Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Cần Thơ dự, chỉ đạo đại hội xã Anh hùng Mỹ Phước
Sáng 4/8, Đảng bộ xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đến dự, chỉ đạo đại hội.
Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Phước có 100 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 442 đảng viên toàn xã. Đây là một trong 4 xã của tỉnh Sóc Trăng cũ được giữ nguyên hiện trạng, không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Việt Phú, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước nhấn mạnh rằng với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, đại hội có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và rút ra những kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nhằm xác định và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đưa xã Mỹ Phước phát triển nhanh, bền vững.
Ông Nguyễn Văn Bảy (bìa phải), Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Phước. Ảnh: Duy Khang.
Mỹ Phước là xã Anh hùng, có di tích lịch sử là khu căn cứ kháng chiến của Tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương gặp phải một số khó khăn nhất định, như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đã tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, đời sống cũng như tình hình sản xuất - kinh doanh của người dân và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ.
Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, với tinh thần đoàn kết, tiến công cách mạng, phát huy truyền thống Anh hùng, sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ đã vượt qua khó khăn, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Từ đó, kinh tế có sự phát triển, diện mạo nông thôn có sự đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, các chính sách người có công, thực hiện an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Với thế mạnh kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chủ lực là cây lúa và chăn nuôi, địa phương này đã tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Tổng diện tích lúa gieo trồng bình quân cả nhiệm kỳ trên 12.000 ha, đạt 103%; năng suất lúa bình quân 6,6 tấn/ha, đạt 105% Nghị quyết…
Ông Nguyễn Việt Phú, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Duy Khang.
Trong phát triển văn hóa, xã hội, con người, xã Mỹ Phước có 13/13 ấp được công nhận ấp văn hóa (đạt 100% Nghị quyết). Về thông tin, thể dục thể thao, văn nghệ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, 12/13 ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng; thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng mạng xã hội được các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả.
Về phát triển du lịch, xã Mỹ Phước có Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Với điều kiện tự nhiên là rừng tràm, Mỹ Phước có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái kết hợp tham quan, giáo dục truyền thống tại vùng căn cứ kháng chiến.
Nhiệm kỳ mới, xã Mỹ Phước xác định mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn định hướng phát triển du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.
Địa phương cũng đề ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông để tạo điều kiện cho kinh tế nông thôn phát triển; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các mặt của đời sống xã hội và của hệ thống chính trị.
Xã Mỹ Phước có Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng là nơi phát triển du lịch sinh thái kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Duy Khang.
Trong 16 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Mỹ Phước phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 76 triệu đồng; diện tích lúa hàng năm 11.220 ha, trong đó lúa đặc sản, cao sản, chất lượng cao 10.300 ha; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và kinh tế tư nhân…
Với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, Đảng bộ xã Mỹ Phước tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị với liên kết tiêu thụ sản phẩm; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; trùng tu, cải tạo và nâng cấp Khu căn cứ Tỉnh ủy để vừa bảo tồn di tích lịch sử - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, vừa phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Thành ủy Cần Thơ chỉ định 27 đảng viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Phước, trong đó 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Việt Phú được chỉ định giữ chức Bí thư; 2 Phó bí thư là ông Võ Đăng Khoa (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy) và ông Lê Phát Khởi (Chủ tịch UBND). |