Một cô giáo lập kỉ lục khi leo đỉnh Everest chỉ trong 26 giờ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cô giáo Tsang Yin-hung - một nhà leo núi người Hong Kong (Trung Quốc) đã xuất sắc trở thành người phụ nữ chinh phục đỉnh Everest nhanh nhất thế giới.

Cô Tsang Yin Hung, 44 tuổi, có biệt danh là Ada, đã hoàn tất hành trình lên đỉnh Everest với thời gian 25 giờ 50 phút vào ngày 23/5 vừa qua. 

Một cô giáo lập kỉ lục khi leo đỉnh Everest chỉ trong 26 giờ - 1

Tsang Yin-hung.

Phát biểu với báo giới, người phụ trách liên lạc của Chính phủ Nepal tại trạm nghỉ Everest - ông Gyanendra Shrestha cho biết cô Tsang Yin-hung rời trạm lúc 1h20 chiều 22/5 và lên tới đỉnh núi vào lúc 3h10 chiều hôm sau.

Trong giai đoạn 2011-2019, cô đã hơn 20 lần leo lên các đỉnh cao từ 5000 đến 6000m. Hồi năm 2017, cô cũng là người Hong Kong chinh phục đỉnh Everest đầu tiên.

Tsang Yin-hung cho biết rằng, cô rất hạnh phúc khi  thực hiện được ước mơ của mình , nhất là sau khi sống sót sau trận động đất ở Everest. "Lên đỉnh Everest nhanh nhất không phải để lập kỉ lục mà để thỏa mãn đam mê của mình" Yin-hung chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, người phụ nữ chinh phục Everest nhanh nhất là cô Phunjo Jhangmu Lama (người Nepal), sau khi leo tới đỉnh của ngọn núi cao 8.848,86 mét này trong 39 giờ 6 phút. Sau chuyến hành trình của Tsang Yin-hung, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness sẽ thiết lập và  công bố lại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.