Lấn chiếm vỉa hè và nỗi trăn trở của Bí thư TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều 3/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dành nhiều thời gian trao đổi về trật tự vỉa hè và giao thông đô thị. Nhiều ý kiến cử tri đề nghị thành phố xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri phường Chợ Lớn đề nghị thành phố xử lý quyết liệt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan và kỷ cương đô thị. Cử tri cho rằng việc lập lại trật tự cần hài hòa giữa sinh kế người dân và mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Lấn chiếm vỉa hè và nỗi trăn trở của Bí thư TP.HCM - 1

Trao đổi về nội dung này, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã nhiều lần triển khai xử lý lấn chiếm vỉa hè. “Xử lý hoàn toàn có thể làm được nhưng nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm, vì có gánh hàng nuôi sống cả gia đình”, ông nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng vỉa hè phải dành cho người đi bộ; nếu buôn bán tràn lan sẽ phát sinh dựng xe, lấn xuống lòng đường, tiềm ẩn tai nạn. Ông cho biết có gợi ý sắp xếp khu đất công để bố trí buôn bán tập trung, song cần tính toán phù hợp thói quen tiêu dùng.

Lấn chiếm vỉa hè và nỗi trăn trở của Bí thư TP.HCM - 2

Tại hội nghị, cử tri cũng kiến nghị về tình trạng kẹt xe, cải tạo chung cư cũ, y tế cơ sở và dự án treo. Ông Trần Lưu Quang nhìn nhận kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy là 4 nhiệm vụ trọng tâm thành phố phải tập trung xử lý.

Theo Bí thư Thành ủy, giải pháp lâu dài là phát triển giao thông công cộng, hoàn thành thêm các tuyến metro, nâng chất lượng xe buýt và triển khai các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, Vành đai 4. Trước mắt, thành phố sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm ùn tắc và yêu cầu nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

6 trường hợp được sử dụng tạm thời vỉa hè tại TP.HCM

Theo quy định hiện hành, có 6 hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại TP.HCM:

Phục vụ hoạt động sự kiện chính trị; văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh.

Phục vụ thi công xây dựng công trình.

Tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng.

Tổ chức sự kiện tang lễ.

Tổ chức đám cưới.

Trông, giữ phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp cần thiết.

Sở Xây dựng lưu ý, theo điểm g và h khoản 1 Điều 21 Nghị định 165/2024 của Chính phủ, 4 hoạt động trong số này chỉ được thực hiện trên đường huyện, đường xã, đường thôn, đường chuyên dùng, đường đô thị; không áp dụng đối với đường phố chính đô thị, đường cao tốc và quốc lộ.

Về thu phí, hiện TP.HCM áp dụng các nghị quyết do HĐND cấp tỉnh ban hành. Việc đỗ xe ô tô dưới lòng đường thực hiện theo Nghị quyết số 1/2018 tại TP.HCM cũ và Nghị quyết số 106/2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác thực hiện theo Nghị quyết số 15/2023 tại TP.HCM cũ và Nghị quyết số 106/2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Riêng địa bàn Bình Dương cũ áp dụng theo Nghị định 165/2024; mức phí sẽ được triển khai khi HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết mới.

Các trường hợp phải đóng phí gồm: đỗ xe ô tô dưới lòng đường theo danh mục quy định; tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phục vụ thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; trông, giữ phương tiện.

Quy định hiện hành không cho phép sử dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích buôn bán, kinh doanh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT