Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ tổng kết Lễ hội trái cây Nam bộ lần XV-2019

Túi cói, giỏ lác, vật dụng mây tre lá, nông cụ, đồ dùng thân thiện môi trường hấp dẫn du khách tại Lễ hội trái cây Nam Bộ.

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 1

Sáng ngày 7/6/2019 tại KDL VH Suối Tiên Q.9 - TPHCM đã diễn ra Lễ tổng kết Lễ hội trái cây Nam bộ lần XV-2019.

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 2

Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Suối Tiên

Báo cáo tổng kết Lễ hội, bà Bùi Thị Tố Trinh - PTGĐ Tập đoàn Suối Tiên cho biết: Qua 7 ngày hoạt động sôi nổi từ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6/2019, Lễ hội đã chào đón hơn 250 ngàn lượt khách trong và ngoài nước, tăng 10% so với cùng kì năm 2018, trong đó lượt khách quốc tế tăng 12%.

Dự kiến trong suốt 3 tháng Hè, Lễ hội tại KDL VH Suối Tiên sẽ chào đón 1,8 triệu lượt du khách, góp phần kích cầu du lịch phát triển trong và ngoài nước.

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 3

Đồng hành cùng các kì lễ hội tại KDL VH Suối Tiên, NSUT Kim Tử Long trong tiết mục văn nghệ phục vụ bà con cùng các quan khách, lãnh đạo

Lễ hội đã để lại trong lòng du khách với nhiều hoạt động vô cùng sôi nổi và hàonh tráng như: hội thi trái cây ngon an toàn Nam bộ lần thứ 11, nghệ thuật tạo hình bằng trái cây với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, khám phá châu Á, Suối Tiên kỷ niệm 15 năm lễ hội, khu vườn kỳ hoa dị thảo trưng bày bộ sưu tập các loại, củ, quả lạ và hiếm, hoạt động làng nghề truyền thống Việt Nam với 15 gian hàng của nhiều địa phương cả nước, trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây, món ngon chế biến từ trái cây v.v..

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 4

Khu chợ nổi với đa dạng các chủng loại trái cây

Đặc biệt tại Khu chợ nổi trái cây với hơn 50 chiếc thuyền đầy ắp hoa trái đã đem đến cho du khách một trãi nghiệm ngọt lành cùng vô vàn sản vật tươi ngon miền quê sông nước hữu tình Nam bộ như: Sầu riêng Cái Mơn ngọt ngào, dưa hấu Long An giải nhiệt, ổi xá lị, nhãn quế lạ miệng, bưởi 5 roi thanh mát, xoài cát Hòa Lộc bổ dưỡng… hàng trăm loại trái cây đặc sản hương vị quyến rũ đến kì lạ, khiến khách phương xa một lần nếm thử sẽ không thôi thương nhớ.

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 5

Các nàng tiên trong trang phục tạo hình từ các loại trái cây

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 6

Đoàn diễu hành trái cây cùng Các nàng tiên trong trang phục tạo hình từ các loại hoa quả

Nét nổi bật của lễ hội là Chương trình diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn bộ sưu tập thời trang cùng với trái cây tí hon chủ đề "Tinh hoa văn hóa Nam bộ". Bên cạnh đó, Khu vực trưng bày vật dụng mây tre lá, nông cụ các vùng miền "Sức sống Việt Nam", cùng thông điệp sử dụng đồ dùng thân thiện môi trường, sử dụng túi cói, giỏ lác… cũng nhận được sự ủng hộ của số động du khách dịp Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ XV-20192019.

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 7

Các túi cói, giỏ lác truyền tải thông điệp sử dụng các sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết và Trao giải

Hội thi nghệ thuật tạo hình từ trái cây 

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 8

Ban tổ chức trao tặng những bó hoa tươi thắm và Bằng lưu niệm cho các đơn vị đồng hành cùng Lễ hội

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 9

 BTC trao hoa và bằng khen cho các cá nhân đồng hành cùng Lễ hội

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 10

Bà Võ Thị Ngọc Thúy - PGĐ Sở du lịch TPHCM và ông Sơn Văn Liêm - PGĐ Sở VHTT&DL Sóc Trăng trao tăng bằng khen cho các nghệ nhân thuộc Bảng C

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 11

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - PGĐ Sở du lịch TPHCM và ông Vương Quốc Nam - Bí thư huyện ủy Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng trao tặng bằng khen cho các nghệ nhân thuộc Bảng B

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 12

Bà Trương Thị Ánh - Nguyên Phó chủ tịch HĐND và Anh hùng lao động Đinh ăn Vui - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Suối Tiên trao giải đặc biệt cho Nhóm nghệ nhân Đình Tân Thạnh Đông - Củ Chi với tác phẩm Suối Tiên miền đấy phúc, dài 8m, cao 6m Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 13Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 14

Đậm đà bản sắc phương Nam cùng Lễ hội trái cây Nam bộ - 15

Show diễu hành trái cây khổng lồ

Dự kiến trong suốt 3 tháng Hè, Lễ hội sẽ tiêu thụ hơn 1 ngàn tấn trái cây các loại.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT