HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 1KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(26/3/1931-26/3/2012)

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST”

Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tổ chức Hội Trại truyền thống “ Sức trẻ Saigontourist”. Hội Trại qui tụ các nòng cốt Đoàn của tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Khởi đầu từ năm 2004, 5 kỳ Hội Trại được tổ chức tại: Khu Du lịch Madagoui-Lâm Đồng (2004); Chiến khu Minh Đạm - Phước Hải (2008), Khu Sinh thái Cần Giờ (2009), Khu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Tây Ninh (2010), Đồng Tháp - Vĩnh Long (2011). Nhìn lại 5 kỳ Hội Trại là 5 mảng màu tạo nên dấu ấn đầy sắc màu tuổi trẻ của Saigontourist theo hành trình “lên rừng, xuống biển, leo núi, lội suối, băng đồng”

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 2
Ông Trần Hùng Việt – Tổng Giám đốc Saigontourist (thứ 4 từ trái sang) cùng các đoàn viên TNCS Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Điều gì đã làm cho Hội Trại trở nên hấp dẫn và trở thành hoạt động truyền thống định kỳ hàng năm? Đó là nhờ sự định hướng Hội Trại thành khóa “vui mà học” ngắn ngày tìm hiểu về địa lý và lịch sử của đất nước, một khóa “Team building” sống động, mở mang kiến thức nghiệp vụ, một dịp giao lưu các đơn vị cùng trong Tổng Công ty.

Những thành viên Hội Trại đã được đến núi rừng Tây Nguyên, rừng biên giới Dương Minh Châu, địa đạo Củ Chi, biển trời Phước Hải, rừng Sác ngập mặn, Khu Sinh thái Cần Giờ, mênh mông sông nước Tây Nam bộ, rừng tràm Xẻo Quít… Thật xúc động khi cả Đoàn cùng nhau thắp nén hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền Tưởng niệm Chiến khu Minh Đạm… được tiếp xúc những Cựu Chiến binh là du kích căn cứ Minh Đạm, đặc công rừng Sác, Phát thanh viên Đài phát thanh Giải phóng, Giao liên Đồng Tháp Mười…những nhân chứng lịch sử đã vượt qua lửa đạn với những câu chuyện tưởng như huyền thoại…

Tất cả thành viên Hội Trại tham gia các hoạt động thi đua tập thể như: trò chơi lớn, trình diễn văn nghệ, thời trang, trang trí lều trại, trò chơi sân khấu, thể dục đồng diễn theo nhạc trong bộ sưu tập “hoạt náo và trò chơi trại” quen thuộc và những trò chơi mới lạ chưa từng biết như đua thuyền thúng, tát mương bắt cá, hành quân đêm…giúp trại viên trải nghiệm, làm quen, cảm nhận và thể hiện sự sáng tạo, tài năng, sở thích trong các tình huống, điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân cho phù hợp hơn khi làm việc chung với nhau. Cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức, tăng cường sự hiểu biết, phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống và đạt hiệu quả cao trong sinh hoạt trại và sau này là trong công việc tại đơn vị.

Cùng với Hội Trại “Sức trẻ Saigontourist”, Đảng ủy, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã tổ chức: “Hành trình xuyên Việt về thăm quê Bác và thủ đô Hà Nội” (9/2005), “Hành trình xuyên Việt vượt Trường Sơn về thăm quê Bác” (8/2007), “Hành trình về Việt Bắc - Thủ Đô gió ngàn” (7/2009) đến tận những vùng danh thắng, di tích lịch sử, các miền đất xa xôi của Tổ quốc …Các cuộc hành trình được tổ chức theo kịch bản, được những cán bộ có kinh nghiệm và các Hướng dẫn viên du lịch giỏi làm nòng cốt, sau chuyến đi có thực hiện tập “Nhật ký hành trình” đã góp những kinh nghiệm quý báu cho Hội Trại Đoàn Thanh niên.

Nhiều cơ sở Đoàn cũng tổ chức Hội Trại như: Khách sạn Bến Thành, Khách sạn Continental, Công Ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ, Công ty Dịch vụ Lữ hành Fiditour, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist… Nổi bật là “Hành trình mùa xuân Sài Gòn - Huế - Hà Nội” (2/2010), “Hội Trại nhập môn: Ngọn lửa tuổi đôi mươi” dành cho tân Sinh viên hàng năm của Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

Năm 2012, Đoàn Thanh niên Saigontoust sẽ tổ chức Hội Trại trong hai ngày (16-17.3.2012), tại tỉnh Bình Phước, một địa danh có nhiều chứng tích lịch sử, nhiều thắng cảnh đẹp như: Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (Nhà Giao tế), Căn cứ Bộ Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Di tích lịch sử nhà tù tại núi Bà Rá, Sóc Bombo, đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh... Nơi đây có nhiều hồ, núi, thác, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Hội Trại nhập môn “Sức trẻ Saigontourist” đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm của Đoàn Thanh niên, góp phần thiết thực thúc đẩy phong trào Đoàn theo đúng mục tiêu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn là: “Thương hiệu - Hội nhập – Phát triển”.

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 3

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 4

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 5

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 6

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 7

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 8

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 9

HỘI TRẠI “SỨC TRẺ SAIGONTOURIST” - 10

ĐOÀN THANH NIÊN
SAIGONTOURIST

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.