Bali mong khách du lịch nghèo đừng đến nữa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo một số chính trị gia ở Indonesia, chi phí du lịch rẻ khiến Bali hỗn loạn, vì người có thu nhập thấp cũng đến được. Họ đề xuất áp thuế với khách du lịch để chỉ hút nhóm giàu.

Bali mong khách du lịch nghèo đừng đến nữa - 1

Hòn đảo nổi tiếng của Indonesia mệt mỏi vì khách du lịch nước ngoài gây rối. Ảnh minh họa: @positravelty.

Bali đang thực hiện kế hoạch thu hút nhiều khách du lịch “đẳng cấp” hơn, khi một số chính trị gia đề xuất áp thuế du lịch để ngăn chặn những người nước ngoài thu nhập thấp và có hành vi sai lệch, theo News.com.au.

Đến nay, điểm nóng nghỉ dưỡng có đề xuất cấm khách du lịch sử dụng xe máy. Nhân viên khách sạn được đào tạo để hướng dẫn khách nước ngoài về những gì họ có thể và không thể làm. Một chiến dịch chính thức nhằm trấn áp các hành vi ngang ngược với các bảng quảng cáo lớn dự kiến ​​sớm được lắp đặt.

Ông Luhut Binsar Pandjaitan, chính trị gia cấp cao có ảnh hưởng của Indonesia, đang thúc đẩy Bali tập trung vào “du lịch chất lượng” thay vì “du lịch đại chúng”.

“Tôi yêu cầu việc áp thuế đối với khách du lịch vào Indonesia phải được thực hiện ngay lập tức. Đề xuất này sẽ rất hữu ích để tài trợ cho việc phát triển điểm đến và quảng bá du lịch, như một số quốc gia có ngành du lịch phát triển từng áp dụng”, Bộ trưởng Bộ Điều phối Các vấn đề hàng hải và Đầu tư Indonesia tuyên bố, theo hãng tin địa phương Coconuts Bali.

“Tôi cũng yêu cầu tiến hành đánh giá ngay lập tức đối với chính sách không chào đón công dân nước ngoài đến từ một số quốc gia thường có vấn đề. Đây là điều quan trọng cần được thực hiện để khách du lịch đến được chọn lọc kỹ lưỡng”, ông nói thêm

Chính trị gia, được người dân Indonesia gọi tôn kính là “Lord Luhut”, chỉ ra Bali là địa điểm du lịch giá rẻ và cho rằng đây là một phần của vấn đề.

“Điều này đã khuyến khích nhiều du khách nước ngoài có thu nhập thấp đến Bali, dẫn đến sự gia tăng các hành vi ngang ngược”.

Ông Luhut trích dẫn trường hợp một du khách người Mỹ bị sĩ quan cảnh sát ở Bali chặn lại vì điều khiển xe máy khi không đội mũ bảo hiểm. Thay vì nhận lỗi, người này lại hét lên với người thi hành công vụ rằng: “Các người muốn trấn lột tôi à?”.

“Chúng ta không được im lặng trước các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xúc phạm thể chế”, ông nói.

Bali mong khách du lịch nghèo đừng đến nữa - 2

Du khách người Mỹ phản ứng với cảnh sát khi bị chặn lại vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: @moscow_cabang_bali.

Ông Nyoman Adi Wiryatama, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Nhân dân Khu vực của tỉnh Bali (DPRD Bali), cũng nói rõ quan điểm về khách du lịch.

“Chúng ta cần khách du lịch, nhưng là những vị khách sang trọng, không phải những người chỉ biết phá hoại”, ông nói với các nhà lãnh đạo tỉnh tại một cuộc họp, theo The Bali Sun.

Ông Wiryatama ủng hộ việc mạnh tay xử lý khách du lịch vi phạm pháp luật. “Nếu cần, chỉ cần trục xuất họ khỏi Bali”.

Ngày 3/4, ông Silmy Karim, Tổng giám đốc phụ trách nhập cư của Indonesia, tiết lộ trong 3 tháng đầu năm rằng 620 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Indonesia.

Các vi phạm bao gồm lạm dụng thị thực và giấy phép cư trú, ở quá hạn, gây rối trật tự công cộng, cư xử không đúng mực và không tuân thủ các quy định của Indonesia.

“Hướng đi của tôi khá rõ ràng, thực thi pháp luật một cách đúng đắn và nhân văn. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp đối với những người nước ngoài gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến kinh tế của người dân”, ông nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thiên Nhi (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.