Đặt ra yêu cầu mới cho đào tạo và khởi nghiệp trong ngành Quản lý văn hóa
Ngày 18/12, tại TP.HCM, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Kết nối hợp tác và định hướng khởi nghiệp trong ngành Quản lý văn hóa”. Tọa đàm thu hút sự tham dự của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức đổi mới sáng tạo cùng đông đảo sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.
Diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo phát triển mạnh, tọa đàm tập trung trao đổi những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành quản lý văn hóa, từ tư duy quản trị, mô hình tổ chức hoạt động văn hóa đến định hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thực tiễn.
Phát biểu khai mạc, TS Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật cho rằng đào tạo nhân lực văn hóa đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định. Theo bà, các thiết chế văn hóa cần đổi mới mô hình hoạt động, tăng cường năng lực quản trị, trong khi thị trường công nghiệp văn hóa sáng tạo đang dịch chuyển nhanh theo hướng số hóa, cá nhân hóa trải nghiệm và cạnh tranh bằng dữ liệu, công nghệ.

Từ thực tiễn đó, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật xác định hai định hướng trọng tâm là thúc đẩy hợp tác bền vững theo mô hình “ba nhà” (nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp) và kiến tạo năng lực khởi nghiệp cho người học. Hợp tác được xác định không chỉ dừng ở ký kết hay thực tập ngắn hạn mà hướng tới cùng thiết kế học phần dự án, triển khai tại hiện trường và đánh giá đầu ra gắn với yêu cầu nghề nghiệp.
Trong khuôn khổ tọa đàm, nhiều ý kiến tập trung phân tích đặc thù của khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Bà Phan Thị Quý Trúc, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho rằng sản phẩm văn hóa mang hai lớp giá trị gồm giá trị nội tại và giá trị công cụ. Thách thức lớn của khởi nghiệp văn hóa hiện nay là rào cản chính sách, hạn chế về quản trị, sở hữu trí tuệ, phân phối và tâm lý ngại kinh doanh trong giới sáng tạo.

Bà Phan Thị Quý Trúc, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh trình bày nội dung “Khởi nghiệp văn hóa và mô hình Đại học khởi nghiệp” tại tọa đàm.
Các diễn giả cũng nhấn mạnh vai trò của mô hình đại học khởi nghiệp như một hệ sinh thái mở, kết nối đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức trung gian. Trong đó, trường đại học được xem là cầu nối giữa nghệ thuật và kinh doanh, đồng thời là trung tâm ươm tạo các dự án sáng tạo gắn với giá trị văn hóa và khả năng thương mại hóa bền vững.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng khởi nghiệp văn hóa cần được đặt trong hệ sinh thái mở, có sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và khu vực công. Việc tham gia các hội, hiệp hội nghề nghiệp được xem là kênh quan trọng giúp các startup văn hóa mở rộng kết nối, nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường.
Tọa đàm cũng đề cập vai trò của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong kết nối nguồn lực, tối ưu hóa quản trị các thiết chế văn hóa và mở ra cơ hội mới cho khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.
Ban Tổ chức kỳ vọng, thông qua diễn đàn, những định hướng hợp tác và khởi nghiệp trong ngành Quản lý văn hóa sẽ từng bước được cụ thể hóa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời mở ra con đường nghề nghiệp và khởi nghiệp bài bản, bền vững cho sinh viên trong bối cảnh mới.


