TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trải qua một năm dài chịu tác động của đại dịch Covid-19, trong những ngày cuối năm Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát tốt dịch bệnh và trở thành vùng xanh. Đây là điều kiện lý tưởng để người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi và đón chào năm mới tại Thành phố mang tên Bác.

Ngày 8/1, UBND TP.HCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 6-1. Theo đó, TP.HCM đã đạt cấp độ 1 của dịch Covid-19 (vùng xanh) theo nghị quyết 128 của Chính phủ.Về cấp quận huyện, có 18 địa phương đạt cấp độ 1 gồm quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.Và chỉ còn 4 địa phương đạt cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Như vậy, TP Thủ Đức tăng từ cấp 1 lên cấp 2 và không còn địa phương có cấp độ 3, 4.

Có 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 4, 11, Tân Phú từ cấp 2 xuống cấp 1.Về phường, xã thị trấn, có 235 địa phương cấp độ 1, 74 địa phương cấp độ 2, 3 địa phương cấp độ 3.

Từ ngày 31/12 đến 6/1, TP ghi nhận 3.244 ca mắc mới, giảm so với tuần từ 24/12 đến 30/12 là 4.087 ca. Chỉ tiêu số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần của TP ở cấp độ 2, tăng so với tuần trước.Như vậy, sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2, đây là lần đầu tiên dịch tại TP.HCM hạ xuống cấp độ 1 (vùng xanh).

Địa điểm du lịch dịp Tết: Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 (Giáp đường Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi)

Thời gian: 19:00 ngày 29/01 đến 18:00 ngày 04/02/2022 (tức từ ngày 27 âm lịch đến mùng 4 tết âm lịch)

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 1

Địa điểm du lịch dịp Tết: Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: CTT TPHCM.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên thời gian phục vụ người dân cũng được rút ngắn lại. Nhưng con đường hoa xuân năm nay vẫn được thành phố trang trí tiết kiệm nhưng vô cùng tuyệt vời, đảm bảo được nơi vui chơi ngày tết cho người dân và du khách.Đây là con đường hoa lớn nhất của cả thành phố, nó được coi là biểu tượng cũng như bộ mặt của TP.Hồ Chí Minh. Xung quanh có rất nhiều loại hình dịch vụ, được phục vụ xuyên tết, bạn có thể vừa ngắm hoa, check in, cho trẻ con chơi đùa xong sau đó có thể nghỉ ngơi ăn uống.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Hội Hoa xuân Tao Đàn

Địa chỉ: Công viên Tao Đàn, Số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1

Thời gian diễn ra: 19 – 30/01/2022 (12 ngày)

Hội hoa xuân là hoạt động thường niên được diễn ra tại công viên Tao Đàn. Tại đây sẽ trưng bày triển lãm nghệ thuật về hoa và cây cảnh, với quy mô trên 3000 mẫu trưng bày.

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 2

Địa điểm du lịch dịp Tết: Hội Hoa xuân Tao Đàn. Ảnh:dulichTPHCM.

Bên cạnh đó hội hoa xuân còn trưng bày các tác phẩm về nghệ thuật cắm hoa, cùng các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật, các màn biểu diễn đặc sắc,… sẽ được diễn ra rất vui nhộn tại nơi đây, khiến bạn sẽ thích thú.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Phố ông Đồ

Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 (Nhà văn hóa thanh niên)

Phố ông Đồ có địa điểm ngay gần công viên Tao Đàn, rất thuận lợi cho việc di chuyển mỗi khi bạn di chuyển. Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về thì hình ảnh ông Đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên các con phố lại khiến chúng ta nao nức hơn.

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 3

Địa điểm du lịch dịp Tết: Phố ông Đồ thu hút khách xin chữ đầu năm. Ảnh: dulichviet.

Hãy ghé phố và xin ông Đồ chữ để một năm mới may mắn và thuận lợi hơn nhé. Nếu bạn là tín đồ check in, thì hãy diện lên mình chiếc áo dài và đến đây, đảm bảo sẽ đưa ra những bức hình tết cực kỳ đẹp và xinh xắn.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Công viên 23 tháng 9

Địa chỉ: Số 107 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Thời gian: từ ngày 17/01 đến 12:00 ngày 24/01/2022

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 4

Địa điểm du lịch dịp Tết: Công viên 23 tháng 9 ngập tràn sắc xuân. Ảnh: DulichTPHCM.

Tại đây sẽ diễn ra hoạt động hội chợ hoa tết, rất náo nhiệt và đặc sắc, với 800 lô hàng tập trung lại để mua bán các loại cây cảnh. Đến đây bạn có thể tìm thấy tất cả các loại cây từ Bắc đến Năm, cho bạn thoải mái lựa chọn.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Địa Điểm: Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Thời gian: Từ ngày 17 đến 29/1/2022

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 5

Địa điểm du lịch dịp Tết: Đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng lung linh sắc màu dịp Tết. Ảnh:ST.

Con đường hoa tại đây được thiết kế rất tỉ mỉ và đặc sắc, với các sắc màu tươi tắn và thu hút của nhiều loại hoa khác nhau. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đến đây và mặc một chiếc áo dài truyền thống, chắc chắn sẽ đưa ra những bộ ảnh lung linh nhất.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Con đường sách

Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 6

Địa điểm du lịch dịp Tết: Con đường sách. Ảnh: CTT TPHCM.

Dành cho những bạn đam mê đọc sách, ngày cuối năm và đầu năm hãy đến đây mua cho mình những cuốn sách mới, với mong muốn năm mới sẽ tiếp thu thêm nhiều tri thức hơn nữa.Đây cũng là nơi được nhiều người ghé đến và cực kỳ yêu thích. Đặc biệt phố sách những ngày này sẽ có những ưu đãi lớn khi mua hàng tại đây.

Địa điểm du lịch dịp Tết: Cầu ánh sao

Địa chỉ: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7

TP. HCM trở thành vùng xanh, du khách đi chơi ở đâu dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 7

Địa điểm du lịch dịp Tết: Cầu ánh sao rực rỡ ánh đèn đêm. Ảnh: dulichsaigon.

Đây là địa điểm check in không còn gì xa lạ với người dân Sài Gòn. Cây cầu được thiết kế đặc biệt, độc đáo giống như một dải ngân hà với hàng ngàn vì sao soi sáng. Hãy đến đây vào buổi tối, đem theo một "nháy" xịn, đảm bảo bạn sẽ có những bức hình lung linh và huyền ảo nhất.Trải qua một năm chống chọi với dịch bệnh, dịp cuối năm Thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận tin vui trở thành vùng xanh.

Các địa điểm du lịch dịp Tết tại Thành phố mang tên Bác sẽ trở lại với vẻ tấp nập vốn có và là gợi ý tuyệt vời để du khách đón một năm mới bình an và may mắn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Tùng (Báo Dân Việt)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.