TP.HCM rộn ràng chuỗi sự kiện ‘Tết Văn hóa - Nghĩa tình’ chào Xuân Bính Ngọ
Với chuỗi sự kiện quy mô từ Đường hoa Xuân, Đường sách, Hội hoa Xuân đến các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, TP.HCM hứa hẹn mở ra một không gian Tết Bính Ngọ 2026 rạng rỡ bản sắc, nơi thắt chặt tình thân và khơi dậy khát vọng về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2026, UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động "Tết Văn hóa - Nghĩa tình".

Mở đầu cho chuỗi sự kiện đặc biệt này là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm chuyên đề được đầu tư công phu.

Dự kiến vào ngày 25/1/2026, tại Nhà hát Thành phố, một chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra để mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.
Tiếp nối nguồn cảm hứng đó, không gian triển lãm với chủ đề "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh" sẽ được khai mạc vào sáng ngày 2/2/2026 tại Công viên Lam Sơn và kéo dài đến hết ngày 22/2.
Bên cạnh những hoạt động mang tính biểu tượng chính trị, các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc Tết phương Nam cũng được tổ chức xuyên suốt. Một trong những điểm nhấn không thể thiếu là Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, diễn ra từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.

Khắp các công viên lớn nhỏ trong thành phố đều rực rỡ sắc màu, muôn loài hoa từ khắp nơi hội tụ về đây cùng nhau khoe sắc thắm.
Cùng với đó, hệ thống Chợ Hoa Tết cấp thành phố sẽ đồng loạt khai mạc tại các Công viên 23/9, Gia Định, Lê Văn Tám, Thủ Đức, Vạn Phúc, Phú Mỹ Hưng và khu vực Bình Điền để phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua sắm hoa kiểng của người dân từ ngày 10 đến ngày 16/2.

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" - bến Bình Đông tái hiện lại khung cảnh giao thương sông nước nhộn nhịp của Sài Gòn xưa.

Không gian Đường Hoa và Đường Sách Tết trên đường Lê Lợi sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh Xuân Bính Ngọ 2026.
Sự kết hợp giữa sắc hoa rực rỡ và tri thức từ những trang sách sẽ tạo nên một điểm hẹn văn hóa lý tưởng, nơi người dân và du khách có thể tận hưởng không khí Tết hiện đại nhưng vẫn mang đậm chiều sâu văn hóa của một "Thành phố nghĩa tình".

Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc sẽ được tổ chức trang nghiêm vào ngày 13/2/2026.
Tinh thần "Nghĩa tình" của thành phố còn được thể hiện qua các hoạt động tri ân và hướng về cội nguồn. Theo kế hoạch, vào ngày 26 tháng Chạp, các đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố sẽ thực hiện lễ viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ, Đền tưởng niệm Bến Dược và các khu di tích lịch sử quan trọng.
Đây là hoạt động truyền thống nhằm bày tỏ lòng lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Các cô ba Sài Gòn xinh đẹp xúng xính trong tà áo dài thướt tha, thả dáng trước cửa chợ Bến Thành ghi lại bộ ảnh đón xuân sang.
Buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ dự kiến tổ chức tại Hội trường Thành phố vào ngày 6/2. Đây là dịp để những người con xa xứ trở về quê hương, cùng chia sẻ niềm vui đón Tết và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của thành phố.

Những ngày giáp Tết, các ngõ phố Sài Gòn rực rỡ sắc vàng mai vàng và đỏ thắm của những dải băng rôn chào đón mùa xuân mới đang về.
Để đảm bảo cho chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, UBND TP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương. Trong khi Sở VH&TT chịu trách nhiệm điều phối chung các hoạt động nghệ thuật và lễ hội, lực lượng Công an và Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại các điểm tập trung đông người.
Các đơn vị Tổng Công ty Điện lực, Sở Y tế và Công ty Cây xanh được huy động tối đa để đảm bảo nguồn điện, công tác y tế và vệ sinh môi trường, góp phần mang đến một mùa Tết trọn vẹn và an toàn cho mọi gia đình.



