp đặt tour khởi hành trong dịp Tết thì đừng lo, vì ngay sau Tết, Vietravel có những sản phẩm rất hấp dẫn dành cho du khách. Nếu muốn cầu bình an thì chùm tour hành hương viếng 10 cảnh chùa miền Tây, Vũng Tàu hay núi Chứa Chan (Đồng Nai) với mức giá từ 599 nghìn đồng là sự lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ - Nepal… cũng là những điểm hành hương nước ngoài nổi tiếng được nhiều du khách đăng ký trong thời gian qua. Nếu muốn khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa thì quý du khách không nên bỏ qua hành trình đến Fukushima hay Okinawa (Nhật Bản) trên các chuyến bay thuê bao vừa có mức giá hấp dẫn, vừa tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Đặc biệt, từ tháng 3 đến tháng 4, các nước trên thế giới cũng bước vào mùa hoa với nhiều loài hoa tuyệt đẹp, du khách có thể lựa chọn hành trình chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Châu Âu (Pháp, Đức); hoa tulip tại Hà Lan; mùa hoa poppy, hoa mao lương tại Mỹ...

Du khách tưng bừng du xuân cùng Vietravel - 4

Vietravel phục vụ du khách "xuyên Tết"
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua tour ngay trong những ngày Tết, Vietravel đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ “xuyên Tết”. Theo đó, du khách có thể đến trụ sở Vietravel (190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM) hoặc Vietravel chi nhánh Hà Nội (03 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua tour trong tất cả các ngày (từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều) trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, khi du khách thanh toán tour vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết tại trụ sở Vietravel sẽ nhận ngay lộc may mắn là những bao lì xì với mệnh giá 3 USD, 6 USD đến 8 USD, tượng trưng cho “Tài – Lộc – Phát”.

Hồng Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những