Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Có dịp vào Đại nội Huế thời điểm này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều cây Kiểng, Phong lan ba miền và nghệ thuật đá ở vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ.

Ngày 20/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khai mạc Trưng bày - Triển lãm cây Kiểng, Phong lan ba miền và nghệ thuật đá tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế.

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 1

Không gian thơ mộng, trữ tình

Hoạt động này thu hút sự có mặt của các nghệ nhân đến từ các hội sinh vật cảnh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại triển lãm, có khoảng hơn 500 tác phẩm bonsai của gần 20 nghệ nhân, 300 tác phẩm phong lan đặc sắc của 100 nghệ nhân, 150 tác phẩm đá cảnh của hơn 30 nhà sưu tập đến từ 16 câu lạc bộ của các tỉnh, thành trên toàn quốc về tham dự.

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 2

Triển lãm càng làm cho Đại Nội Huế thêm đẹp hơn

Các tác phẩm năm nay là những tác phẩm đã được chọn lọc và chỉn chu trong công tác trưng bày, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, được dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm cây Kiểng, Phong lan đặc sắc khi đến tham quan Đại Nội Huế tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 30/6.

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 3

Triển lãm kéo dài đến ngày 25/6

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 4

Nâng niu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết, triển lãm cây Kiểng, Phong lan và nghệ thuật đá là triển lãm độc đáo và đặc sắc. Thông qua triển lãm lần này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một không gian cảnh quan thơ mộng của vườn Thượng uyển, đắm mình trong sắc màu rực rỡ của các loài phong lan đầy đủ sắc, hương cùng nhiều loài cây kiểng đẹp, độc đáo, lạ mắt, đặc trưng cho mỗi vùng miền.

Cũng theo ông Trung, qua triển lãm này, các nghệ nhân đến từ các vùng miền đất nước cũng có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa tay nghề, để có thể cho ra thêm nhiều tác phẩm xuất sắc trong tương lai.

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 5

Cách bày trí thuận lợi cho du khách chiêm ngưỡng

Được biết, chương trình triển lãm cây kiểng, phong lan sẽ diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 25/6.

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 6

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 7

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 8

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 9

Chăm sóc cây

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 10

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 11

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 12

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 13

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 14

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 15

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 16

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 17

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 18

Vào vườn Thượng uyển xem cây cảnh, phong lan ba miền - 19

Vào Đại Nội Huế xem cây Kiểng, Phong lan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: Bảo Minh

CLIP HOT