Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đạt hiệu quả tốt
Tối ngày 24/6, Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đã tổng kết giai đoạn 3. Đây là chương trình mang ý nghĩa chiến lược nhằm phổ cập tiếng Anh đến toàn dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chương trình UBND tỉnh chủ trì, Tập đoàn Vingroup tài trợ và kết nối, được triển khai từ năm 2022 nhằm tạo chuyển biến trong việc xây dựng xã hội học tập, phổ cập tiếng Anh đến người dân trên địa bàn tỉnh.
Qua gần 3 năm triển khai, đến nay, chương trình đã được mở rộng tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trong giai đoạn 3, chương trình thu hút hơn 165.000 lượt người tham gia các phong trào, sự kiện, cuộc thi nói tiếng Anh; hơn 1.000 tình nguyện viên chuyên môn; hơn 37.000 người tham gia sinh hoạt tại 770 câu lạc bộ; hơn 5.000 lượt người tham gia các lớp tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn, tài xế taxi, tài xế xích lô; hơn 15.000 lượt thành viên học trên app EZ English... Chương trình đã thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo môi trường trực ngành tiêu sôi nổi, hiệu quả.
Bà Bùi Thu Dung - Giám đốc Dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh cho biết, nếu như ở giai đoạn 1 và 2, chương trình tập trung vào sự lan tỏa và mở rộng quy mô thì giai đoạn 3 sẽ tập trung đi sâu vào hiệu quả và chất lượng của chương trình, làm sao cho mỗi thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh có thể giao tiếp một cách tự tin bằng tiếng Anh.
Bà cho biết, biểu tượng của chương trình là hoa bồ công anh, bởi loài hoa này rải hạt giống muôn nơi như chương trình đến muôn nẻo. Bà nói tiếp: “Ngay những ngày đầu, chúng tôi đến từng trường học, tới từng doanh nghiệp và các sở ban ngành để thuyết phục. Đầu tiên mọi người tham gia câu lạc bộ rất khó khăn và không tin tưởng lắm. Nhưng đến ngày hôm nay, họ liên lạc trực tiếp, họ tiếp cận trực tiếp với cả ban quản lý dự án, qua fanpage, qua tin nhắn, qua điện thoại để xin đăng ký tham gia”.
Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng Ban chỉ đạo Chương trình cần chuẩn bị các điều kiện để mở rộng phạm vi hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bước đầu tập trung vào một số khu vực có tiềm năng phát triển du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng học tập trực tuyến; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tham gia chương trình.