TPHCM tìm giải pháp trước tác động thuế quan mới của Mỹ
Lãnh đạo TP.HCM và các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã cùng nhau thảo luận tại hội thảo khoa học về các biện pháp đối phó với tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, đặc biệt là mức thuế 46% áp lên hàng hóa Việt Nam.
Chiều 9/4, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng trưởng kinh tế TP.Hồ Chí Minh trước tác động chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ”.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Trương Minh Huy Vũ đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp, cùng các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước như GS.TS Nguyễn Trọng Hoài (ĐH Kinh tế TP.HCM), PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân (ĐH Kinh tế - Luật), và trực tuyến có GS.TS Vũ Minh Khương (ĐH NUS Singapore) cùng GS.TS Trần Ngọc Anh (ĐH Indiana, Mỹ).
Toàn cảnh hội thảo
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, việc Mỹ áp thuế 46% với Việt Nam – mức cao nhất trong 60 nước – khiến hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt sang Mỹ, mất sức cạnh tranh, giá tăng cao.
Là đầu tàu kinh tế cả nước, TP. chịu ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025. Ông nhấn mạnh: “Thành phố mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đóng góp ý kiến, xây dựng kịch bản vượt thách thức.”
Theo Viện trưởng Trương Minh Huy Vũ, TP.Hồ Chí Minh duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ, đạt 7,8 tỷ USD xuất khẩu năm 2024, cao nhất 5 năm qua. Các ngành chủ lực như điện tử, dệt may, đồ gỗ, nông sản đóng vai trò quan trọng. Dù thặng dư thu hẹp có thể giảm áp lực thương mại, đây cũng là cơ hội để TP đàm phán, nâng giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường.
Tại hội thảo, GS.TS Vũ Minh Khương cập nhật giải pháp từ các nước châu Á, GS.TS Trần Ngọc Anh phân tích tình hình thuế quan Mỹ, còn GS.TS Nguyễn Trọng Hoài đề xuất biện pháp thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ. Hội thảo khẳng định tinh thần chủ động, cầu thị của TP trong ứng phó thách thức kinh tế toàn cầu.