Kinh nghiệm cầm quyền đảng Marxist: Góc nhìn từ hội thảo khoa học quốc tế tại Lào

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ ngày 15-19/8, tại Viêng Chăn và Luang Prabang (Lào) đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ VI với chủ đề "Quản lý đất nước của chính đảng Marxist: Kinh nghiệm và triển vọng". Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia từ Lào, Việt Nam và Trung Quốc, cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn.

Phát biểu khai mạc tại Đại học Quốc gia Lào, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Tần Pháp – Trưởng ban tổ chức, Trợ lý Hiệu trưởng Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) – đã nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của hội thảo. Ông khẳng định thế giới đang sống trong một thời đại đầy biến động, với những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp như khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, và sự suy giảm lòng tin vào các thể chế chính trị.

Trong bối cảnh đó, "việc củng cố năng lực cầm quyền, tính chính danh và hiệu quả lãnh đạo của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác trở thành một yêu cầu cấp bách, mang ý nghĩa sống còn". Điều này đòi hỏi các chính đảng phải không ngừng đổi mới tư duy lý luận, đồng thời gắn liền với việc tổng kết sâu sắc thực tiễn cầm quyền.

Đại diện nước chủ nhà, ông Dexanourath Seneduangdeth, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Lào, cũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo trong việc củng cố tình hữu nghị hợp tác bền chặt giữa ba nước Trung Quốc - Việt Nam - Lào, góp phần tổng kết lý luận và bổ sung thực tiễn về kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng.

Những đóng góp nổi bật của đoàn Việt Nam

Đoàn Việt Nam, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Triết học Việt Nam – làm trưởng đoàn, đã tham gia với nhiều báo cáo khoa học chất lượng, được giới học thuật quốc tế đánh giá cao. Các tham luận đã tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc thù của Việt Nam.

Tại phiên báo cáo toàn thể, ông Phạm Văn Đức đã trình bày tham luận về "Những vấn đề cấp bách về quản lý đảng ở Việt Nam hiện nay". Báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức mà công tác quản lý Đảng đang đối diện, bao gồm sự suy thoái tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, những hạn chế trong cơ chế kiểm soát quyền lực, và sự bất cập trong công tác cán bộ trước yêu cầu của chuyển đổi số. Từ đó, đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Cũng tại phiên toàn thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh đã có báo cáo quan trọng về "Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay", khẳng định vai trò quyết định của Đảng và đề xuất các định hướng chiến lược để nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Bên cạnh các báo cáo tại phiên toàn thể, các chuyên gia Việt Nam còn tích cực tham gia và trình bày tại 3 tiểu ban chuyên đề. Cụ thể, tiểu ban 1: Chủ nghĩa Marx bản địa hóa: Đổi mới lý luận và kế thừa văn hóa; tiểu ban 2: Quản trị nhà nước xã hội chủ nghĩa thời đại mới: Lý luận và thực tiễn; tiểu ban 3: Quản trị toàn cầu và Cộng đồng chung của nhân loại: Trách nhiệm quốc tế của các Đảng Marxist.

Các chủ đề báo cáo của đoàn Việt Nam rất đa dạng, từ kinh nghiệm giảng dạy triết học Mác - Lênin trong các trường đại học, vai trò của triết học trong sự nghiệp đổi mới, cho đến những phân tích sâu sắc về mối liên hệ giữa tư tưởng của Các Mác và trí tuệ nhân tạo (AI), hay cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hành chính tại Việt Nam.

Kinh nghiệm cầm quyền đảng Marxist: Góc nhìn từ hội thảo khoa học quốc tế tại Lào - 1

Tư tưởng của Các Mác và trí tuệ nhân tạo (AI), hay cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hành chính tại Việt Nam được các chuyên gia đưa ra thảo luận tại hội thảo.

Mở ra cơ hội hợp tác và phát triển

Chuyến công tác và tham dự hội thảo của đoàn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Không chỉ quảng bá thành tựu nghiên cứu và thực tiễn của Việt Nam, chuyến đi còn góp phần khẳng định vai trò và uy tín của giới học thuật Việt Nam trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế về chủ nghĩa Các Mác.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Đức bày tỏ kỳ vọng rằng diễn đàn sẽ "mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài giữa các học viện, trường đại học, và tổ chức lý luận chính trị của các nước – đặc biệt là trong công tác đào tạo thế hệ kế cận, tiếp bước lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 21".

Thành công của hội thảo là cơ sở để các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, xuất bản chung và đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác học thuật giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thụy Anh

CLIP HOT

Thả cá thể rùa quý hiếm về biển Hòn Cau
Thả cá thể rùa quý hiếm về biển Hòn Cau

Ngày 12/8, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Liên Hương thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.