Xã Liêu Tú, TP Cần Thơ hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu
Sáng 8/8, Đảng bộ xã Liêu Tú, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Nguyễn Thành Duy được Thành ủy Cần Thơ chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.
Đến dự, chỉ đạo đại hội có ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP Cần Thơ. Đại hội có 113 đại biểu đại diện cho 597 đảng viên toàn xã sau khi được sáp nhập từ xã Liêu Tú và Viên Bình.
Tại đại hội, Thành ủy Cần Thơ đã chỉ định 27 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú, trong đó 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Thành Duy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; 2 Phó bí thư là bà Lâm Thị Thu Ánh và ông Diệp Thanh Vĩnh.Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú Nguyễn Thành Duy. Ảnh: Duy Khang.
Theo Bí thư xã Liêu Tú Nguyễn Thành Duy, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và trọng đại. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ xã Liêu Tú được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai xã Liêu Tú và Viên Bình theo chủ trương của Trung ương, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn và tiềm năng hơn cho địa phương.
Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của địa phương. Đây cũng là dịp để Ban Chấp hành Đảng bộ nhìn lại chặng đường đã qua của hai xã trước khi hợp nhất, kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời, thống nhất ý chí, hành động, đề ra phương hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ mới với tư duy đột phá, khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị cao nhất.
Theo ông Nguyễn Thành Duy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, các ngành; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liêu Tú đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Tình hình kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên… Những thành quả quan trọng này chính là động lực, tiền đề đưa xã Liêu Tú tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, người đứng đầu Đảng bộ xã Liêu Tú đã hạ quyết tâm rằng sẽ tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, phát huy hết vai trò trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, đề cao tính tiền phong gương mẫu, hết lòng, hết sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Vấn đề thứ hai là xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Duy Khang.
Xã Liêu Tú quyết tâm tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc và thực hiện nghiêm quy chế của cấp ủy. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn Đảng bộ và Nhân dân quán triệt sâu sắc nội dung của nghị quyết; vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
“Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã thường xuyên học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, trao dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống; đặc biệt là tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Bí thư xã Liêu Tú nhấn mạnh.
Xác định ngành nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, nhiệm kỳ qua xã Liêu Tú có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 7.250 ha, đất trồng lúa 5.672 ha. Để phát triển kinh tế nông thôn, xã đã tập trung vào việc nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, phát triển các ngành nghề nông thôn, dịch vụ nông thôn và cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất, thu hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp và đất thủy sản bình quân đạt 262 triệu đồng, đạt 105% Nghị quyết; tính đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 67,5 triệu đồng (tăng 18 triệu đồng so với năm 2020). Về sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ, tổng sản lượng lúa bình quân đạt 68.393 tấn, đạt 102 % chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó lúa thơm, đặc sản đạt 63.313 tấn, đạt 101%. Về Nuôi thủy sản, diện tích thả nuôi bình quân hằng năm 1.618 ha, tổng sản lượng thu hoạch bình quân đạt 16.055 tấn/năm, đạt 224% chỉ tiêu Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiện xã đang tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất các tiêu chí tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. |